Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2019 - 2021

(Dân trí) - Trong hai ngày 13 và 14/4 vừa qua tại Paris, Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh Viên Việt Nam tại Pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2021 với 52 đại biểu chính thức từ 25 Chi hội thành viên của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, phân bố tại 13 thủ phủ các vùng và 20 thành phố khác nhau.

Đại hội là sự kiện quan trọng của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, ưu tú, đại diện cho 25 Chi hội trên toàn nước Pháp, thể hiện tiếng nói của hơn 7000 sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp.

Đại hội cũng chào đón các vị đại biểu khách quý là Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Nguyễn Thiệp, đại diện Hội Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội Người Trẻ Việt Nam tại Pháp (UJVF), Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE), các đối tác ngoại giao, các nhà tài trợ và các cơ quan thông tấn báo chí.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2019 - 2021 - 1
Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp khóa VII phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội.

Đại biểu chính thức tham dự Đại hội gồm 22 nam và 30 nữ, trình độ tiến sĩ: 6 đại biểu, thạc sĩ: 15 đại biểu, đại học: 31 đại biểu; đại biểu nhỏ tuổi nhất là 19 tuổi và lớn tuổi nhất là 32 tuổi. Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp khóa VII điều hành Đại hội.

Sau 2 phiên làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đầy trách nhiệm, với 30 ý kiến đóng góp xây dựng phương hướng hoạt động và 8 ý kiến đóng góp về nhân sự, Đại hội đã bầu ra 23 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2021.

Đồng chí Nguyễn Khánh Linh được bầu là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2021. Đồng chí Nguyễn Phan Bảo Thụy được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách công tác đối nội, đồng chí Trần Thủy Tiên được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, đồng chí Nguyễn Hoàng Trâm Anh được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách công tác truyền thông.

Với sự thống nhất cao, Đại hội đại biểu Hội Sinh Viên Việt Nam tại Pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2021 đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới bao gồm: đoàn kết phát huy nội lực, đa phương hóa ngoại giao, cố gắng tổ chức các hoạt động hướng về Tổ quốc, đẩy mạnh không chỉ các hoạt động văn hóa thể thao mà còn chú ý các hoạt động liên quan tới học thuật, nghệ thuật.

Ngoài mục đích phục vụ sinh viên sở tại, các hoạt động còn cần phải hướng tới cộng đồng người Việt nói chung, đặc biệt là các thế hệ tiếp nối.

Anh Nguyễn Phan Bảo Thụy – Phó Chủ tịch nội vụ đã dành nhiều thời gian chia sẻ trả lời các câu hỏi những khó khăn và cách tháo gỡ, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội đoàn cho các chi hội thành viên; đồng thời yêu cầu các chi hội trao đổi kịp thời các sự kiện tại chi hội địa phương về UEVF.

Đồng chí Nguyễn Khánh Linh, Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp khóa VIII khẳng định: "Với chủ đề của Đại hội “Bản lĩnh - Trí tuệ - Cống hiến”, chúng tôi tin tưởng Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp sẽ có một nhiệm kỳ thành công, với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, xứng đáng là cánh tay nối dài của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và là một tổ chức Hội có vai trò dẫn dắt các hoạt động cộng đồng người Việt tại Pháp trong tương lai".

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2019 - 2021 - 2
Đồng chí Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2021 phát biểu nhận nhiệm vụ
Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2019 - 2021 - 3
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Nguyễn Thiệp phát biểu.

Dự và phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Thiệp đã đánh giá cao những thành quả mà Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp đã đạt được trong thời gian qua, tin tưởng vào sự lớn mạnh trong tương lai của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Ngài Đại sứ một lần nữa khẳng định sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp trên các hoạt động và sự kiện.

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2019 - 2021 - 4

Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp nhiệm kỳ 2019 - 2021 với chủ đề “Bản lĩnh - Trí tuệ - Cống hiến” diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Nguyễn Khánh Linh

Ảnh: UEVF

(Từ Paris, Pháp)