Covid-19: BUV tiếp nhận du học sinh qua bảng điểm trường đại học

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du học sinh đang học ở trường đại học nước ngoài về nước học tập vì covid-19, trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) tiếp nhận các em qua bảng điểm trường đại học đang học.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, việc học tập của một số du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đã bị ảnh hưởng. Hiện nay, có nhiều du học sinh đã trở về nước và có nguyện vọng được tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Để hỗ trợ các du học sinh và sinh viên quốc tế có nguyện vọng được học tiếp tại Việt Nam, Bộ GD&ĐT đề nghị các trường đại học triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam- BUV) đã mở chương trình “Du học không gián đoạn” với thông điệp “Ở lại để tiến xa hơn” .

Theo đó, sinh viên học tại BUV có thể chọn chuyển đổi tín chỉ để tiếp tục theo học tại nhiều trường đại học trên thế giới.

Theo học chương trình chuẩn Anh Quốc tại BUV, các bạn sinh viên có thể chuyển trực tiếp sang Đại học London, Đại học Staffordshire, các trường đại học tại Anh Quốc hoặc các trường giảng dạy chương trình của hai đại học kể trên trên toàn thế giới do cùng hệ thống giáo dục, hệ thống tín chỉ.

Đối với các trường đại học khác trên toàn cầu, BUV sẽ hỗ trợ sinh viên tối đa trong việc chuyển ngang tín chỉ. Việc này có thể thực hiện vì chương trình Cử nhân và bằng cấp tại BUV có giá trị tương đương với bằng được cấp tại Anh Quốc.

Covid-19: BUV tiếp nhận du học sinh qua bảng điểm trường đại học - 1
Với chương trình chuẩn Anh Quốc, bằng cấp được công nhận toàn cầu, sinh viên theo học tại BUV có thể dễ dàng chuyển tiếp sang các trường đại học trên thế giới

Đối với những du học sinh đã và đang theo học tại các trường đại học nước ngoài và muốn chuyển tiếp về BUV, sinh viên cần chuyển toàn bộ bảng điểm của trường đại học mình đang theo học, bằng tốt nghiệp THPT và chứng chỉ tiếng Anh tới bộ phận tuyển sinh BUV.

Những sinh viên học trọn vẹn ba năm từ cấp 3 tại một nước nói tiếng Anh khi chuyển tiếp về BUV sẽ được miễn chứng chỉ IELTS. Nếu khoảng thời gian học tập ít hơn ba năm nhưng có học và thi các môn về tiếng Anh thì có thể nộp kết quả đó cho BUV để xét miễn chứng chỉ IELTS. 

Đặc biệt, các du học sinh Việt Nam chuyển tiếp từ nước ngoài về, có nguyện vọng xét tuyển vào BUV cho kỳ học mùa thu sắp tới sẽ nhận được ưu đãi học phí trị giá 15% (khi đáp ứng được các yêu cầu của hội đồng xét tuyển).

Những học sinh cấp 3 mong muốn đi du học nhưng chưa sẵn sàng về tâm lý, tài chính và lo ngại dịch bệnh, có thể lựa chọn học Dự bị đại học tại BUV để tiết kiệm thời gian trước khi nộp hồ sơ vào các trường nước ngoài hoặc học một hoặc hai năm tại BUV sau đó lựa chọn chuyển đổi tín chỉ để tiếp tục du học.

Thầy Christopher Jeffery, Giám đốc Học vụ BUV cho biết, BUV cũng lùi kỳ khai giảng đến tháng 9 để đảm bảo các bạn học sinh trong nước có đủ thời gian hoàn thành chương trình THPT và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào đại học. 

"Chương trình “Du học không gián đoạn” dành cho học sinh nhiều hỗ trợ nhưng không làm thay đổi các yêu cầu xét tuyển của BUV vốn luôn tuân thủ điều kiện của hai trường đối tác cấp bằng là Đại học London và Đại học Staffordshire" - Thầy Christopher Jeffery nhấn mạnh.

Giám đốc Học vụ BUV, chia sẻ, việc hỗ trợ chuyển ngang tín chỉ cho sinh viên có nhu cầu chuyển tiếp sang các trường đại học khác trên thế giới là điều chúng tôi vẫn làm trước khi Covid-19 diễn ra để tạo điều kiện cho sinh viên mong muốn hoàn thành giấc mơ du học hoặc các sinh viên diện trao đổi văn hóa”.