Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào?

Lệ Thu

(Dân trí) - Là con gái của những ông trùm giàu bậc nhất châu Á, các tiểu thư châu Á khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị, họ cũng được học ở những quốc gia có chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới.

Isha Ambania 

Sinh năm 1991, Isha Ambani là con gái của người đàn ông giàu nhất châu Á - tỷ phú Mukesh Ambani.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 1

Isha sở hữu bộ sưu tập kim cương, đá quý trị giá hàng triệu USD.

Ngay từ khi ra đời, Isha đã có cuộc sống nhung lụa, giàu sang khiến mọi người phải ganh tị. 

Isha Ambani thu hút sự chú ý của mọi người không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn rất tài năng. Isha Ambani có thành tích học tập đáng nể khi tốt nghiệp Đại học Yale danh tiếng vào năm 2014 và lấy bằng MBA ở trường Kinh doanh Stanford năm 2016.

Năm 2015, Isha được Forbes đánh giá là một trong những nữ doanh nhân quyền lực trong tương lai ở châu Á.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 2

Ngay từ khi còn đi học, Isha Ambani đã tham gia làm việc tại hệ thống kinh doanh của gia đình. Tỷ phú Mukesh Ambani cũng tự hào và tin tưởng vào năng lực của con gái cưng.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 3
Nàng tiểu thư này sở hữu nhiều nữ trang quý giá. Cô đứng chụp ảnh cùng người mẹ xinh đẹp của mình.
Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 4

Đám cưới của Isha gây xôn xao khi chi phí tổ chức lên đến 2000 tỷ đồng.

Cô sở hữu bộ sưu tập trang sức kim cương, đá quý trị giá hàng triệu USD cùng dàn siêu xe đắt giá như: Porsche 911, Lamborghini Huracan, trong đó có chiếc Bentley Bentayga đắt nhất Ấn Độ.

Cuối năm 2018, Isha tổ chức đám cưới với doanh nhân Anand Piramal, 34 tuổi, người thừa kế Tập đoàn bất động sản và dược phẩm Piramal.  Đám cưới của cô gây xôn xao khi chi phí tổ chức lên đến 2000 tỷ đồng. 

Kim Lim

Kim Lim (SN 1994 - Singapore), con gái tỷ phú Peter Lim là gương mặt không còn xa lạ trong hội con nhà giàu thế giới.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 5

Kim Lim - con gái tỷ phú Peter Lim.

Theo tạp chí Forbes, ông Lim đứng thứ 13 trong top 50 người giàu nhất Singapore hiện nay.

Năm 2016, gia đình ông Lim sở hữu khối tài sản lên đến 1,94 tỷ USD. Tháng 5/2014, Peter Lim trở thành chủ tịch CLB Valencia của Tây Ban Nha sau khi bỏ ra 720 triệu USD đầu tư.

Cô Kim Lim từng học ngành Quản trị kinh doanh và Marketing tại trường nội trú Queenswood ở Hertfordshire, Anh Quốc.

Cô là người con duy nhất của tỷ phú Peter Lim, vì vậy, trong tương lai, Kim sẽ kế nghiệp đế chế kinh doanh của bố. Dù là ái nữ của tỷ phú đình đám bậc nhất Singapore, Kim khẳng định cô không hề thấy áp lực, ngược lại còn cho đó là may mắn và lý do để bản thân sống có trách nhiệm hơn.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 6
Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 7

Kim Lim và Cristiano Ronaldo là bạn thân lâu năm.

Kim Lim không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng chiều cao 1m70, cô còn nổi tiếng trong giới nhà giàu châu Á và mạng xã hội nhờ độ chịu chơi bên những món đồ hàng hiệu long lanh cùng những chuyến du lịch sang chảnh.

Mỗi khi di chuyển, Kim Lim thường xuyên đi bằng chuyên cơ khoang hạng nhất hoặc xế hộp hạng sang. Tuy gia đình sở hữu rất nhiều siêu xe nhưng cô không thích tự lái mà có tài xế riêng đưa đón.

Dù sinh ra trong gia đình giàu có, thế nhưng, ái nữ vẫn chăm chỉ làm nghề người mẫu và kinh doanh riêng. Hình ảnh của cô xuất hiện khá nhiều trên các tạp chí nổi tiếng của Singapore.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 8

Mặc dù có bố là tỷ phú nhưng Kim Lim vẫn chăm chỉ gây dựng sự nghiệp riêng khi hoạt động trong nghề người mẫu và kinh doanh thời trang, mỹ phẩm. 

Cô còn thường xuyên hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Phục hồi chức năng Apex (dành cho người cao tuổi tại Bukit Merah View).

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 9

Nổi tiếng trong giới nhà giàu, Kim Lim có rất nhiều mối quan hệ với những người nổi tiếng như: nhóm nhạc Big Bang, siêu sao David Beckham, Cristiano Ronaldo… Cô còn thân thiết với Chryseis Tan – một trong 11 người con của tỷ phú Malaysia Vincent Tan, sở hữu khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD. 

Mặc dù đã rất nổi tiếng trong giới nhà giàu châu Á, sức ảnh hưởng của Kim càng được lan rộng hơn kể từ khi cô công khai hẹn hò với Mario Ho – con trai ông trùm Casino Stanley Ho, Macau, Trung Quốc...

Chryseis Tan

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 10

Chryseis Tan và bố mẹ.

Chryseis Tan là một trong 11 người con của tỷ phú Malaysia Vincent Tan - người sở hữu khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD. 

Ông Vincent Tan là chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Berjaya, một tập đoàn đa ngành, đồng thời sở hữu ba câu lạc bộ bóng đá trên thế giới và đồng sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Los Angeles.

Chryseis Tan tham gia điều hành Berjaya Times Square Berhad. Ngoài ra, cô cũng quản lý nhiều dự án của gia đình ở nước ngoài như khách sạn Four Seasons, Kyoto, Nhật Bản.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 11

Hôn lễ của cô với Faliq Nasimuddin – người thừa kế của tập đoàn tư nhân lớn nhất Malaysia Naza vào tháng 2/2018 được xem là một trong những đám cưới lộng lẫy nhất thế giới.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 12

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống giàu sang trên trang cá nhân Instagram.

Instagram của Chryseis tràn ngập hình ảnh về những chuyến du lịch khắp thế giới, ẩm thực và những buổi tiệc tùng với váy áo lộng lẫy.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 13

Cô đã có không ít những chuyến du lịch vòng quanh thế giới và dừng chân tại một số nơi độc lạ trên hành tinh.

Chryseis thường tụ tập, đi du lịch cùng những người bạn thân cũng thuộc giới "giàu nứt đố đổ vách" như mình. 

Cô nàng nằm trong hội Rich Kids of Instagram và Tumblr – nơi quy tụ những cậu ấm, cô chiêu có cuộc sống sanh chảnh nổi tiếng thế giới. Chryseis cũng là bạn thân của Kim Lim - thiên kim tiểu thư của tỷ phú Singapore Peter Lim. 

Sau khi tốt nghiệp Trường Nghiên cứu Tự do Quốc tế thuộc Đại học Waseda, Tokyo, Tan trở về Malaysia làm thực tập sinh tại nhiều công ty khác nhau của gia đình nhằm tìm ra lĩnh vực mà cô mong muốn làm việc hơn cả.

“Cha động viên và ủng hộ tôi cũng như các anh chị em rất nhiều. Ông để tôi quyết định điều tôi muốn làm. Khi tôi nói mình thích làm đẹp và thời trang, ông khuyên tôi rằng hãy kiên định với lựa chọn của mình”, cô kể.

Ngoài tiếp động lực, cha của Tan cũng góp công lớn giúp cô phát triển sự nghiệp bằng cách đưa cho con gái những định hướng.

“Tôi muốn đến London giống như bạn bè mình nhưng cha tôi lại bảo ‘Không, tại sao con không đến Nhật, con có thể học thêm một nền văn hóa và ngôn ngữ mới? Thế rồi, ông đưa tôi đi nghỉ tại Nhật nhằm cho tôi thấy đất nước này đáng kinh ngạc như thế nào. Tôi nghĩ ông muốn hối lộ tôi”, Tan nhớ lại. Để tăng phần chắc chắn, cha Tan còn thuyết phục một người bạn thân của cô nhập học cùng trường.

“Lúc mới đến, tôi thấy chán ghét. Tôi thấy ngột ngạt vì chưa học tiếng Nhật. Trong thời gian tôi học, chưa có nhiều sinh viên, học sinh Đông Nam Á tới Nhật”, Tan nói. “Tôi muốn về nhà nhưng tôi không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ”.

Cuối cùng, Tan trở nên gắn bó với nước Nhật, thành thạo tiếng Nhật và giờ đây lãnh đạo các dự án kinh doanh của tập đoàn Berjaya tại Nhật.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 14
Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nhật, cô tiểu thư vừa phụ giúp cha trong công việc vừa thực hiện ước mơ du lịch khắp thế giới.

Các bài đăng Instagram của Tan luôn có sự xuất hiện của những chiếc túi xách, quần áo, trang sức đắt tiền. Nhưng Tan, con gái tài phiệt Malaysia Vincent Tan Chee Yioun, người được Forbes ước tính có tài sản lên tới 820 triệu USD, không muốn người khác gọi mình là “lá ngọc cành vàng”, theo South China Morning Post.

Một trong những trọng trách Tan đảm nhận tại tập đoàn Berjaya của cha cô, một trong những tập đoàn lớn nhất Malaysia, là giám đốc điều hành (CEO) Berjaya Times Square, trung tâm thương mại đồ sộ giữa lòng thủ đô Kuala Lumpur. Cô cũng quản lý một số dự án kinh doanh ở nước ngoài.

Đám cưới của Tan từng là đề tài gây xôn xao dư luận Malaysia vì mức độ hoành tráng. “Tôi cảm thấy như, Chúa ơi, tôi sắp bắt đầu một hướng mới trong cuộc đời mình. Tôi không phải cô bé 20 nữa rồi, giờ đây, tôi đã lập gia đình, vậy nên, tôi cũng có thêm nhiều áp lực và trách nhiệm”, Tan nói.

Những tiểu thư châu Á sinh ra đã “ngậm thìa vàng” tốt nghiệp trường nào? - 15

Với tư cách CEO của Berjaya Assets, Tan còn có nhiệm vụ mở rộng danh mục đầu tư của tập đoàn. “Tôi đang cố gắng giới thiệu những khái niệm thời thượng hơn. Tôi thích thú với làm đẹp và thời trang nên tôi đang tìm kiếm những dự án thú vị trong hai lĩnh vực này”, Tan cho hay.

Khi dấn thân vào con đường kinh doanh, Tan cho biết cô cảm thấy mình đã làm khá tốt. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ bị cha gây áp lực phải theo đuổi công việc kinh doanh của gia đình.

“Dù sao thì lâu nay tôi vẫn có hứng thú với kinh doanh. Tôi rất gần gũi với gia đình và lớn lên bên cạnh những câu chuyện của cha về công việc. Vì thế, tôi luôn chuẩn bị để gia nhập công ty”, Tan nói.