Nữ thạc sĩ 9X xinh đẹp trong tà áo dài đi lễ chùa đầu năm

(Dân trí) - Nguyễn Kiều Lâm, cô gái Việt đang học chương trình Thạc sĩ tại trường Đại học Adelphi, Hoa Kỳ diện áo dài trắng họa tiết hoa sen nền nã đi lễ chùa đầu năm cầu bình an.

Là một du học sinh, Kiều Lâm muốn hướng tới những giá trị truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm 2016 đánh một dấu mốc trong cuộc sống của cô gái Hà thành khi em sang Mỹ sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thương Mại. Hiện, cô gái 9X đang theo học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhân sự tại trường Đại học Adelphi ở thành phố New York.

Bản thân Kiều Lâm cảm thấy mình gặp được rất nhiều may mắn, suôn sẻ từ công việc cho đến học tập (đạt 5/5 bài 100 điểm tuyệt đối) và kết thêm rất nhiều bạn bè tại xứ người.

“Điều nuối tiếc năm cũ có lẽ là em tham gia Cuộc thi tài sắc nữ sinh Việt Nam ở New York nhưng vì không kịp chuẩn bị thời gian nên không thể đi đến cuối chương trình”, nữ du học sinh tâm sự.


Sinh năm 1994, Kiều Lâm hiện đang học thạc sĩ tại thành phố New York, Mỹ.

Sinh năm 1994, Kiều Lâm hiện đang học thạc sĩ tại thành phố New York, Mỹ.

Để nguyện cầu bình an, may mắn trong năm mới và tìm những phút giây tĩnh tại tâm hồn, cô gái xinh xắn đã diện áo dài truyền thống đi lễ chùa đầu xuân.

“Em rất coi trọng những nét cổ xưa và truyền thống. Áo dài cũng như là một văn hoá, một bản sắc dân tộc của Việt Nam. Em cũng mong muốn có nhiều dịp mang những bức ảnh mình mặc áo dài giới thiệu đến các bạn nước ngoài về nét văn hóa trang phục đặc sắc của quê hương”, Kiều Lâm chia sẻ.

Tết đầu tiên xa nhà năm nay, Kiều Lâm và nhóm sinh viên Việt đã tổ chức một bữa ăn nhỏ. Cô gái xinh đẹp cũng góp mặt tại buổi trình diễn áo dài trong chương trình Tết 2017 do Trung tâm di sản Việt Nam tổ chức mới đây.


Để nguyện cầu bình an năm mới, nữ du học sinh 9X diện áo dài đi lễ chùa.

Để nguyện cầu bình an năm mới, nữ du học sinh 9X diện áo dài đi lễ chùa.

Nữ du học 9X có sở thích du lịch, nấu ăn, tham gia các hoạt động của trường, lớp và công ty. Em đã tham gia nhiều chương trình từ thiện như “Trái tim cho em”, “Tết ấm tình thương”, “ Nối vòng tay lớn, trao tặng bò cho các hộ gia đình gặp khó khăn ở các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Nghệ An…

Ước mơ của cô gái Việt là có thể trở thành một người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc. Em mong có thể đóng góp được sức mình cho các chương trình sự kiện, xã hội.

“Trong năm mới em hi vọng sẽ tiếp tục tốt với con đường học tập của mình và có nhiều cơ hội tham gia các chương trình giao lưu văn hoá ở bên này”, Kiều Lâm chia sẻ.

Nữ thạc sĩ 9X xinh đẹp trong tà áo dài đi lễ chùa đầu năm - 3


Cô bạn khoác lên mình trang phục dân tộc để để đi lễ chùa và thực hiện bộ ảnh lưu lại tuổi thanh xuân.

Cô bạn khoác lên mình trang phục dân tộc để để đi lễ chùa và thực hiện bộ ảnh lưu lại tuổi thanh xuân.


Bộ trang phục màu trắng nền nã với họa tiết hoa sen làm tôn vẻ duyên dáng, yêu kiều của cô gái trẻ.

Bộ trang phục màu trắng nền nã với họa tiết hoa sen làm tôn vẻ duyên dáng, yêu kiều của cô gái trẻ.

Nữ thạc sĩ 9X xinh đẹp trong tà áo dài đi lễ chùa đầu năm - 6

Nữ thạc sĩ 9X xinh đẹp trong tà áo dài đi lễ chùa đầu năm - 7

Nữ thạc sĩ 9X xinh đẹp trong tà áo dài đi lễ chùa đầu năm - 8


Nữ du học sinh Việt tại Mỹ sẽ mang những bức ảnh cô mặc áo dài giới thiệu đến các bạn nước ngoài về nét văn hóa trang phục đặc sắc của quê hương.

Nữ du học sinh Việt tại Mỹ sẽ mang những bức ảnh cô mặc áo dài giới thiệu đến các bạn nước ngoài về nét văn hóa trang phục đặc sắc của quê hương.

Lệ Thu

(Ảnh NVCC)