Số lượng nam sinh đăng ký vào đại học tại Anh thấp nhất trong 3 năm qua

(Dân trí) - Con số nam sinh đăng ký thi vào các trường đại học ở Anh đã rơi xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua. Một phần do các học sinh tại Anh ngày càng có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn, trong đó có học nghề, thay vì học đại học.

Theo người đứng đầu tổ chức tuyển sinh đại học Ucas, Clare Marchant, số lượng thí sinh lựa chọn đăng ký thi tuyển sinh đại học tại Anh năm 2018 giảm 2,5% so với năm trước đó.

Số lượng nam sinh đăng ký vào đại học tại Anh thấp nhất trong 3 năm qua. (Ảnh: PA)
Số lượng nam sinh đăng ký vào đại học tại Anh thấp nhất trong 3 năm qua. (Ảnh: PA)

Đặc biệt, ngày càng có sự gia tăng khoảng cách giữa số nam sinh và nữ sinh tại Anh đăng ký vào đại học. Lượng nam sinh đăng ký thi tuyển sinh đại học tại Anh đã rơi xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Nhiều người giải thích hiện tượng này với lý do chi phí học đại học tại Anh đắt đỏ. Tính trung bình, mức học phí đại học tại Anh là 9.250 bảng/năm.

Bà Marchant khuyến khích các bậc phụ huynh tham khảo những sự lựa chọn khác, như các khóa học nghề, cho con em mình. Bà cũng khuyên các em học sinh nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định tương lai cho mình.

Một phần khiến học sinh ở Anh lực chọn những hướng đi khác là do chi phí học đại học tại đây khá đắt đỏ. (Ảnh: Alamy)
Một phần khiến học sinh ở Anh lực chọn những hướng đi khác là do chi phí học đại học tại đây khá đắt đỏ. (Ảnh: Alamy)

Theo bà, nhiều học sinh tại Anh ngày nay mong muốn theo đuổi ước mơ và lựa chọn không học đại học. Đó chưa hẳn đã là lựa chọn tối ưu, đặc biệt khi xét đến mục tiêu sự nghiệp của các em về lâu dài.

Còn Bộ trưởng Giáo dục Anh Damian Hinds khẳng định, không phải tất cả học sinh đều cần phải lựa chọn con đường duy nhất là học đại học.

Nhiều em có thể lựa chọn chứng chỉ các ngành kỹ thuật T-levels mới được dưa vào áp dụng, thay vì chọn chứng chỉ A-levels để xét tuyển vào các trường đại học.

Ngày càng nhiều nam sinh tại Anh lựa chọn các khóa học nghề. (Ảnh: Alamy)
Ngày càng nhiều nam sinh tại Anh lựa chọn các khóa học nghề. (Ảnh: Alamy)

“Chúng ta cần phải nhìn nhận lại liệu một tấm bằng đại học theo truyền thống có phải là sự lựa chọn đúng đắn cho mọi người hay không”, ông Hinds nói.

Tuy nhiên, con số sinh viên nước ngoài nộp đơn vào các trường đại học tại Anh lại tăng cao kỷ lục trong những năm gần đây.

Số liệu giới chức Anh công bố vào tháng 6/2018 cho thấy 125.510 sinh viên nước ngoài đăng ký các khóa học đại học tại Anh bắt đầu vào mùa thu năm nay, tăng 2% so với năm ngoái.

Minh Hương

(Theo Daily Mail)