Tọa đàm Chiến lược thu hút người tài quốc tế của New Zealand

(Dân trí) - New Zealand đang đẩy mạnh việc khuyến khích du học sinh ở lại làm việc. Đó là đề tài buổi tọa đàm Chiến lược thu hút người tài quốc tế của New Zealand.

Buổi tọa đàm sẽ diễn ra tại TP. HCM vào chiều thứ Sáu, ngày 12/10, trong khuôn khổ Triển lãm du học quốc tế Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Tham gia tọa đàm có bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam, thuộc Tổng lãnh sự New Zealand và bà Nguyễn Hồng Hà – Giám đốc Công ty Tư vấn du học và Anh ngữ StudyLink. Nội dung chương trình sẽ xoay quanh những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho du học sinh New Zealand ở lại làm việc và tiến tới định cư tại đảo quốc xinh đẹp này.

Tọa đàm Chiến lược thu hút người tài quốc tế của New Zealand - 1

Mở rộng cơ hội cho du học sinh New Zealand

Những ngày này, xứ sở kiwi được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn du học. Đó là vì sự mở rộng cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp cho du học sinh New Zealand, sẽ được áp dụng từ ngày 26/11/2018.

Trước đây, du học sinh New Zealand muốn ở lại làm việc phải tìm được công ty tuyển dụng và bảo lãnh cho mình ngay sau khi tốt nghiệp. Theo thông báo mới của Chính phủ New Zealand, quy định về việc có công ty bảo lãnh sẽ được bãi bỏ. Thay vào đó, du học sinh New Zealand tốt nghiệp sẽ được cấp thị thực (visa) làm việc mở rộng với thời gian 1-3 năm tùy theo bậc học (từ chứng chỉ nghề level 4 trở lên) và địa điểm trường học. Cao nhất là bằng đại học và sau đại học (level 7 trở lên) được cấp visa làm việc 3 năm.

Đặc biệt, những du học sinh đang theo học bậc sau đại học như Cử nhân danh dự, Thạc sĩ và Tiến sĩ (từ level 8 trở lên) và thuộc nhóm ngành đặc cách trong danh sách Thiếu hụt Lao động Kỹ năng dài hạn có thể xin thị thực làm việc mở rộng cho vợ/chồng đi theo và các con đi theo được đi học miễn phí như học sinh bản xứ.

Tọa đàm Chiến lược thu hút người tài quốc tế của New Zealand - 2

Vì mục tiêu thu hút nhân tài quốc tế

Đã có sự tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực giáo dục quốc tế tại New Zealand vài năm qua. Tuy nhiên, phần lớn du học sinh chọn hệ dưới đại học, dẫn đến thành phần nhập cư từ du học sinh không có trình độ cao. Các chính sách mới rõ ràng nhấn vào mối liên hệ giữa quyền ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp và văn bằng bậc cao. Qua đó, Chính phủ New Zealand thể hiện mong muốn đẩy mạnh việc thu hút du học sinh bậc học cao và mở ra một lộ trình định cư cho những du học sinh New Zealand có đúng những kỹ năng nghề nghiệp và bằng cấp mà xứ sở kiwi đang cần.

Phạm vi áp dụng chính sách mới cũng mở rộng cho các du học sinh đang học tập bên ngoài Auckland – thành phố lớn nhất và sôi động nhất New Zealand. Điều này nhằm đảm bảo những ích lợi thu được từ giáo dục quốc tế được chia sẻ khắp New Zealand và hỗ trợ cho mục tiêu nâng cao đầu tư, tăng trưởng tại các vùng miền.

Bà Bành Phạm Ngọc Vân, Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam, nhận định: “Con đường từ học tập đến định cư luôn mở rộng đối với những người có kỹ năng và trình độ phù hợp với nhu cầu của New Zealand. Có thể nói với những chính sách cấp tiến và đột phá về thị thực làm việc dành cho sinh viên sau tốt nghiệp được áp dụng từ ngày 26/11/2018, New Zealand không chỉ mang lại cho du học sinh một nền giáo dục chuẩn bị sẵn sàng để bước vào tương lai, chăm chút cho trải nghiệm của từng du học sinh khi học tập trên đảo quốc này, mà còn tạo điều kiện để du học sinh tích lũy kinh nghiệm từ các cơ hội việc làm tại New Zealand, từ đó có bước đệm tham gia vào thị trường lao động toàn cầu”.

Để biết thêm thông tin về những cơ hội làm việc trong khi học và sau khi tốt nghiệp của du học sinh New Zealand, các học sinh - phụ huynh có thể tham gia buổi tọa đàm trong Triển lãm Du học quốc tế Mỹ, Canada, Úc và New Zealand:

Thời gian: từ 17g30 đến 20g30, thứ Sáu 12/10/2018

18:30 – 19:30: Tọa đàm Chiến lược thu hút người tài quốc tế của New Zealand

19:30 – 20:30: Tọa đàm Luật Visa du học Úc mới áp dụng từ 27/9/2018 – Miễn chứng minh tài chính

Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

Ngoài cơ hội tham gia tọa đàm và trao đổi trực tiếp với đại diện các trường đến từ 4 nước Mỹ, Canada, Úc và New Zealand, còn có nhiều quà tặng hấp dẫn như hỗ trợ lệ phí visa hoặc tặng lệ phí visa 100% cho những ai ký thỏa thuận du học và những món quà nhỏ xinh như ba lô StudyLink, tai nghe Bluetooth… cho khách tham dự triển lãm.

Xem thêm thông tin về triển lãm và đăng ký tham dự: http://studylink.org/vi/tin-tuc/chon-diem-den-cho-ban-tai-trien-lam-du-hoc-quoc-te-my-canada-uc-new-zealand/

Lợi thế Du học New Zealand

- New Zealand là đất nước yên bình đứng thứ 2 thế giới (theo Global Peace Index 2017)

- Con người New Zealand rất hiền hoà và thân thiện.

- Giáo dục đạt chuẩn quốc tế. Có 5 trường đại học New Zealand nằm trong top 300 trường tốt nhất thế giới.

- Chi phí du học New Zealand thấp hơn Mỹ, Anh, Úc, Canada

- Có rất nhiều chương trình học bổng du học New Zealand.

- Sinh viên được phép làm thêm tối đa 20 giờ/tuần trong suốt thời gian học và làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ lễ.

- Sinh viên theo học chương trình PhD được hưởng chính sách trả mức học phí tương đương như sinh viên bản xứ và được làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian đi học.

- Người thân có thể đi theo làm giám hộ hoặc đi thăm.

- Sinh viên tốt nghiệp có thể xin thị thực làm việc lên tới 3 năm (thời gian ở lại phụ thuộc vào khoá học và địa điểm trường học của sinh viên) và xin định cư diện lao động tay nghề cao (skilled worker).

- Sinh viên có thể mang theo vợ/chồng/con cái.