21 du học sinh Chevening hội ngộ chia sẻ về quá trình học tập tại Anh

(Dân trí) - Tối ngày 15/3, buổi gặp gỡ với hơn 20 du học sinh khóa 2016 - 2017 và các cựu du học sinh Chevening được tổ chức tại nhà riêng của ông Giles Lever – Đại sứ Anh tại Việt Nam.

Vương quốc Anh đã và đang là điểm đến lý tưởng cho các bạn học sinh, sinh viên toàn cầu tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, chất lượng.

Nhân dịp sự kiện đón chào các bạn du học sinh Chevening khóa 2016 – 2017 trở về sau một năm học tập và nghiên cứu ở Anh, Đại sứ Anh đã tổ chức buổi nói chuyện về giáo dục Anh với chủ đề “Mở khóa tiềm năng” .

Tại đây, các du học sinh chia sẻ những kinh nghiệm của họ về những tháng ngày học tập ở xứ sở sương mù. Những băn khoăn về việc xin visa học tập tại Anh như thế nào? Làm thế nào để dung hòa những khác biệt văn hóa khi sống tại Anh? Xin việc tại Anh sau khi kết thúc khóa học có quá khó khăn? Tất cả đã được các diễn giả chia sẻ trong buổi nói chuyện tối ngày 15/3 vừa qua.

Mở đầu buổi gặp gỡ, Đại sứ Giles Lever đã chúc mừng tất cả các du học sinh Chevening trở về sau một năm học tập và nghiên cứu tại Anh quốc.

Đại sứ cho biết trong năm qua có 21 học giả Việt Nam nhận được học bổng của chính phủ Anh và tính đến nay Việt Nam có hơn 300 người được trao học bổng, nằm trong top 10 quốc gia có số lượng thành viên Chevening đông nhất.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever chia sẻ về chương trình học tập giáo dục tại Anh
Đại sứ Anh tại Việt Nam Giles Lever chia sẻ về chương trình học tập giáo dục tại Anh

Chevening là chương trình học bổng toàn cầu của Chính phủ Anh dành cho các ứng viên xuất sắc có khả năng lãnh đạo và có nguyện vọng theo chương trình thạc sĩ ở bất cứ ngành học nào tại Anh Quốc. Hàng năm, chương trình dành gần 30 học bổng cho du học sinh Việt Nam.

Với kinh nghiệm của cựu sinh viên chương trình học bổng Chevening tại Đại học Glasgow, anh Lê Tuấn Bình cho biết, để ứng tuyển học bổng Chevening, bạn cần phải có 4 bài tiểu luận tập trung vào những vấn đề như sự cố gắng của bạn chinh phục học bổng này hay việc bạn sẽ học như thế nào ở đất nước Anh. Ngoài ra, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ những chứng nhận bản thân khác như CV, chứng chỉ tiếng Anh….

“Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng thế nhưng nếu như kết quả có không như mong đợi thì cũng đừng nản chí. Mình đã từng thất bại sau lần nộp hồ sơ đầu tiên và đến lần thứ ba thì mình đã đạt được mục tiêu dành học bổng Chevening vào năm 2015. Chính vì vậy, điều quan trọng đó là hãy tin tưởng bản thân mình”, anh Bình nhấn mạnh.

Anh Lê Tuấn Bình (cựu sinh viên chương trình học bổng Chevening – học bổng danh giá của Bộ Ngoại giao Anh tại đại học Glasgow)
Anh Lê Tuấn Bình (cựu sinh viên chương trình học bổng Chevening – học bổng danh giá của Bộ Ngoại giao Anh tại đại học Glasgow)

Đến với sự kiện, chị Mai Lan Vân - cựu chủ tịch tổng hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK) chia sẻ: “Anh quốc là một lựa chọn rất tuyệt vời và cho đến bây giờ mình chưa bao giờ hối hận về quyết định này. Khó khăn có, vất vả có, thế nhưng mình được nhiều hơn mất.

Đến đây, mình không những có cơ hội được học tập trong một nền giáo dục chất lượng cao, được trải nghiệm cuộc sống tại một đất nước phát triển mà còn được gặp gỡ rất nhiều người bạn đáng quý và một trong số đó chính là người bạn đời của mình”.

Chị Mai Lan Vân (cựu chủ tịch tổng hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh- SVUK, đồng sáng lập tổ chức tình nguyện vì giáo dục Volunteer for Education, Top 30 under 30 Việt Nam – Forbes)
Chị Mai Lan Vân (cựu chủ tịch tổng hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh- SVUK, đồng sáng lập tổ chức tình nguyện vì giáo dục Volunteer for Education, Top 30 under 30 Việt Nam – Forbes)

Hồng Nhung