Đại học Stanford cắt giảm 11 môn thể thao để tiết kiệm chi phí

Minh Hương

(Dân trí) - Đại học Stanford thông báo cắt giảm 11 đội thể thao học đường chuyên nghiệp do khó khăn tài chính bởi dịch Covid-19.

Trước khoảng thâm hụt ngân sách 25 triệu USD năm tới, Đại học Stanford mới đây thông báo ngừng hoạt động 11/36 đội thể thao chuyên nghiệp của trường trong năm tới.

Cụ thể, nhà trường sẽ ngừng hoạt động các CLB đấu kiếm nam giới và nữ giới, khúc côn cầu trên cỏ, đua thuyền hạng nhẹ, đua thuyền nam, đua thuyền đôi và đua thuyền nữ, squash, bơi nghệ thuật, bóng chuyền nam và đấu vật.

Đại học Stanford cắt giảm 11 môn thể thao để tiết kiệm chi phí - 1
Đội tuyển bóng chuyền nam ĐH Stanford tham dự giải đấu của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ năm 2014.

“Đây là quyết định rất khó khăn với chúng tôi, đặc biệt với các sinh viên chơi thể thao chuyên nghiệp và các huấn luyện viên”, Giám đốc thể thao ĐH Stanford Bernard Muir cho hay.

“Chúng tôi buộc phải ra quyết định này sau khi xem xét nhiều phương án khác. Tuy nhiên, thực tế là chúng tôi không đủ ổn định tài chính để duy trì 36 đội thể thao chuyên nghiệp ở mức độ cạnh tranh thi đấu quốc gia”.

Nhiều đại học Mỹ vẫn chưa quyết định cho phép chơi lại các môn thể thao vào mùa thu hay không. Chỉ vài giờ sau thông báo trên của ĐH Stanford, các đại học thuộc khối Ivy League đã hoãn các môn thể thao vào mùa thu. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ, ít nhất 171 chương trình thể thao tại các đại học đã bị cắt giảm.

Ông Bernard Muir cho biết ĐH Stanford dự tính khoản thâm hụt ngân sách 25 triệu USD trong năm tài khóa 2021 do các khoản nguyên góp, tài trợ và tiền bán vé bị cắt giảm. Ông cũng dự đoán mức thâm hụt còn lớn hơn nếu mùa thi đấu bóng đá bị hoãn.

Nhà trường cũng ước tính khoản thâm hụt 70 triệu USD trong 3 năm tới do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trường cũng ước tính cần hơn 200 triệu USD để duy trì 11 đội thể thao chuyên nghiệp bị cắt giảm ở trên.

ĐH Stanford là một trong những trường có khoa thể thao chuyên nghiệp quy mô và thành công nhất trong các đại học Mỹ. Trung bình các đại học Mỹ chỉ có khoảng 18 đội thể thao chuyên nghiệp.

Trước đó, nhiều huấn luyện viên và vận động viên đã tình nguyện cắt giảm lương để chia sẻ khó khăn tài chính với nhà trường. ĐH Stanford cũng tiết kiệm được 5 triệu USD nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí.