Ước mơ thắp sáng mọi miền

Với cam kết cùng những hành động cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, Điện Quang đã và đang cho thấy tâm huyết của một doanh nghiệp có cả “tầm” và “tâm” trong việc góp sức xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 20 ngày, hơn 1.000 hộ dân tại hai xã Khánh Hòa và Khánh Tiến của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã có một ngày đáng nhớ - ngày khánh thành cây cầu mang tên Điện Quang ở vùng đất tận cùng Tổ quốc. “Có cây cầu này, đường đi lại giữa hai xã đã được rút ngắn, trẻ con đi học dễ dàng, buôn bán cũng thuận tiện hơn trước rất nhiều…Bà con chúng tôi chờ ngày này lâu rồi”- ông Trần Văn Thơ, người đã gắn bó cả cuộc đời với những thăng trầm của mảnh đất này, xúc động thay mặt bà con phát biểu.

Những năm qua, cùng với phong trào xây dựng Nông thôn mới trên cả nước, bộ mặt những khu vực vùng sâu vùng xa của Cà Mau cũng thay đổi từng ngày. Chính quyền địa phương cùng với người dân đã tập trung nhiều nguồn lực để tập trung cải tạo cơ sở hạ tầng. Hàng trăm cây số đường nông thôn đã được xây dựng. Giờ, xe cộ đã chạy bon bon vào tận các xã. Thế nhưng, nguồn lực của địa phương và người dân cũng có hạn. Nên không phải nơi nào cũng có đường sá, cầu cống kịp thời. Theo ông Phạm Hồng Ngự, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa, cây cầu này rất cần thiết vì phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 1.000 hộ dân trong khu vực. Địa phương cũng trăn trở lắm nhưng chưa có kinh phí để xây dựng. Vì thế, khi Điện Quang cho biết sẽ tài trợ kinh phí xây cầu, địa phương cùng với Điện Quang và các cơ quan liên quan đã tiến hành rất nhanh các thủ tục cần thiết.

Đại diện Điện Quang và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cầu
Đại diện Điện Quang và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cầu

Đại diện Công ty CP Bóng đèn Điện Quang cho biết: Đây là cây cầu thứ 3 mà Điện Quang tài trợ cho huyện U Minh, nằm trong chuỗi chương trình “Thắp sáng ước mơ” do doanh nghiệp này thực hiện. Chương trình không chỉ xây tặng cầu, mà đi kèm với đó là việc trang bị hệ thống chiếu sáng cho các trường học trên cả nước, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp quỹ học bổng… Từ năm 2015, Điện Quang đã triển khai trang bị ánh sáng đạt chuẩn cho 6.000 trường học trên cả nước trong đó có 09 tỉnh vùng núi phía bắc: Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Bắc Kạn, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng và Hòa Bình. Dù địa thế hiểm trở nhưng tất cả các trang thiết bị chiếu sáng đều được công ty mang đến lắp đặt tận nơi. Với 7 tỷ đồng được dành cho chương trình này, Điện Quang mong muốn slogan “Ở đâu có điện, ở đó có Điện Quang” không chỉ là phương châm maketing, tăng độ phủ của thương hiệu, mà đó chính là hiện thực, là việc sản phẩm Điện Quang sẽ có mặt trên mọi miền đất nước, đồng hành cùng các bạn nhỏ thắp sáng ước mơ học hành, vươn tới tương lai tươi sáng hơn. Riêng về chương trình xây cầu, Điện Quang cho biết sẽ tiếp tục triển khai trong tương lai, với con số hướng đến là 50 cây cầu trên khắp cả nước.

Những con số trên cho thấy đây là một trong những doanh nghiệp nổi trội trên lĩnh vực chiếu sáng, với những thành tích đáng tự hào như: 21 năm liền đạt thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đô tốt nhất châu Á do Forbes Asia 2015 bình chọn, liên tiếp nhiều năm lọt top 50 công ty niêm yết tốt nhất VN do Forbes VN bình chọn – 2016, Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất VN năm 2015, doanh nghiệp duy nhất 2 kỳ liên tiếp đạt Nhãn Xanh Việt Nam - Thân thiện với môi trường và người sử dụng, Bảng xếp hạng FAST 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2015, là 1 trong số 1.000 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất VN và TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam 2015.

Nhưng song hành với đó, Điện Quang còn là một doanh nghiệp rất chú trọng đến các hoạt động cộng đồng và trách nhiệm đối với xã hội. Bên cạnh việc tập trung đầu tư, phát triển và mang lại các sản phẩm chất lượng giúp nâng tầm cuộc sống Việt như đèn đường thông minh, đèn LED tiết kiệm điện, phần mềm lightcheck - phần mềm tư vấn thiết kế chiếu sáng trên thiết bị di động và web… Điện Quang còn muốn chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn thông qua các chương trình CSR (được hiểu là những cam kết của doanh nghiệp đối với chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung).

Điện Quang tặng quà cho học sinh
Điện Quang tặng quà cho học sinh

Các chương trình CSR mà công ty đã và đang thực hiện bao gồm chương trình ươm mầm tài năng trẻ - thường xuyên tổ chức các hội thảo, tham quan thực tế dây chuyền sản xuất, các cuộc thi nhằm bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Ngoài ra, Điện Quang cũng xây dựng các chương trình phúc lợi cho cộng đồng, nổi bật là chương trình “Cùng Điện Quang bảo vệ đôi mắt trẻ thơ” nhằm phòng chống các tật khúc xạ học đường, nâng cao nhận thức cho phụ huynh và nhà trường về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe thị giác cho con trẻ và chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

Với cam kết cùng những hành động cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, Điện Quang đã và đang cho thấy tâm huyết của một doanh nghiệp có cả “tầm” và “tâm” trong việc góp sức xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.