Tại sao nên chọn cao đẳng khi đi du học Canada?

Chương trình cao đẳng tại Canada luôn mang tính thực tiễn cao, chú trọng vào thực hành, không đặt nặng tính học thuật như chương trình đại học. Sau khi tốt nghiệp sinh viên dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp với kỹ năng hiện có.

1. Một số ưu điểm và thế mạnh của trường cao đẳng tại Canada

Chương trình cao đẳng tại Canada luôn mang tính thực tiễn cao, chú trọng vào thực hành, không đặt nặng tính học thuật như chương trình đại học. Sau khi tốt nghiệp sinh viên dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp với kỹ năng hiện có. Các lớp học tại cao đẳng có sĩ số nhỏ, thường kèm theo các khóa thực tập bên ngoài, chương trình học đa dạng, luôn có nhiều bậc học và ngành học khác nhau như kinh doanh, công nghệ thông tin, quặng mỏ, môi trường, khách sạn và du lịch, y tế, kinh doanh, nâng cao trình độ văn hóa, nghệ thuật ứng dụng, dịch vụ xã hội…

Tại sao nên chọn cao đẳng khi đi du học Canada?

Tất cả các trường tại Canada đều đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng được yêu cầu về mặt kiến thức và chuyên môn của nhà tuyển dụng sau khi sinh viên tốt nghiệp ra làm việc.

Sinh viên lựa chọn cao đẳng có nhiều lợi ích hơn vì sau khi hoàn thành 2 năm học cao đẳng, sinh viên được phép ở lại Canada làm việc từ 2 – 3 năm. Thống kê cho thấy, Canada đang rất cần lực lượng lao động có trình độ cao đẳng vì đa phần các sinh viên người Canada đều chọn chương trình đại học. Khi đã có việc làm ổn định, nếu sinh viên muốn nâng cao vị trí của mình trong công ty, sinh viên có thể đi học tiếp chương trình đại học và liên thông lên chương trình thạc sĩ nếu muốn.

Khác với hệ thống đại học và cao đẳng ở Việt Nam. Ở Canada, khi học tại các trường Cao đẳng (College) sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn học chương trình cao đẳng (2 năm) hoặc chương trình đại học (4 năm).

Yêu cầu đầu vào của các trường này không quá cao. Trung bình tiếng Anh chỉ cần đạt IELTS 6.0 và điểm GPA từ 6.0 trở lên. Nếu không có bằng tiếng Anh, sinh viên hoàn toàn có thể đăng ký học chương trình tiếng Anh tại trường và đơn nhập học của sinh viên vẫn được chấp nhận bình thường.

Chi phí trung bình cho việc học Cao đẳng tại Canada dao động từ 13,000 – 15,000 CAD/năm (tương đương 300 triệu đồng/năm). Mức học phí này là quá ổn nếu so sánh với học phí các nước phát triển khác.

2. Cơ hội việc làm cao và chương trình thực tập hưởng lương ( co-op )

Các sinh viên đang sinh sống và học tập tại Canada có nhiều cơ hội tham gia các chương trình thực tập hưởng lương ( co-op ). Với chương trình này, nhà trường sẽ giới thiệu công ty hoặc tổ chức phù hợp với chuyên ngành của sinh viên, từ đó sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, mở rộng quan hệ trong công việc. Việc có một công việc làm ổn định tại Canada là con đường duy nhất mở ra cơ hội định cư của du học sinh tại Canada.

Tại sao nên chọn cao đẳng khi đi du học Canada?

Đa phần các trường cao đẳng tại Canada đều có liên kết với các công ty địa phương và trong vùng để cung cấp nguồn lực lao động thay thế cũng như rèn giũa các sinh viên. Tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp. Đó cũng là một cách để làm tăng vị thế của nhà trường trong cộng đồng.

Các ngành đang thiếu nguồn nhân lực hiện như tài chính, kế toán, bán hàng, công nghệ thông tin và di động, tâm lý, sức khỏe, xã hội và xây dựng. Tất cả các ngành nghề yêu cầu trình độ tối thiểu là cao đẳng.

Tại sao nên chọn cao đẳng khi đi du học Canada?

Có một sự thật tại Canada rằng tỷ lệ sinh viên cao đẳng tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp lên đến 80% - 90%, cao hơn so với sinh viên tốt nghiệp đại học. Thay vì chỉ học các môn đại cương chung chung, chương trình cao đẳng định hướng đào tạo sinh viên nhắm vào các vị trí công việc nhất định, sinh viên có cơ hội làm quen công việc nhờ chương trình co-op, trang bị kỹ năng và kiến thức thực tế đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Điều này đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng vì họ có thể tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc đào tạo chuyên sâu cho nhân viên.

3. Du học Canada với nhiều cơ hội định cư tại đây

Canada hiện đang tích cực thu hút nguồn lực lao động từ nước ngoài mà chủ yếu là từ các sinh viên đã qua đào tạo tại Canada. Vị họ đảm bảo được kiến thức, kỹ năng và đã thích nghi nền văn hóa tại Canada.

Những quy định mới từ
chính phủ Canada có lợi cho du học sinh:

Những quy định mới từ chính phủ Canada có lợi cho du học sinh:

Kể từ ngày 01/06/2014, các du học sinh quốc tế có thể làm việc hợp pháp chọ mọi công ty ở Canada mà không có bất cứ ràng buộc nào. Thời gian sinh viên được ở lại tùy thuộc vào thời gian học tối thiểu là thời gian học và tối đa là 3 năm.

Canada đang mở rộng chính sách cấp PR cho đối tượng là các du học sinh quốc tế. Điển hình như ở tỉnh bang Ontario, nơi tập trung chủ yếu của các trường đại học và cao đẳng. Ontario cho phép các du học sinh xin được PR trong khi chuẩn bị tốt nghiệp, không cần phải có việc làm. Một số tỉnh bang khác sẽ yêu cầu có job offer hoặc kinh nghiệm làm việc từ 6-12 tháng. Ngoài ra, Canada cũng cho phép người dân có 2 quốc tịch.

Cũng kể từ ngày 01/06/2014, các sinh viên quốc tế được quyền đi làm thêm 20h/tuần với mức lương tối thiểu là 10,5 CAD/giờ. Tính trung bình mỗi tháng sinh viên có thể kiếm tối thiểu 880 CAD trong khi chi phí sống thực tế tại Canada mỗi tháng chỉ khoảng 400 – 600 CAD tùy theo từng khu vực”. Như vậy sinh viên có thể chi trả chi phí ăn ở và một phần học phí mà không ảnh hưởng đến việc học vì chỉ phải đi làm thêm vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.

4. Giới thiệu trường cao đẳng tiêu biểu tại Canada: Cao đẳng Centennial

Cao đẳng Centennial là trường cao đẳng công lập đầu tiên tại bang Ontario, thành lập năm 1966. Đây là 1 trong 4 trường cao đẳng đáp ứng tất cả năm tiêu chí về chất lượng đào tạo do Cơ quan Ontario College Quality Assurance Service kiểm định.

Những quy định mới từ
chính phủ Canada có lợi cho du học sinh:

Cao đẳng Centennial sở hữu 04 cơ sở hiện đại, đào tạo 12,000 sinh viên toàn thời gian, 28,000 sinh viên bán thời gian đến từ 100 quốc gia trên thế giới. Trường có chương trình thực tập TRẢ LƯƠNG dành cho các bạn sinh viên đã hoàn tất ít nhất 80% năm học đầu tiên với GPA 2.5/4.5.

Khi tham gia chương trình thực tập trả lương này, sinh viên sẽ có cơ hội nhận việc làm ngay sau khi ra trường nhờ vào những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập hay có thể được những công ty mình thực tập nhận vào làm. 89% SV của trường kiếm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được trường hướng dẫn, chia sẻ rất tận tình về làm việc và định cư. Ngoài ra, hàng năm trường còn chính thức tuyển sinh viên quốc tế làm việc ngay tại khu học xá sau khi tốt nghiệp.

Chi tiết việc làm tại http://www.centennialcollege.ca/careers

Các chuyên ngành đào tạo:

Trường nổi tiếng với các chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh (Kế toán, Tài chính, Marketing), Quảng cáo, Kiến trúc, Công nghệ thông tin, Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Báo chí, Thiết kế Đồ họa – Truyền thông, Kĩ sư Điện tử – Cơ khí, Chuyên viên phần mềm…, đặc biệt là ngành Chế tạo và sửa chữa máy bay.

Chương trình định hướng: Centennial có chương trình định hướng cho sinh viên hằng tuần bằng các buổi gặp gỡ với đại diện trường hoặc các sinh viên khác trong trường nhằm giúp sinh viên mới có cơ hội hòa nhập nhanh chóng và dễ dàng hơn với môi trường sống mới.

Chương trình chuyển tiếp Đại Học: Chương trình liên kết với các trường Đại học danh tiếng như Đại học Toronto và Đại học Ryerson… đào tạo các ngành Báo chí, Truyền thông, Điều dưỡng, Kỹ thuật và Khoa học môi trường; chuyển tiếp lên bậc Cử nhân.

5. Hội thảo du Học Canada (12/6)

Để cung cấp thêm nhiều thông tin về đất nước, con người, văn hóa và đời sống giáo dục tại Canada cũng như lắng nghe những chia sẽ chân thành từ phía đại diện trường Cao đẳng Centennial tại Việt Nam. Kính mới quí vị đến tham dự buổi hội thảo du học Canada chuyên đề “Vì sao tôi chọn Cao đẳng khi du học Canada”.

Thời gian: 5 giờ chiều ngày 12/6/2015

Địa điểm: Lầu 2, 68B Nguyễn Văn Trỗi, P8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Hội thảo được tổ chức hoàn toàn miễn phí, để đăng ký tham dự hội thảo, quý vị và các bạn có thể làm theo 2 cách:

Cách 1: Đăng ký qua Hotline: 0906.99.1213 (Ms.Ngân) – (08).6654.3555 (Ms.Vy)

Cách 2: Đăng ký trực tuyến tại: http://goo.gl/forms/JqrA8pk3EO

Mọi thắc mắc khác, cũng
như ý kiến góp ý về khâu tổ chức.Vui lòng liên hệ


Mọi thắc mắc khác, cũng như ý kiến góp ý về khâu tổ chức.Vui lòng liên hệ:

Công ty tư vấn du học Eduviet Global

Lầu 2 số 68B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ chí Minh

Điện thoại: (08)39.97.67.97 | Hotline: 0938.76.35.35

Email: info.hcmc@eduvietglobal.vn | Website: www.eduvietglobal.vn