Vựa hoa cúc nức tiếng ở Khánh Hòa hối hả vào vụ Tết

(Dân trí) - Những ngày này, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, người dân trồng hoa cúc ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) hối hả chăm bón, chuẩn bị xuất hoa bán cho thương lái.

Vựa hoa cúc nức tiếng ở Khánh Hòa hối hả vào vụ Tết - 1

Vựa hoa cúc Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) những ngày giáp Tết nguyên đán Canh Tý

Vùng trồng hoa cúc Ninh Giang (phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa) được xem là vựa hoa cúc nổi tiếng tỉnh Khánh Hòa. Hoa cúc vùng này đã có thương hiệu, được các thương lái săn đón. Nhờ trồng hoa cúc, nhiều người dân ở Ninh Giang đã có cuộc sống khấm khá, vươn lên làm giàu cho bản thân, đóng góp thiết thực cho quê hương.

Đến thăm Ninh Giang những ngày này, không khí chăm bón trên các cánh đồng hoa cúc rộn ràng, hối hả. Những vườn hoa cúc xanh mướt, bắt đầu trổ hoa sau hơn 4 tháng chăm bón.

Theo các chủ vựa hoa, mặc dù Tết Nguyên đán còn khoảng 20 ngày nữa nhưng đến nay thương lái các tỉnh như Đắc Lắc, Phú Yên, Bình Dương.. đã tìm đến nhà vườn đặt mua toàn bộ.

Điều này khiến người trồng hoa rất phấn khởi vì không còn lo lắng đầu ra cho vườn hoa. Đến ngày 15 tháng Chạp, thương lái sẽ đưa xe tải đến vườn để chở hoa đi bán.

Vựa hoa cúc nức tiếng ở Khánh Hòa hối hả vào vụ Tết - 2

Thời điểm Tết nguyên đán còn 20 ngày, hoa cúc chớm nụ và đang được tăng cường chăm bón 

Theo người trồng hoa, hiện nay giá hoa cúc đại đóa tại vườn tăng nhẹ so với năm ngoái. Cụ thể, cúc đại đóa chậu trung bình dao động từ 250.000-400.000 đồng/chậu; chậu lớn dao động từ 1-1,2 triệu đồng/chậu, tùy dáng, chiều cao, số hoa.

Chủ một vựa hoa ở làng hoa Phong Phú 2 (phường Ninh Giang), ông Nguyễn Beo cho biết hiện nay các chủ vườn hoa đang tăng cường chăm bón để hoa nở đúng dịp Tết.

“Giờ này đang vào thời điểm chăm bón quan trọng vì hoa đã ra nụ, chớm nở nên sẽ có sâu. Chúng tôi thuê thêm nhân công để phun thuốc, tưới tắm để cho hoa nở đẹp. Khoảng một tuần nữa các thương lái sẽ đến vườn đưa hoa đi cung ứng cho thị trường”, ông Beo chia sẻ.

Vựa hoa cúc nức tiếng ở Khánh Hòa hối hả vào vụ Tết - 3

Theo chính quyền địa phương, giá hoa năm nay tăng 15-20% so với dịp Tết nguyên đán năm ngoái.

Theo người trồng hoa, vụ hoa Tết Nguyên đán sắp tới, mỗi hộ trồng hoa dự báo sẽ thu lãi từ 20 đến 30 triệu đồng, hộ nào trồng nhiều hơn có mức lãi 50-60 triệu đồng.

Theo lãnh đạo UBND phường Ninh Giang, năm nay toàn phường trồng hơn 150.000 chậu hoa cúc các loại. Giá năm nay tăng 15-20% so với dịp Tết nguyên đán năm ngoái.

Vựa hoa cúc nức tiếng ở Khánh Hòa hối hả vào vụ Tết

Viết Hảo