Trường học ở Ấn Độ nhận rác thải nhựa thay cho học phí

(Dân trí) - Hàng sáng, ngoài cặp sách, học sinh của trường Akshar còn mang theo các túi to đựng rác thải nhựa.

Vào năm 2016, Parmita Sarma và Mazin Mukhtar bắt đầu thành lập một ngôi trường nhỏ ở Assam, Ấn Độ dành cho những đứa trẻ kém may mắn. Ban đầu, đây là một ngôi trường miễn phí. Một hôm, các lớp học tràn đầy mùi khói vì ai đó đã đốt nhựa để sưởi ấm trong mùa đông. Marmita và Mazin đã có một ý tưởng. Hai người khuyến khích học sinh tìm kiếm rác thải nhựa ở nhà và các khu vực lân cận, số rác thải này sẽ được tính là “học phí”. Ý tưởng ban đầu đã trở thành một dự án giáo dục đầy ý nghĩa đối với lũ trẻ: Bạn phải bắt đầu từ chính mình để thay đổi thế giới.

Hãy cùng theo dõi câu chuyện của Parmita, Mazin, và những học sinh của ngôi trường kì lạ này.

Trường học ở Ấn Độ nhận rác thải nhựa thay cho học phí - 1

Một trong những khó Parmita và Mazin gặp phải ban đầu là thuyết phục người dân địa phương cho con đi học, vì nhiều trẻ em trong khu phố đã phải làm việc trong các mỏ đá để kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Vì vậy, hai người đã tạo ra mô hình daỵ lẫn nhau để thu hút bọn trẻ. Những đứa trẻ lớn hơn dạy những đứa trẻ nhỏ hơn và nhận được thù lao là các món đồ chơi. Bọn trẻ có thể đổi đồ chơi lấy thực phẩm hoặc các món đồ mua trên mạng. “Chúng tôi đã đổi đồ chơi ra tiền và dùng tiền đó mua đồ trên Amazon giúp bọn trẻ”, Parmita nói.

Trường học ở Ấn Độ nhận rác thải nhựa thay cho học phí - 2

Đưa trẻ đến trường không phải vấn đề duy nhất mà Parmita và Mazin phải đối mặt. Để sưởi ấm, nhiều người dân địa phương đã đốt rác thải nhựa thay cho cũi. Cả ngôi làng ngập trong mùi khói độc hại.

Trường học ở Ấn Độ nhận rác thải nhựa thay cho học phí - 3

Nhận ra thảm họa sinh thái này, hai người sáng lập ngôi trường đã quyết định: Bọn trẻ sẽ phải trả học phí đi học bằng những túi rác thải nhựa. Giờ đây, khi đến trường vào buổi sáng, ngoài cặp đi học, bọn trẻ còn mang theo các loại rác thải nhựa mà chúng tìm được.

Trường học ở Ấn Độ nhận rác thải nhựa thay cho học phí - 4

Khuôn viên trường học có trung tâm tái chế riêng, nơi tất cả rác thải do học sinh thu gom được chuyển thành vật liệu xây dựng. Các túi nhựa đáng lẽ hoặc bị vứt ra bãi rác hoặc đốt cháy thì bây giờ được nhồi vào chai nhựa và biến thành gạch sinh thái dùng cho các dự án xây dựng. Ví dụ như những bồn hoa trong sân trường.

Trường học ở Ấn Độ nhận rác thải nhựa thay cho học phí - 5

Các giáo viên dạy lũ trẻ về các hiểm họa đang đặt ra cho hành tinh để giúp chúng sống có trách nhiệm với thiên nhiên. Ở trường, bọn trẻ được học về làm vườn, máy tính, năng lượng mặt trời, và chúng sẽ giáo dục lại cộng đồng của mình tất cả những mối nguy hiểm khi đốt rác thải nhựa.

Trường học ở Ấn Độ nhận rác thải nhựa thay cho học phí - 6

Trường Akshar cũng là nơi trú ẩn của các động vật bị bỏ rơi. 20 chú chó bị thương, không có nhà được nuôi trong trường, được tắm rửa, tiêm phòng, và khử trùng. Học sinh sẽ chịu trách nhiệm cho chúng ăn, uống thuốc cho đến khi chúng tìm được chủ mới. Bằng cách này, những người sáng lập mong muốn trẻ em học được sự đồng cảm, biết yêu thương và các nguyên tắc chăm sóc y tế cơ bản

Trường học ở Ấn Độ nhận rác thải nhựa thay cho học phí - 7

Cùng chính quyền địa phương, Parmita và Mazin mong muốn trong 5 năm sẽ thay đổi mô hình giáo dục tại 100 trường công lập, nhằm nuôi dạy một thế hệ tương lai hào hiệp, tốt bụng, sống có trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên.

Thảo Nguyên

Theo Brightside