Phỏng vấn học bổng 50% để vào Đại học Oxford, Cambridge

Học bổng lên đến 50% học phí giúp bạn biến ước mơ vào đại học Oxford, Cambridge, LSE…thành hiện thực. Học bổng dành cho các bạn học sinh từ 16 đến 18 tuổi.

Thực hiện chương trình khuyến học dành cho học sinh Việt Nam, thứ 7 ngày 17 tháng 8 năm 2013, tập đoàn giáo dục Cambrige tổ chức buổi phỏng vấn học bổng CUỐI CÙNG cho kỳ nhập học tháng 9/2013 và năm 2014.

 

Các bạn học sinh có thể đăng ký tham gia phỏng vấn tại link: http://eduvietglobal.vn/dang-ky-phong-van-hoc-bong-anh.html
Hoặc đăng ký trực tiếp qua Hotline: Ms.Phương – 096.7274.888
Hồ sơ gửi về địa chỉ email: phuongtn@eduvietglobal.vn

 
A-level: Chìa khóa vàng để vào học các trường danh tiếng
 
A-level: Chìa khóa vàng để vào học các trường danh tiếng

 

Với hơn 70% học sinh, sinh viên Việt Nam du học Anh đều chọn các trường có thứ hạng bậc trung trở xuống (rank dưới 50), việc được nhập học tại các trường hàng đầu như Oxford, Cambridge được “mặc định” là rất khó khăn. Mặc dù mỗi vị trí tuyển sinh tại các trường hàng đầu (Russell Group) hàng năm có khoảng 20 học sinh tại Anh và du học sinh đăng ký, nhưng tỷ lệ trúng tuyển của du học sinh ngày càng cao do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo.

Thông thường sinh viên sẽ phải trải qua 2 vòng tuyển sinh chính là hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Tùy theo ngành học, học sinh cần phải có điểm của các môn học tương ứng được học trong khóa A-level. Nếu đủ điều kiện về hồ sơ, học sinh sẽ được phỏng vấn trực tiếp để nhận vào học. Các bạn có thể tham khảo một số câu hỏi phỏng vấn các trường danh tiếng tại link: http://eduvietglobal.vn/phong-van-vao-dai-hoc-oxford-kho-nhung-hay.html

Theo quy định của hệ thống giáo dục Anh, học sinh cần hoàn thành GCSE (tương tự bằng trung học cơ sở của Việt Nam) và tiếp tục học các chương trình dự bị để học lên cao hơn. Chi tiết về các chương trình dự bị, các bạn có thể xem tại link: http://duhoc.dantri.com.vn/co-hoi-du-hoc/du-hoc-anh-quoc-hoc-du-bi-dai-hoc-thac-si-co-bat-buoc-632689.htm

 

Thông thường,

 

Thông thường, khóa A-level được đông đảo học sinh Anh và du học sinh lựa chọn làm tiền đề vững chắc cho khóa đại học vì được tất cả các trường tại Anh chấp nhận. Đặc biệt, đây là điều kiện tiên quyết để vào các trường danh tiếng. Nếu ba năm trung học phổ thông ở Việt Nam là thời kỳ “cày cuốc”, tích lũy kiến thức để vượt qua kỳ thi đại học, thì 2 năm học A-level chính là thời gian “dùi mài kinh sử” của du học sinh tại Anh. Do sự khác biệt về hệ thống giáo dục, nên các bạn học sinh Việt Nam đang học trung học phổ thông hoặc vừa tốt nghiệp vẫn phải theo học A-level. Đây là lí do vì sao du học sinh Việt Nam thường chọn học A-level sớm để tiết kiệm thời gian, chi phí và chuẩn bị vững chắc cho tương lai.
 

 

CATS-College: Bệ phóng hoàn hảo của những ước mơ Russell Group


CATS-College: Bệ phóng hoàn hảo của những ước mơ Russell Group

 

Là thành viên của tổ chức giáo dục uy tín Cambridge, CATS-College tự hào là đơn vị hàng đầu tại Anh về đào tạo các chương trình dự bị. Trường cung cấp các khóa học chất lượng xuất sắc cho hàng nghìn sinh viên Anh và sinh viên quốc tế, thúc đẩy họ đạt được mục tiêu và thẳng tiển vào những đại học danh tiếng trên thế giới. Đồng thời trường cũng hỗ trợ định hướng học sinh trong việc lựa chọn khóa học và ngành nghề phù hợp với thế mạnh và nhu cầu từng học sinh. Phương pháp dạy và học của CATS College được chính phủ coi là “kiễu mẫu”.

Tại CATS College học sinh đóng vai trò trung tâm. Ngay khi vào năm học, mỗi học sinh sẽ có gia sư riêng, hỗ trợ việc học tập hàng ngày. Tại mỗi cơ sở đào tạo đều có một đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm – Higher Education Team – giúp học sinh chọn trường đại học, môn học, ngành học và nghề nghiệp tương lai. Bên cạnh hỗ trợ về học tập, trường cũng quan tâm sâu sắc đến sức khỏe và đời sống tinh thần của học sinh.

 

Hiện trường có 3 cơ sở ở


 

Hiện trường có 3 cơ sở ở UK: Cambridge, London và Canterburry. Các khóa học tại trường bao gồm: Chứng chỉ giáo dục trung học GCSE, A-level, Fast Track A-level, Chứng chỉ Tú tài Quốc tế, Chương trình chuyên ngành Y, Dự bị Đại học (bao gồm và không bao gồm tiếng Anh học thuật), Tiếng Anh học thuật, Học kỳ Trung học.

Trong năm 2012, 47% học sinh đạt điểm A* và A, 84% học sinh theo học A levels nhận được thư mời học của các các trường đại học thuộc Russell Group, 75% học sinh theo học Dự bị đại học nhận được thư mời của các trường thuộc Top 30 theo xếp hạng tạp chí Times và điểm trung bình của Chứng chỉ tú tài quốc tế là 32.5, cao hơn điểm trung bình của cả nước là 29.83.

Đặc biệt, 100% du học sinh Việt Nam theo học tại trường đều đạt thành tích rất cao và học đại học tại các trường thuộc Russell Grroup.
 

 

Với tất cả các thành tích vượt trội và lịch sử đào tạo lâu năm,


Với tất cả các thành tích vượt trội và lịch sử đào tạo lâu năm, CATS College thực sự là bệ phóng hoàn hảo cho những học sinh mong muốn học tại trường danh tiếng. Trong khuôn khổ bài viết này, chương trình Hỗ trợ du học Anh sẽ cùng các bạn khám phá “chương trình huấn luyện đặc biệt” tại đây, để hiểu thêm về quá trình hiện thực hóa ước mơ Oxford, Cambrige của du học sinh như thế nào.

Oxbridge – Nơi ươm mầm các nhân tài tương lai

Được ghép tên từ hai trường danh tiếng hàng đầu của Anh, chương trình dành cho các bạn học sinh có mong muốn học đại học tại Oxford và Cambridge. Điểm đặc biệt tại CATS College, chương trình Oxbridge hoàn toàn miễn phí với học sinh. Đây được xem là chương trình quan trọng để tăng chất lượng học sinh và thương hiệu của trường nên nhận được sự quan tâm và đầu tư đặc biệt từ cả tập đoàn.

Bắt đầu khóa A-level, học sinh sẽ được định hướng, kiểm tra và phân loại để học thêm chương trình nâng cao Oxbridge. Trong chương trình này, học sinh được cung cấp thông tin chuyên sâu về điều kiện đầu vào, thủ tục làm hồ sơ, quy trình tuyển sinh…của hai trường Oxford và Cambridge. Điểm quan trọng nhất của chương trình là sự giám sát và hỗ trợ chặt chẽ của nhà trường trong việc học nhằm đạt hai mục tiêu chính:

Một là: Đảm bảo kết quả đầu ra của A-level đáp ứng yêu cầu đầu vào Oxford và Cambridge. Thông thường kết quả với 3 môn đăng ký là A*A*A*.

Hai là: Đảm bảo các thông tin trong hồ sơ là chuẩn mực. Rèn luyện kỹ về khả năng tư duy và kiến thức môn học hiện tại cũng như ngành học tương lai để có kết quả phỏng vấn tốt nhất.

Sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng chương trình đào tạo và tầm nhìn ưu việt trong việc nuôi dưỡng các nhân tài đã đem lại kết quả đáng tự hào cho trường. CATS College được công nhận là đơn vị hàng đầu, cung cấp lượng sinh viên lớn, chất lượng cao cho hai trường Oxford và Cambridge nói riêng, cũng như các trường hàng đầu trong Russell Group nói riêng.
 

 

Chương trình khuyến học dành cho sinh viên Việt


Chương trình khuyến học dành cho sinh viên Việt Nam

 Với mong muốn hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nước đang phát triển, hiện CATS College dành nhiều học bổng cho các bạn học sinh Việt Nam, kỳ nhập học tháng 9/2013 và năm 2014, cụ thể như sau:

Điều kiện xin học bổng: Là học sinh Việt Nam đang học trung học phổ thông, độ tuổi từ 16 đến 18. Có thành tích tốt trong học tập. Tiếng Anh tốt, không yêu cầu có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương.

Hồ sơ xin học bổng gồm có: Bằng tốt nghiệp THCS. Học bạ cấp 3. Chứng chỉ tiếng Anh nếu có. Các giấy tờ khác về hoạt động ngoại khóa, hoặc các giấy khen, bằng khen….

Quy trình: Học sinh sẽ trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 – Kiểm tra tiếng Anh và Toán. Vòng 2 – Phỏng vấn trực tiếp với hiệu trưởng trường CATS College.

Thời gian và địa điểm: 9h00 – 11h00 Thứ 7 ngày 17 tháng 08 năm 2013 tại EduViet Global số 129 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Các bạn học sinh có thể đăng ký tham gia phỏng vấn tại link: http://eduvietglobal.vn/dang-ky-phong-van-hoc-bong-anh.html

Hoặc đăng ký trực tiếp qua Hotline: Ms.Phương – 096.7274.888

Hồ sơ gửi về địa chỉ email: phuongtn@eduvietglobal.vn

 
Lưu ý: Vòng 2 sẽ được thông báo lịch cụ thể ngay sau khi có kết quả vòng 1
 
Các chương trình cấp học bổng bao gồm:


 

Các chương trình cấp học bổng bao gồm:

A-level: Khóa học này phù hợp với các bạn đã xác định rõ ngành học tại đại học, dành cho học sinh từ 16 tuổi trở lên, IELTS 5.0 trở lên, học trong 2 năm bao gồm 6 kỳ học. Khóa học bắt đầu vào tháng 9 tại cả 3 cơ sở của trường. Đặc biệt, kỳ nhập học tháng 1 có tại cơ sở Canterbury. Với bằng A-level học sinh có thể nộp đơn vào tất cả các trường tại Anh. Đây là tấm vé chắc chắn nhất với học sinh muốn theo học trường danh tiếng.

Fast Track A-level: Bản chất chính là khóa A-level được thiết kế rút gọn cho những học sinh có trình độ học lực và tiếng Anh tốt hơn. Học sinh có thể học trong 3 kỳ hoặc 5 kỳ, tùy theo trình độ và độ tuổi. Khóa học được khai giảng vào tháng 9 (3 kỳ) và tháng 1 (5 kỳ) hàng năm tại 2 cơ sở học là Cambridge và London.

International Baccalaureate (IB): Khóa học phù hợp với các bạn chưa xác định rõ ngành học tại đại học, dành cho học sinh từ 16 tuổi trở lên, IELTS 5.5 trở lên, học 6 kỳ và nhập học tháng 9 hàng năm. Học sinh muốn học chương trình này có thể học tại cơ sở Canterbury.

 

Hiện trường có 3 cơ sở ở


Với các bạn muốn đăng ký học bổng chương trình GCSE, Dự bị thạc sỹ, tiếng Anh…không có trong đợt phỏng vấn này, có thể đăng ký thông tin tại link: http://eduvietglobal.vn/dk-tu-van-du-hoc-anh.html

Chương trình hỗ trợ tư vấn du học Anh sẽ gửi các thông tin học bổng cho các bạn sớm nhất.