Nam Định:

Xích lô mini và nguy cơ tiềm ẩn về an toàn giao thông

(Dân trí) - Gần đây, tại Nam Định xuất hiện tràn lan dịch vụ cho thuê xe xích lô mini hay còn gọi xích lô trẻ em. Tối đến, loại xích lô mini này bắt đầu tràn ra các tuyến phố, nhiều người đi đường vô cùng bức xúc nhưng đành lắc đầu vì người cầm lái chỉ là đứa trẻ.

Xích lô mini xuất hiện tại Nam Định vào cuối năm 2014, đến dịp hè năm 2015, dịch vụ này bắt đầu nở rộ khi nhiều người đến thuê để đi dạo vào buổi tối. Với ánh đèn led bắt mắt, cùng với tiếng nhạc xập xình, loại xích lô mini này thu hút được khá nhiều thanh thiếu niên và cả các bậc phụ huynh đến thuê cho con mình.

Chỉ với 30 đến 40.000đ, một người thuê xe có thể “vi vu” đi dạo trong vòng 1 tiếng. Ban đầu, xích lô mini chỉ xuất hiện tại khu vực quảng trường 3/2 và công viên Vị Xuyên, nơi có khuôn viên rộng rãi, không gây ảnh hưởng gì đến giao thông.

Hình ảnh trẻ em điều khiển xích lô mini không có người lớn đi kèm không hiếm ở Nam Định 
Hình ảnh trẻ em điều khiển xích lô mini không có người lớn đi kèm không hiếm ở Nam Định 

Nhận thấy “sức hút” từ loại loại xe này, nhiều nơi đã mở cửa hàng cho thuê, loại xe này bắt đầu lan ra hầu khắp các tuyến phố trung tâm thành phố như Lê Hồng Phong, Nguyễn Du, Mạc Thị Bưởi… Tuy nhiên, từ khi xuất hiện trên các tuyến phố, loại xe xích lô mini này bắt đầu gây ra nhiều phiền toái, ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông.

Chị Trần Thị Minh Trang, một người dân cho biết: “Cách đây gần 1 tuần, tôi với bạn đi qua khu vực ngã tư giao đường Nguyễn Du và Mạc Thị Bưởi, thì gặp 2 đứa trẻ đang điều khiển xích lô chạy đua. Do bọn trẻ không chú ý nên lao thẳng vào xe của tôi, may mà lúc ấy đang đi chậm chứ không biết hậu quả như thế nào”.

Vào buổi tối, tại các tuyến đường Lê Hồng Phong, Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Du, không khó để bắt gặp xe xích lô mini cùng với bóng đèn led rực rỡ, tiếng nhạc đập xập xình chạy vòng quanh. Nhiều thiếu niên điều khiển xe xích lô đi cùng với bạn ngoài đạp đua, còn “biểu diễn” với bạn “đồng hành” bằng cách bốc đầu chiếc xích lô… trên đường. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Điều đáng nói, nhiều phụ huynh có con nhỏ, sau khi thuê xe lại giao thẳng cho con mình tự lái mặc sức “tung hoành” trên các tuyến phố. Nhiều xe có nhiều đứa trẻ cầm lái khoảng dưới 8 tuổi, chở trên xe trẻ nhỏ hơn, có trường hợp còn chở cả trẻ nhỏ khoảng 3, 4 tuổi …mà không hề có phụ huynh đi kèm. Hiện nay, cũng đang là thời điểm nghỉ hè nên cũng có nhiều thanh niên, học sinh đến thuê để đi dạo, nên loại hình xích lô mini xuất hiện khá nhiều trên các tuyến phố của Nam Định.

Đã có nhiều tình huống va chạm do xích lô mini gây ra 
Đã có nhiều tình huống va chạm do xích lô mini gây ra 

Theo thống kê của công an thành phố Nam Định, hiện nay, tại thành phố có 12 điểm cho thuê với 182 xích lô mini. Mới đây, Nam Định cũng đã họp bàn để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, các ngành chức năng của Nam Định chưa biết xếp loại hình xích lô mini này là phương tiện giao thông hay đồ chơi trẻ em. Về phía Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định cũng cho biết, sẽ làm văn bản trình Bộ, nếu đưa phương tiện này vào diện quản lý thì mới xử lý được.

Theo Trung tá Trần Văn Tiếp, đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông thành phố Nam định cho biết, mặc dù chưa xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm về xích lô mini, nhưng đã có nhiều vụ va chạm xảy ra.

Để hạn chế tình trạng bất cập và mất an toàn giao thông do xích lô mini, hiện nay, tỉnh Nam Định cũng lên phương án là sử dụng quy định cấm bày và cho thuê xe mini trên vỉa hè, lòng đường. Đồng thời, khuyến khích các bậc phụ huynh khi thuê xe thì nên đi kèm cùng con em mình và chỉ nên đi các khuôn viên vui chơi rộng rãi.

Đức Văn