Tết sớm của người Việt trẻ trên đất Mỹ

(Dân trí) - Chương trình đón Tết Nguyên đán sớm của Hội Thanh Niên và Sinh Viên Việt Nam vùng Boston, Mỹ đã diễn ra trong không khí ấm cúng với sự tham gia đông đảo của người Việt tại đây.

Chiều ngày 7/2, Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam vùng Boston mở rộng tổ chức chương trình “Một thoáng quê hương”, mang hương sắc Tết Việt đến với những người Việt trẻ xa quê, không được về nước đón Tết cùng gia đình.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo người Việt trẻ tại Mỹ.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo người Việt trẻ tại Mỹ.

Mục đích của chương trình nhằm gắn kết chặt chẽ hơn nữa những người con Việt Nam hiện đang sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ, đặc biệt là vùng Boston và các khu vực lân cận. Đồng thời góp phần lan toả và gìn giữ hương vị quê hương trên đất Mỹ.

Chương trình diễn ra sôi nổi với số lượng người tham dự khoảng gần 400 người bao gồm: các gia đình Việt và kiều bào, du học sinh hiện và bạn bè quốc tế đang sinh sống và học tập tại bang Massachusetts, Vermont và Philadelphia.

Cuộc gặp mặt thu hút nhiều người tham dự

Cuộc gặp mặt thu hút nhiều người tham dự

Cuộc gặp mặt thu hút nhiều người tham dự

Không chỉ có người Việt tại nước ngoài, nhiều bạn bè quốc tế cũng tham gia đón Tết Việt.

Chương trình kéo dài hơn 5 giờ, bao gồm các hoạt động văn nghệ của các giọng ca đạt giải cao trong chương trình Boston’s Got Talent 2014. Đặc biệt với sự góp mặt của Á Quân Vietnam’s Got Talent 2012 – Hương Thảo.

Ngoài ra, chương trình “Một thoáng quê hương” không thể thiếu những trò chơi dân gian Việt như “Bốc quẻ đầu Xuân”, Thi ăn táo... Các bạn trẻ đã tự tay gói 30 chiếc bánh chưng, mang đến hương vị ngày Xuân cho mọi người.

Phương Thuý- sinh viên trường University of Massachusetts Dartmouth, phụ trách truyền thông, chia sẻ :”Đây là lần thứ 3 Hội TNSV Boston tổ chức chương trình đón Tết Nguyên Đán. Và có thể nói năm nay chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp ngoài mong đợi trong không khí đầm ấm, sôi nổi và vui vẻ. Các khách mời và khán giả đặc biệt hào hứng hoà mình vào các tiết mục văn nghệ và tham gia các trò chơi".

Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia chương trình, Tâm Anh, du học sinh trường Boston Univeristy, cho biết: “Đây đã là Tết thứ 7 ăn Tết xa nhà, Tết đối với mình Tết luôn là khoảng thời gian rất đặc biệt. Đó là những khoảnh khắc sum vầy, đầm ấm và vô cùng hạnh phúc. Mình luôn nhớ về những giây phút ấy như một động lực để sống và học tập tốt nơi đất khách. Mình cũng mong những người xa quê hương như mình sẽ tìm thấy nhiều yêu thương quanh bè bạn và sẽ có những kỷ niệm mới khó quên khi ăn Tết không phải ở Việt Nam".

Thiếu nữ Việt diện áo tứ thân, thể hiện những ca khúc về quê hương.

Thiếu nữ Việt diện áo tứ thân, thể hiện những ca khúc về quê hương.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc

Các món ăn hương vị quê hương

Các món ăn hương vị quê hương

Những tà áo dài dân tộc trên đất Mỹ.

Những tà áo dài dân tộc trên đất Mỹ.

Những tà áo dài dân tộc trên đất Mỹ.

Chương trình là dịp gắn kết những người Việt trẻ đang học tập và sinh sống ở nước ngoài.

Thế Quyết
(Ảnh BTC)