Vừa mở được 10 phút, cửa hàng phải đóng vội vì “vỡ trận” ngày Black Friday

(Dân trí) - Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm không khí mua sắm đã tấp nập nhộn nhịp ở nhiều con phố, cửa hàng. Do lượng người quá đông, nhiều nơi phải đóng cửa sau vài phút mở cửa...


Ngày Black Friday hay còn được gọi là thứ Sáu đen là ngày vàng mua sắm, cơ hội mua hàng giá rẻ cho nhiều người khi hàng loạt các cửa hàng giảm giá sâu với những khuyến mại hấp dẫn.

Ngày Black Friday hay còn được gọi là "thứ Sáu đen" là ngày vàng mua sắm, cơ hội mua hàng giá rẻ cho nhiều người khi hàng loạt các cửa hàng giảm giá sâu với những khuyến mại hấp dẫn.

Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm không khí mua sắm đã tấp nập nhộn nhịp ở nhiều con phố, cửa hàng.
Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm không khí mua sắm đã tấp nập nhộn nhịp ở nhiều con phố, cửa hàng.

Tại một trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu, ngay khi cánh cửa bật mở, hàng nghìn người ùa vào mua hàng. Lượng người mua sắm quá đông khiến không gian trở nên chật chội, không tránh khỏi tình trạng xô đẩy, chen lấn để mua hàng.

Tại một trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu, ngay khi cánh cửa bật mở, hàng nghìn người ùa vào mua hàng. Lượng người mua sắm quá đông khiến không gian trở nên chật chội, không tránh khỏi tình trạng xô đẩy, chen lấn để mua hàng.

Hầu hết các cửa hàng đều giảm từ 30-50% các sản phẩm, đây được xem là cơ hội mua sắm tốt nhất trong năm. Tại nhiều cửa hàng, người dân xếp hàng chờ đợi bên ngoài từ sớm. Bên cạnh sinh viên, nhân viên văn phòng, dịp giảm giá này còn hấp dẫn nhiều người cao tuổi.
Hầu hết các cửa hàng đều giảm từ 30-50% các sản phẩm, đây được xem là cơ hội mua sắm tốt nhất trong năm. Tại nhiều cửa hàng, người dân xếp hàng chờ đợi bên ngoài từ sớm. Bên cạnh sinh viên, nhân viên văn phòng, dịp giảm giá này còn hấp dẫn nhiều người cao tuổi.
Chị Minh Loan (32 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, dù cửa hàng thông báo là 9h30 mới mở cửa nhưng chị đã có mặt từ 7h để xếp hàng. Theo chị Loan, càng vào sớm, càng có cơ hội mua được các mặt hàng tốt. “Năm ngoái, tôi đi mua hàng vào chiều muộn nên ít sự lựa chọn. Các size tôi mặc vừa còn rất ít, thậm chí không còn những màu đẹp mà mình thích, năm nay rút kinh nghiệm tôi phải đi từ sớm hơn”, chị Loan nói.
Chị Minh Loan (32 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, dù cửa hàng thông báo là 9h30 mới mở cửa nhưng chị đã có mặt từ 7h để xếp hàng. Theo chị Loan, càng vào sớm, càng có cơ hội mua được các mặt hàng tốt. “Năm ngoái, tôi đi mua hàng vào chiều muộn nên ít sự lựa chọn. Các size tôi mặc vừa còn rất ít, thậm chí không còn những màu đẹp mà mình thích, năm nay rút kinh nghiệm tôi phải đi từ sớm hơn”, chị Loan nói.
Do lượng người quá đông, nhiều cửa hàng phải hạn chế số lượng người vào bên trong. Nhiều người đến muộn không giấu nổi cảm giác tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội mua sắm tốt.
Do lượng người quá đông, nhiều cửa hàng phải hạn chế số lượng người vào bên trong. Nhiều người đến muộn không giấu nổi cảm giác tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội mua sắm tốt.

Càng về trưa lượng người mua sắm càng trở nên đông đúc, việc thanh toán gặp khó khăn khi phải xếp hàng chờ đợi cả tiếng mới đến lượt.

Càng về trưa lượng người mua sắm càng trở nên đông đúc, việc thanh toán gặp khó khăn khi phải xếp hàng chờ đợi cả tiếng mới đến lượt.

Theo ghi nhận, các mặt hàng mới được giảm giá rất ít, mặt hàng giảm giá sâu chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo mùa thu.
Theo ghi nhận, các mặt hàng mới được giảm giá rất ít, mặt hàng giảm giá sâu chủ yếu là mỹ phẩm, quần áo mùa thu.
Đến gần trưa, nhiều cửa hàng buộc phải đóng cửa vì quá tải.
Đến gần trưa, nhiều cửa hàng buộc phải đóng cửa vì quá tải.
Vừa mở được 10 phút, cửa hàng phải đóng vội vì “vỡ trận” ngày Black Friday - 10
Nhiều người đến muộn, đành phải đứng xếp hàng, chờ đợi đến lượt ở bên ngoài
Nhiều người đến muộn, đành phải đứng xếp hàng, chờ đợi đến lượt ở bên ngoài
Các thang máy ở các trung tâm thương mại luôn quá tải. Được biết, dịp giảm giá sâu này còn kéo dài đến hết tuần.
Các thang máy ở các trung tâm thương mại luôn quá tải. Được biết, dịp giảm giá sâu này còn kéo dài đến hết tuần.

Hiệp Nguyễn