Nghệ An:

Xấp tiền lẻ và tấm lòng cụ bà 90 tuổi ủng chương trình chống dịch Covid-19

(Dân trí) - Chồng mất sớm, một mình cụ Lương nuôi 3 người con. Gia cảnh vô cùng khó khăn nhưng cụ vẫn dành số tiền tiết kiệm ít ỏi để ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 khiến nhiều người xúc động, cảm kích.

Xấp tiền lẻ và tấm lòng cụ bà 90 tuổi ủng chương trình chống dịch Covid-19 - 1

198.000 đồng mà cụ Lương ủng hộ thì có 164 tờ 1 ngàn đồng, còn lại là 17 tờ 2 ngàn đồng.

Đó là món quà của cụ Trần Thị Lương (90 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) gửi đến ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19 tại địa phương.

Được biết, cụ Lương có 6 người con nhưng 3 người đã mất. Chồng cũng mất sớm, một mình cụ nuôi 3 người con gia cảnh vô cùng khó khăn.

Ngày 4/4 vừa qua, mặc dù trời mưa tầm tã nhưng cụ Lương vẫn đội mưa, đi bộ, mang theo xấp tiền đến ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19. Điều đặc biệt là trong xấp tiền đếm được 198.000 đồng mà cụ Lương ủng hộ thì có 164 tờ 1 ngàn đồng, còn lại là 17 tờ 2 ngàn đồng.

 “Đây là số tiền tôi bỏ ống lợn tiết kiệm hàng ngày. Không có nhiều nhưng đây là tấm lòng của tôi muốn gửi đến quỹ để một phần nào chia sẻ trong thời khắc khó khăn này”, cụ Lương tâm sự 

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Đô Lương xúc động: “Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của cụ Lương. Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ Lương vẫn không quản đường xa, đi bộ đến để ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19”.

Nguyễn Tú