Học bổng 40% học phí đại học New Hampshire – hạng 97 các đại học loại 1 toàn Mỹ

Vào 17h – 18h30 ngày 8/11/2016 tới, ông Blake Egbert từ trường đại học New Hampshire sẽ sang Việt Nam phỏng vấn du học sinh tại AAC, tầng 2 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nôi.

Mời độc giả quan tâm đăng kí hồ sơ học bổng trực tiếp với ông Blake tại đây: http://bit.ly/2eNkRWZ

Trường duy nhất cùng Harvard và MIT nhận được quỹ đầu tư của Nasa

Đại học New Hampshire được thành lập vào cuối thể kỷ 19, nằm tại Durham, tiểu bang New Hampshire, 1 trong 3 tiểu bang an toàn nhất nước Mỹ. Tiểu bang này không đánh thuế với học sinh quốc tế.

Trường chỉ cách Boston 1h và cách biển 15 phút lái xe, nổi tiếng bởi vẻ đẹp thiên nhiên và cũng là nơi tọa lạc của các trường đại học lớn như Harvard, MIT, Dartmouth, đồng thời là cái nôi của những phát minh và kỹ thuật nổi tiếng thế giới như điện thoại, internet, facebook …

Một số ngành đào tạo tại trường bao gồm Kinh tế, Thương mại quốc tế và tài chính, Thị trường tiến tệ và tài chính, Chính sách công và phát triển bền vững, Kế toán, Tài chính, Quản lý khách sạn và du lịch, Công nghệ sinh học, Năng lượng, Môi trường, Hóa học, Kỹ thuật dân dụng, Khoa học máy tính, Điện, Địa chất, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Media, Địa lý, Nhân chủng học…


Khu học xá của trường

Khu học xá của trường

Hiện tại, New Hampshire đang đứng hạng 97 đại học loại 1 (Tier 1) trên toàn nước Mỹ, hạng 44 những trường đại học công lập hàng đầu nước Mỹ, hạng 82 các trường đại học nghiên cứu tại Mỹ với hơn 80 trung tâm nghiên cứu trong trường, là trường đại học có chương trình đại học kỹ thuật tốt nhất đứng hạng 76 chương trình kỹ thuật dân sự, hạng 77 chương trình khoa học trái đất, hạng 103 chương trình vật lý, hạng117 chương trình hóa học, hạng 119 chương trình kỹ thuật cơ khí, hạng 127 chương trình kỹ thuật điện và 139 chương trình khoa học sinh học.

Với tổng số hơn 5000 trường đại học trải rộng khắp Mỹ, chỉ riêng những con số của New Hampshire trên đây đã đủ cho thấy tầm cỡ của ngôi trường này. Trong khi đó, với tư cách trường công, được hỗ trợ tài chính từ chính quyền bang, học phí của trường chỉ khoảng 26.000 USD/năm.

Cũng chính vì điểm trên mà New Hampshire là một là một trong ba trường đại học gồm Harvard và MIT được nhận quỹ đầu tư của Nasa. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh sẽ có nhiều cơ hội thực tập và làm việc cho Nasa hơn.

Học bổng 40% học phí đại học New Hampshire – hạng 97 các đại học loại 1 toàn Mỹ - 2

Học bổng 40% học phí

Thông tin từ AAC – đại diện của New Hampshire ở Việt Nam cho biết trong buổi hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới, ông Blake Egbert sẽ trực tiếp xem xét hồ sơ học bổng cho học sinh.

Do đó, học sinh tham dự quan tâm đến học bổng được khuyến khích mang theo bảng kết quả học tập, điểm tiếng Anh và các bằng cấp liên quan để được biết % học bổng có thể được hưởng.

Ngoài những suất học bổng 40% học phí yêu cầu học lực 8.5, IELTS 6.0 hoặc TOEFL 80, New Hampshire còn có các suất học bổng 20% học phí yêu cầu thấp hơn và các suất 10% dành cho những học sinh nộp hồ sơ sớm.

Học sinh quan tâm đến cơ hội tình nguyện, thực tập, nghiên cứu tại các nước ngoài Mỹ khi đã là sinh viên của New Hampshire có thể hỏi về các suất học bổng 1000 – 5000 USD. Những suất học bổng này được xét dựa trên bài luận và sự đánh giá của giáo viên phụ trách. Hiện tại New Hampshire có hơn 500 chương trình tình nguyện, thực tập, nghiên cứu ở nước ngoài nhằm giúp sinh viên có được kiến thức và trải nghiệm toàn cầu ngay từ khi còn ở trong trường.

Độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp đến đại diện của trường để được biết thêm chi tiết:

Học bổng 40% học phí đại học New Hampshire – hạng 97 các đại học loại 1 toàn Mỹ - 3