Triển lãm Du học Mỹ lớn nhất 2015

Với sự tham gia của 45 trường Đại học, Cao đẳng và Trung học Mỹ, Triển lãm do AAC kết hợp với AAE lần này là đợt triển lãm du học Mỹ lớn nhất năm với nhiều chương trình vừa học vừa làm, chương trình hỗ trợ tài chính, chương trình vào thẳng các trường cao đẳng, ĐH Mỹ sau tốt nghiệp lớp 10 tại Việt Nam, chương trình dành cho những học sinh tham vọng vào được các trường ĐH thứ hạng cao nhất Mỹ…

Thời gian & địa điểm:

TP. Hồ Chí Minh: 15h00 – 18h00, Thứ 7 ngày 26/09/2015, REX Hotel, 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1.

Kính mời độc giả tại TP Hồ Chí Minh đăng ký tại đây:  http://bit.ly/1J8UJsM

Hà Nội: 9h00 – 12h00, Chủ Nhật  ngày 27/09/2015, Melia Hanoi Hotel, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm.

Mời độc giả tại Hà Nội đăng kí tham gia tại đây: http://bit.ly/1K9XJG5

Những khóa du học vừa học vừa làm

Theo bà Vân Thơ, Tổng Giám đốc AAC, đơn vị đồng tổ chức, triển lãm du học Mỹ lần này sẽ tập trung vào những khóa học mang lại cơ hội thực tập có lương và làm việc cho sinh viên, từ đó tăng cao cơ hội việc làm sau tốt nghiệp và định cư cho du học sinh.

“Những khóa học này không chỉ nhằm giúp học sinh giảm gánh nặng tài chính mà ưu tiên hàng đầu là để các em có được kinh nghiệm làm việc ngay khi còn học trong trường, từ đó dễ dàng xin việc sau tốt nghiệp” bà Vân Thơ cho biết.

Trong số các trường cung cấp những khóa vừa học vừa làm tham dự triển lãm lần này điển hình phải kể đến University of Cincinnati. Cincinnati là một trong số 10 trường ĐH tại Mỹ buộc sinh viên theo học phải kết hợp thực tập ngay từ năm thứ 2 cho đến khi ra trường (học một kỳ, làm việc một kỳ). Trong thời gian 4 năm học tại UC, học sinh có cơ hội thực tập có lương tại các công ty danh giá tại Mỹ, mức thu nhập kiếm được từ thời gian đi làm này lên đến 40.000 USD.

Cung cấp những giải pháp du học tiết kiệm & khôn ngoan

Trọng tâm thứ hai của triển lãm là những khóa du học tiết kiệm và khôn ngoan. “Những du học sinh khôn ngoan sẽ luôn biết cách chọn những con đường ít tốn kém nhưng lại là con đường khôn ngoan để vào các trường ĐH danh giá. Riêng với du học Mỹ, hiện con đường 2 + 2 là tốt nhất để vừa tiết kiệm chi phí, vừa vào được các trường ĐH danh giá”, bà Vân Thơ cho biết.

2 + 2 là mô hình học 2 năm tại các trường cao đẳng cộng đồng và chuyển tiếp lên năm 3, năm 4 các trường đại học. Hàng năm hơn một nửa số tân sinh viên tại Mỹ theo học đại học tại các trường cao đẳng cộng đồng, lý do nằm ở hai điều kiện căn bản sau:

- Tiết kiệm: Thông thường tổng chi phí cho 4 học tại các trường tư thục hàng đầu Hoa Kỳ rơi vào khoảng 280.000 USD. Đối với sinh viên tham gia chương trình cao đẳng cộng đồng, tổng chi phí cho hai năm đầu khoảng 40.000 USD. Như vậy cộng với 2 năm còn lại là 140.000 USD, học sinh đi theo học 4 năm tại Mỹ sẽ tiết kiệm được 100.000 USD (2,1 tỷ VND) so với cách vào thẳng các trường ĐH này từ năm đầu.

- Vào được các trường ĐH danh giá: Thông thường yêu cầu đầu vào các trường đại học có tiếng tại Mỹ rất cao, ngay cả học sinh bản địa cũng khó khăn để đáp ứng. Tuy nhiên sau khi được đào tạo 2 năm tại các trường cao đẳng cộng đồng, cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điều này còn đặc biệt đúng với du học sinh bởi học sinh nước ngoài luôn cần cải thiện tiếng Anh, làm quen với hệ thống giáo dục Mỹ trước khi thực sự bắt tay vào học những chương trình học thuật khó của bậc đại học.

Trong số các trường cao đẳng cộng đồng tham gia triển lãm lần này, phải kể đến American Honors (AH), trường cao đẳng cộng đồng nổi tiếng với khả năng đưa học sinh vào được top 100 các trường danh giá nhất nước Mỹ.

Với con số hơn 5000 trường đại học và cao đẳng trải rộng khắp Mỹ, thì việc AH đưa học sinh vào top 5% các trường ĐH này là con số rất ấn tượng.

Triển lãm Du học Mỹ lớn nhất 2015 - 1

Các chương trình du học Mỹ không cần SAT hay TOEFL

Trọng tâm thứ ba của triển lãm nhằm mang đến cho du học sinh “sợ SAT và TOEFL” những khóa học và những trường ĐH không yêu cầu điểm SAT và TOEFL. Nhiều trường trong số này có thể yêu cầu học sinh làm những bài test riêng của trường với yêu cầu dễ thở hơn, nhiều trường khác chỉ xét duyệt hồ sơ học bạ 12 năm của học sinh với quan niệm cho rằng SAT và TOEFL chỉ là khác biệt về giáo dục, phẩm chất của học sinh mới là điểm mấu chốt.

Chương trình 2 năm hoàn thành cả PTTH và cao đẳng

Điểm đặc biệt nhất của triển lãm này là các trường Cao đẳng Cộng đồng đến từ bang Washington còn cung cấp chương trình “High school completion”, một chương trình độc đáo dành cho các bạn học sinh từ 16 tuổi đã học xong lớp 10 tại Việt Nam. Với chương trình này, chỉ trong 2 năm, các bạn sẽ đồng thời cùng một lúc vừa hoàn tất chương trình PTTH và vừa nhận được bằng Cao Đẳng, và từ đó, chuyển tiếp lên đại học nếu muốn.

Theo đó, thời gian lấy bằng PTTH và ĐH Mỹ tổng cộng chỉ mất 4 năm học, rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí tại đất nước đắt đỏ nhất thế giới này.

Khóa TOEFL chuyên sâu miễn phí

Các đơn vị tổ chức và các nhà tài trợ triển lãm tại đầu Hà Nội sẽ tặng một khóa học TOEFL chuyên sâu cho những học sinh đăng kí đến dự triển lãm và nộp hồ sơ du học trước 30/11/2015. Độc giả quan tâm cần đăng kí trước tại đây: http://bit.ly/1K9XJG5

Miễn phí gói dịch vụ tư vấn nộp hồ sơ trị giá 500USD cho 200 đăng kí đầu tiên

Chính sách “early bird” của triển lãm cho phép 200 độc giả đăng kí đầu tiên và đến dự triển lãm được hưởng miễn phí gói dịch vụ tư vấn hồ sơ trị giá 500 USD.

Để được hưởng gói này, du học sinh cần:

- Đăng kí online tại đây: http://bit.ly/1K9XJG5

- Đến dự triển lãm tại đầu Hà Nội

- Nộp hồ sơ du học tại AAC trước ngày 30/11/2015

Ngoài ra còn có một số lượng sách Toefl và vé xem phim CGV lớn dành cho các bạn học sinh tham dự triển lãm tham gia bốc thăm trúng thưởng.

Lưu ý: Triển lãm miễn phí vé vào cửa.

Mọi thông tin triển lãm tại Hà Nội vui lòng liên hệ đến văn phòng AAC, tầng 2 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội – 04 3792 5288 – www.aac.edu.vnwww.facebook.com/duhocaac .

Mọi thông tin triển lãm tại tp. HCM vui lòng liên hệ đến văn phòng AAE, LANT Building, 56 - 58 – 60 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM - 08 3827 42 43

Triển lãm Du học Mỹ lớn nhất 2015 - 2