Với người trầm cảm, hãy gần gũi yêu thương thật nhiều

(Dân trí) - Với người trầm cảm, hãy tế nhị và lịch sự với những sự việc không may mắn đã xảy ra với họ hoặc với những yêu cầu mong muốn của họ.

Trầm cảm

1. Nhẹ nhàng gần gũi tâm sự và chia sẻ để nạn nhân cảm thấy tin tưởng.

Hãy giúp nạn nhân bằng cách tỏ sự cảm thông và tôn trọng họ.

2. Tế nhị và lịch sự với những sự việc không may mắn đã xảy ra với nạn nhân hoặc với những yêu cầu mong muốn của nạn nhân.

Lưu ý rằng, nạn nhân sẽ cảm thấy khó hoặc không muốn chia sẻ với bạn.

Với người trầm cảm, hãy gần gũi yêu thương thật nhiều - 1

Động kinh

1. Không kiềm chế nạn nhân. Đặt 1 cái chăn hoặc miếng vải gần đầu nạn nhân (không dưới đầu) để tránh va chạm, chấn thương vùng đầu. Đặt vật dưới đầu có thể làm ảnh hưởng đến đường thở nạn nhân.

Kiềm chế nạn nhân có thể gây ra tổn thương cho chính bạn và nạn nhân. Cứ để cơn động kinh diễn biến tự nhiên.

2. Sau cơn động kinh, để nạn nhân nằm nghiêng đầu một bên.

Việc này đảm bảo nạn nhân vẫn thở bình thường và giúp đẩy ra các chất dịch từ miệng nạn nhân.

Theo App American red cross