Bạn trẻ ngoại quốc say sưa tranh biện trong phòng mô phỏng LHQ tại Việt Nam

(Dân trí) - Không chỉ học sinh, sinh viên 3 miền đất Việt, đông đảo bạn trẻ quốc tế đã đáp chuyến bay đến Việt Nam để tham gia Hội thảo Mô phỏng Liên Hợp Quốc Việt Nam (VN MUN) diễn ra tại Hà Nội từ 5-7/8, có bạn mới 13 tuổi.

Đa dạng màu da, ngôn ngữ


Cơ hội cho các bạn trẻ bày tỏ quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị nổi cộm của thời đại.

Cơ hội cho các bạn trẻ bày tỏ quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị nổi cộm của thời đại.

Hội thảo tái hiện trải nghiệm làm việc chuyên nghiệp tại Liên Hợp Quốc - Vietnam National Model United Nations - VNMUN 2016 chứng tỏ sức hấp dẫn với các học sinh, sinh viên nước ngoài. Lần thứ 2 tổ chức, VNMUN năm nay có quy mô hơn 400 bạn trẻ từ nhiều nền giáo dục trên thế giới. BTC hỗ trợ một phần việc ăn ở, các bạn ngoại quốc tự bỏ chi phí máy bay đến Việt Nam tham gia phòng họp.

Khác với những mô hình Liên Hợp Quốc đã được tổ chức tại Việt Nam, VNMUN quy tụ các điều phối viên, thành viên ban tổ chức đến từ nhiều quốc gia khác nhau với bề dày kinh nghiệm tại các hội thảo mang tầm cỡ Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ như Harvard MUN China, Yale - NUS MUN, The Hague MUN Singapore và European Youth Parliament…

Mang tinh thần tranh biện đến Việt Nam, các bạn trẻ quốc tế đã khiến Hội thảo Mô phỏng Liên Hợp Quốc trở nên thực sự đa dạng và chuyên nghiệp.


Anh chàng Siddharth Patra (17 tuổi), đảm nhận vị trí Chủ tọa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.

Anh chàng Siddharth Patra (17 tuổi), đảm nhận vị trí Chủ tọa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.

Siddharth Patra là một trong những gương mặt nổi bật nhất trường Quốc tế Singapore niên khóa 2013-2016. Với bề dày kinh nghiệm về Hội thảo Mô phỏng Liên Hợp Quốc (Chủ tịch Đại hội đồng UNISMUN 2015, Chủ tọa UNISMUN 2016, Đại biểu Canada THIMUN Singapore 2013…), chàng trai 17 tuổi này đã đến Hội thảo Mô phỏng Liên Hợp Quốc Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tọa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.

Nói cảm nhận về Hội thảo Mô phỏng Liên Hợp Quốc Việt Nam, Siddharth Patra hào hứng: “Các bạn đã có một chương trình khá suôn sẻ và chuyên nghiệp. Nếu đánh giá tổng quan các ưu, khuyết điểm, tôi nghĩ rằng, VNMUN đã làm được một hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc tuyệt vời”.

Briani Griffin là cô gái đến từ tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ. Cô gái da màu xinh xắn cho hay: “Tôi đã sống ở Việt Nam được 4 năm và nhiều lần tham dự các hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Tại VNMUN, tôi giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng và có nhiệm vụ giữ trật tự cho hội đồng của mình và đảm bảo các thành viên làm theo đúng quy trình”…


Briani Griffin đến từ tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ và đã có 4 năm sống tại Việt Nam.

Briani Griffin đến từ tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ và đã có 4 năm sống tại Việt Nam.

Định hướng toàn cầu

Nói về bí quyết “có được tính đa dạng và tầm quốc tế” của VNMUN, Khuất Minh Thu Giang (Tân sinh viên Đại học Exeter – Top 10 ĐH Anh Quốc) - người sáng lập kiêm Tổng thư ký VNMUN cho hay: “Ngay từ khi ra đời, VNMUN đã có cho mình định hướng quốc tế, không chỉ trong cuộc tranh biện, tiếng Anh được sử dụng cả ngoài hành lang phòng họp để các bạn ngoại quốc đến tham dự không cảm giác chương trình mang tính “địa phương”.

Mọi thông tin quảng bá trên ban đầu trên trang chủ đều bằng tiếng Anh. Chúng em mời được sự tham gia của nhiều diễn giả uy tín không chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài. BTC từ đầu đã xây dựng ban chủ tọa đa quốc tịch nhằm tạo sự đa dạng trong tổ chức. Tài liệu, nội dung tuyển người được chuẩn bị kỹ càng và chuyên nghiệp nhất đã giúp VNMUN được các bạn trẻ quốc tế tìm đến và tham gia.

Với định hướng toàn cầu như vậy, VNMUN mang khát khao trở thành sân chơi thực sự giúp các bạn trẻ Việt Nam và nước ngoài trao đổi cởi mở góc nhìn, quan điểm chính trị mà trong khuôn viên trường hiếm khi đề cập đến.


Khuất Thu Minh Giang – nữ du học sinh Việt tài năng sáng lập VNMUN.

Khuất Thu Minh Giang – nữ du học sinh Việt tài năng sáng lập VNMUN.

VNMUN 2016 có sự tham dự của Đại sứ Canada tại Việt Nam - Ông David Devine, Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam - Bà Susan Vize, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội - Bà Đỗ Thị Tú Anh và Trưởng đại diện Hiệp hội Kế toán công chứng Anh và Wales Việt Nam - Bà Đặng Thị Mai Trang…

Đến với hội thảo, ngài Đại sứ quán Canada gửi gắm: “Sứ mệnh của VNMUN phản ánh một cách chân thực những đóng góp giá trị của người trẻ vào những cuộc tranh biện mở.

Chúng tôi đã hợp tác với chính quyền, các phòng ban Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức xã hội tại địa phương nhằm đưa vào ứng dụng những sáng kiến của hàng nghìn người trẻ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, quyền của cộng đồng LGBT, và quyền được tiếp cận thông tin. Chính nhờ tuổi trẻ của họ, niềm đam mê của họ và hành động thiết thực của họ mà những dự án và chiến dịch mới có thể thành công”.


Anh chàng Muhammacl Shahzeb Hasan (17 tuổi) đến từ Pakistan đánh giá, chủ đề đưa ra tại các phòng họp của VNMUN rất thời sự và mang tính toàn cầu.

Anh chàng Muhammacl Shahzeb Hasan (17 tuổi) đến từ Pakistan đánh giá, chủ đề đưa ra tại các phòng họp của VNMUN rất thời sự và mang tính toàn cầu.


Maryam (13 tuổi) đến từ Hồng Kông, cô bé biết đến VYMUN qua lời giới thiệu của cô giáo.

Maryam (13 tuổi) đến từ Hồng Kông, cô bé biết đến VYMUN qua lời giới thiệu của cô giáo.


Bên trong các phòng ban, hoạt động hùng biện, tranh biện sôi nổi của các bạn trẻ Việt Nam và quốc tế diễn ra sôi nổi.

Bên trong các phòng ban, hoạt động hùng biện, tranh biện sôi nổi của các bạn trẻ Việt Nam và quốc tế diễn ra sôi nổi.


Các đại biểu sẽ tranh luận, sửa đổi và bỏ phiếu cho nghị quyết tại hội thảo.

Các đại biểu sẽ tranh luận, sửa đổi và bỏ phiếu cho nghị quyết tại hội thảo.

Bạn trẻ ngoại quốc say sưa tranh biện trong phòng mô phỏng LHQ tại Việt Nam - 9

Lệ Thu - Nguyên Khoa