Tin tức về chủ đề "dự án Luật"
dự án Luật | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề dự án Luật
-
Luật phòng chống tác hại rượu bia chịu sự giằng xé giữa lợi ích sức khỏe và lợi ích kinh tế
(Dân trí) - Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế) đánh giá, dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia chịu sự giằng xé quá lớn giữa lợi ích sức khỏe và lợi ích kinh tế. Trong khi thực tế không có một ngưỡng nào được coi là an toàn với bia rượu, thì nhiều người lại đang muốn thêm hai từ “lạm dụng” vào luật này. -
Chuyên gia: Thông qua Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia là khai tử cả ngành (!)
(Dân trí) - Tại buổi Hội thảo Dự án Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia dưới các góc nhìn khác nhau được tổ chức vào sáng nay (3/11), một số ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý cho biết dự luật này có nhiều điểm chưa hợp lý, chưa chính xác và khách quan. -
Liên kết, sáp nhập các trường đại học: Xu hướng tất yếu
Ở Pháp từng có hơn 100 trường đại học nhưng được gom lại chỉ còn 25 trường; Nhật Bản cũng đã hình thành Tập đoàn Đại học Quốc gia để giải quyết bài toán liên kết, sáp nhập đại học. Nước ta hiện có hơn 200 trường đại học, vậy có quá đông? Có nên liên kết, sáp nhập? -
Chuẩn hóa trình độ, đãi ngộ hợp lý
Một trong những điểm nhấn quan trọng trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục được đưa ra lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV là chính sách đối với đội ngũ giáo viên, trọng tâm là vấn đề chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và bảo đảm chế độ tiền lương cho giáo viên. -
Thủ tướng yêu cầu khởi tố theo pháp luật hành vi đánh bác sĩ
(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh yêu cầu cần khởi tố đúng pháp luật hành vi đánh bác sĩ trong bệnh viện gần đây, trong cuộc làm việc với lãnh đạo TAND tối cao chiều 18/4. Thủ tướng cho rằng, nếu vụ việc này mà xét xử nhanh, lưu động thì có tính giáo dục rất tốt. -
Sau 2019, thuế bảo vệ môi trường với xăng có thể tăng lên 8.000 đồng/lít
Việc Quốc hội cho ý kiến và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó, có việc tăng khung thuế bảo vệ môi trường với tăng từ 1.000-4.000 đồng/lít lên 3.000-8.000 đồng/lít có thể sẽ được lùi thời hạn, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 10.2019. -
Kê khai tài sản: “Chúng ta đang kỳ vọng vào những cái không tưởng…”
(Dân trí) - Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Quyền, Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp tại Phiên họp thứ 7, Ủy ban Tư pháp Quốc hội về Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Bàn về việc mở rộng đối tượng kê khai tài sản, ông Quyền cho rằng thực tế việc kê khai hiện nay vô cùng hình thức. -
Bộ Kế hoạch nói gì khi Luật Quy hoạch bị lùi thời hạn thông qua?
(Dân trí) - Đưa ra nguyên nhân chính khiến Luật Quy hoạch bị Quốc hội cho lùi thời hạn thông qua, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đặng Huy Đông khẳng định: Bộ sẽ làm việc triệt để với cơ quan của Quốc hội, đồng thời ông để ngỏ khả năng cơ quan soạn thảo sẽ vận động hành lang (Lobby) một cách minh bạch đến các đại biểu Quốc hội để họ bấm nút thông qua. -
Chủ tịch nước: “Tố cáo nặc danh đúng thì vẫn vào cuộc”
(Dân trí) - Theo các cử tri, người dân phải tố cáo nặc danh là vì sợ bị trù dập, nên đề nghị xem xét thư nặc danh như 1 nguồn tin. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng: “Nếu người viết ra không dám ký tên mà sự việc đúng thì cơ quan chức năng vẫn vào cuộc”. -
Chất vấn cuối cùng của Đại biểu Ngô Văn Minh
(Dân trí) - Hôm qua (18/12), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành và đông đảo cử tri đã đi viếng Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tất cả mọi người ở xa hay gần đều nhớ đến ông với những câu hỏi chất vấn "có lửa" trên nghị trường Quốc hội-những câu hỏi luôn nêu đúng vấn đề, những nỗi niềm bức xúc của cử tri và cả của riêng ông. -
Câu hỏi “bí hiểm” về lương và chuyện “thớt – gang” của cụ Trạng Trình
(Dân trí) - Một câu hỏi cũ, rất cũ nhưng cho đến nay, hình như vẫn chưa có câu trả lời thấu đáo. Dẫu như “bài toán” Fermat tồn tại suốt 4 thế kỉ thì đến năm 1995, đã có câu trả lời. Còn câu hỏi này, xuất hiện ở ta tuy mới vài thập kỉ, đến nay cũng chưa có “đáp án” và biết đâu, nó cũng phải chờ đến… gần 400 năm nữa? Đó là câu hỏi "Lương không đủ sống, sao ai cũng đua vào công chức?". -
“Hàng tỷ lít bia cứ thấm đẫm vào máu người Việt...”
(Dân trí) - Hiện nay, mỗi năm người Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 tỷ lít bia, 70 triệu lít rượu được đăng ký lưu hành và có khoảng 200 triệu lít rượu chưa đăng ký (rượu tự nấu, rượu quê). Nếu cứ để số rượu, bia “khổng lồ” này thấm đẫm vào máu của hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẽ rất nguy hiểm. -
“Quốc hội sẵn sàng nhận trách nhiệm việc Bộ luật Hình sự sai sót”
(Dân trí) - Ngày 19/7, trả lời báo chí, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, những sai sót dẫn tới việc Bộ luật Hình sự chưa có hiệu lực đã phải dừng lại là điều đáng tiếc. Quốc hội sẵn sàng nhận trách nhiệm về vấn đề này. -
Chính thức lùi hạn thi hành Bộ luật Hình sự 2015 để sửa lỗi
(Dân trí) - Nghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 của Quốc hội nêu rõ thời hạn áp dụng từ ngày mai (1/7/2016) đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành. Luật này sẽ được trình Quốc hội khoá mới xem xét tại kỳ họp thứ 2, cuối năm nay. -
Tháng 5/2017: Trình Quốc hội xem xét dự án Luật lao động sửa đổi
(Dân trí) - Bộ LĐ-TB&XH đang tham mưu Chính phủ đẩy nhanh tiến độ trình nội dung sửa đổi Luật Lao động vào kỳ họp Quốc hội tháng 5/2017 và lấy ý kiến thông qua vào kỳ họp tháng 10/2017. Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH dự kiến tham mưu Chính phủ trình nội dung sửa đổi vào kỳ họp Quốc hội tháng 10/2017.