Vòng Chung kết Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” 2019: Đã tìm ra những "nhà phát minh nhí" xuất sắc nhất

(Dân trí) - Ngày 12/01/2020 vừa qua, 30 nhóm thí sinh nhí tài năng đã bước vào Vòng chung kết Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ diễn ra tại Hà Nội. Sau những phần thuyết trình đầy tự tin của các thí sinh, Ban Tổ chức đã chọn ra 10 ý tưởng xuất sắc nhất để trao giải.

Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” lần thứ 12 do Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) tổ chức đã chính thức khép lại với kết quả thành công tốt đẹp. Trải qua hành trình 3 tháng, những ý tưởng xuất chúng từ các thí sinh thuộc hai nhóm lớp 1-2-3 và 4-5 trên toàn quốc đã mang đến cho ban giám khảo nhiều điều bất ngờ.

Những ý tưởng sáng tạo, độc đáo và xuất sắc nhất

Một trong những phần thi nhận được sự đánh giá cao nhất là của cặp thí sinh Phạm Nguyễn Bảo Châu và Nguyễn Ngọc Bảo Hân đến từ Đồng Tháp. Mang tới Sân chơi ý tưởng “Máy ép lá chuối khô thành túi giấy” đầy ấn tượng, các em tiếp tục cho thấy khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Qua nội dung bài thuyết trình, các em đã thuật lại chi tiết từ quá trình lên ý tưởng cho đến việc mô hình hóa ý tưởng bằng nguyên liệu do ban tổ chức cung cấp. Theo đó, hai bạn nhỏ đã sử dụng những vật dụng tái chế như chai nhựa, hộp nhựa, ống nước đã qua sử dụng rồi cắt nối, tạo thành mô hình sản phẩm ban đầu định hướng. Mục đích của các em là sử dụng chiếc máy “quyền năng” để tạo ra túi giấy từ nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm và an toàn hơn nhiều so với túi nilon.

Vòng Chung kết Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” 2019: Đã tìm ra những nhà phát minh nhí xuất sắc nhất - 1
Nhóm bạn và ý tưởng Máy ép lá chuối khô thành túi giấy - Giải Nhất nhóm lớp 1-3

Màn trình bày khác được ban giám khảo khen ngợi là của thí sinh Trần Thiên Phước, đế từ Bình Định.. Đặt mối quan tâm tới những trận cháy rừng đang hủy hoại môi trường sinh sống của muôn loài, em đã lên ý tưởng về một loại phương tiện hỗ trợ hiệu quả cho việc chữa cháy từ xa. Em Trần Thiên Phước đã xây dựng mô hình “Bọ rùa chữa cháy từ xa bằng đạn chân không” từ những tấm foam, bìa các tông, xốp mềm, vải giả cỏ để mô phỏng đám cháy một cách rất sinh động.

Vòng Chung kết Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” 2019: Đã tìm ra những nhà phát minh nhí xuất sắc nhất - 2
Chủ nhân và ý tưởng “Bọ rùa chữa cháy từ xa bằng đạn chân không” - Giải Nhất nhóm lớp 4-5

Kết thúc Vòng chung kết, ban giám khảo đã chọn ra 10 ý tưởng xuất sắc nhất để nhận được giải thưởng từ HVN.

Lễ trao giải Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” lần thứ 12

Buổi lễ được diễn ra tại Hà Nội trong không khí hòa chung niềm vui giữa các thí sinh giành giải, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và đại diện Công ty HVN. Để chúc mừng cho chiến thắng của các thí sinh nhí tài ba, HVN đã trao tặng các em những giải thưởng với cơ cấu gồm: 02 Giải Nhất - học bổng trị giá 20.000.000 VND; 02 Giải Nhì - học bổng trị giá 14.000.000 VND; 02 Giải Ba - học bổng trị giá 8.000.000 VND; 04 Giải Honda - học bổng trị giá 4.000.000 VND; và 20 Giải Khuyến khích - học bổng trị giá 2.000.000 VND. Ngoài ra, trường học của các thí sinh đoạt Giải Nhất, Nhì và Ba đã lần lượt nhận được phần thưởng bằng hiện vật có trị giá tương ứng là 60, 50 và 40 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” năm 2019, Honda Việt Nam đã trích ra số tiền 2,5 tỷ đồng dành tặng cho các hoạt động khuyến học ý nghĩa như: trao tặng 680 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập; tài trợ trang thiết bị thư viện cho 12 trường tiểu học thuộc 12 tỉnh trên cả nước (bao gồm sách, trang thiết bị, máy móc,…).

Vòng Chung kết Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ” 2019: Đã tìm ra những nhà phát minh nhí xuất sắc nhất - 3
Ban Tổ chức cùng các thí sinh xuất sắc nhất chụp ảnh lưu niệm

Cô Trần Minh Ngọc - Giáo viên Mĩ thuật của em Phạm Nguyễn Bảo Châu với ý tưởng “Máy ép lá chuối khô thành túi giấy” cho biết: “Sân chơi ‘Ý tưởng Trẻ thơ’ đã tạo điều kiện cho các em học sinh được giao lưu học hỏi lẫn nhau, phát huy mạnh mẽ sự sáng tạo để ứng dụng vào các vấn đề cấp bách trong cuộc sống. 

Anh Trần Thế Thế - Phụ huynh em Trần Thiên Phước với ý tưởng “Bọ rùa chữa cháy từ xa bằng đạn chân không” cũng chia sẻ: “Đây là một chương trình hết sức bổ ích, thiết thực và có ý nghĩa với các con. Tâm hồn ngây thơ của trẻ em có thể hình thành những ý tưởng sáng tạo mà người lớn không nghĩ ra được. 

Qua 12 năm triển khai Sân chơi “Ý tưởng Trẻ thơ”, HVN đã trao tặng tất cả hơ"n 7.000 suất học bổng và tài trợ trang thiết bị cho 72 thư viện trên toàn quốc, với tổng số tiền lên đến hơn 18,3 tỷ đồng. Đây là những con số ấn tượng và có ý nghĩa khích lệ lớn với các em học sinh nhỏ, giúp các em cảm nhận được niềm vui, sự hứng thú xen lẫn tự hào khi tham gia Sân chơi. Đồng thời, đó cũng là lời khẳng định cho những đóng góp của HVN đối với xã hội, là minh chứng cho tôn chỉ “Sức mạnh của những Ước mơ” mà HVN luôn theo đuổi.