Vì sao người Nhật thích phong cách tối giản trong nhà?

(Dân trí) - Người Nhật vốn nổi tiếng bởi sự đơn giản. Nguyên nhân một phần được hiểu bởi sự ảnh hưởng của các cơn động đất khiến họ không thích sự thừa thãi trong nhà, nhưng có một lý do quan trọng khác không phải ai cũng biết.

Người dân xứ sở hoa anh đào cho rằng càng ít tốn tiền và thời gian để “sưu tập” những món đồ thừa thãi thì ngôi nhà của họ sẽ gọn gàng hơn. Những hình ảnh dưới đây chụp tại một ngôi nhà điển hình ở Nhật Bản. Cùng xem cách họ bố trí đồ đạc để hiểu giá trị thực của phong cách tối giãn.


Trong một số ngôi nhà, người ta không thích đặt giường. Họ ngủ trên một chiếc đệm đơn giản.

Trong một số ngôi nhà, người ta không thích đặt giường. Họ ngủ trên một chiếc đệm đơn giản.

Dầu gội đầu và các vật dụng trong nhà vệ sinh được giấu trong hộc tường.
Dầu gội đầu và các vật dụng trong nhà vệ sinh được giấu trong hộc tường.

Không có bộ quần áo nào thừa ở trong tủ. Những bộ quần áo này được mặc thường xuyên trong đời sống hàng ngày.

Không có bộ quần áo nào thừa ở trong tủ. Những bộ quần áo này được mặc thường xuyên trong đời sống hàng ngày.

Trong phòng ngủ đôi khi chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế.
Trong phòng ngủ đôi khi chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế.
Thậm chí nhiều nhà còn chẳng có ghế.
Thậm chí nhiều nhà còn chẳng có ghế.

Phong cách tối giản cũng được áp dụng đối với tủ lạnh. Không có nhiều đồ đạc trong đó.

Phong cách tối giản cũng được áp dụng đối với tủ lạnh. Không có nhiều đồ đạc trong đó.

Cả nhà cũng chỉ có vài chiếc nồi, chảo.
Cả nhà cũng chỉ có vài chiếc nồi, chảo.
Tất cả đều được sử dụng thường xuyên.
Tất cả đều được sử dụng thường xuyên.
Do đó để giữ cho căn bếp luôn gọn gàng không phải là nhiệm vụ khó khăn.
Do đó để giữ cho căn bếp luôn gọn gàng không phải là nhiệm vụ khó khăn.
Một số món đồ bạn có thể nhìn thấy trong ngôi nhà của người Nhật trông cũng thật đẹp mắt.
Một số món đồ bạn có thể nhìn thấy trong ngôi nhà của người Nhật trông cũng thật đẹp mắt.
Trong khi học, bạn không bị sao nhãng bởi không có nhiều đồ vật xung quanh.
Trong khi học, bạn không bị sao nhãng bởi không có nhiều đồ vật xung quanh.
Không có những đồ đạc đắt tiền trong nhà.
Không có những đồ đạc đắt tiền trong nhà.
Với ít đồ đạc, căn phòng trở nên sang hơn và có nhiều không khí hơn.
Với ít đồ đạc, căn phòng trở nên sang hơn và có nhiều không khí hơn.
Với ít đồ đạc, chủ nhân có nhiều không gian sống hơn.
Với ít đồ đạc, chủ nhân có nhiều không gian sống hơn.
Một căn nhà được sắp xếp khoa học đồng nghĩa với đầu óc cũng khoa học.
Một căn nhà được sắp xếp khoa học đồng nghĩa với đầu óc cũng khoa học.

Khôi Linh