Trông con “thời corona”: Người mang con đi làm, nhà “khóc dở” chia nhau nghỉ

(Dân trí) - Việc các trường đồng loạt thông báo nghỉ học gấp gáp để phòng dịch corona khiến các bậc phụ huynh “trở tay không kịp”. Một số gia đình đã phải mang con đến công sở, trong khi một số khác quyết định rủ nhau "liên kết lại cùng trông trẻ"

Tối 2/2, nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đã cho học sinh nghỉ từ hai ngày đến một tuần, nhằm phòng tránh dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Các gia đình "cuống cuồng" tìm người trông trẻ

Gia đình chị Nguyễn Thị Mai Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) có 2 bé trai 7 tuổi và 10 tuổi, đều đang học tiểu học. Vừa nhận được thông báo nghỉ học từ nhà trường, hai vợ chồng bàn với nhau đưa con về quê ở Hưng Yên để ông bà nội trông giúp.

“Công việc của hai vợ chồng đều bận rộn, đi làm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều mới về nhà. Nếu để bọn trẻ ở nhà thật sự không yên tâm. Tôi đã viết đơn xin nghỉ phép để đưa các con về quê rồi mới lên Hà Nội đi làm”, chị Mai Anh nói.

Trông con “thời corona”: Người mang con đi làm, nhà “khóc dở” chia nhau nghỉ - 1

Tối 2/2, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã cho học sinh nghỉ từ hai ngày đến một tuần, nhằm phòng tránh dịch viêm phổi do virus corona gây ra.

Trong khi đó, vừa nhận thông báo nghỉ học của con, chị Minh Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) đã cuồng cuồng đăng  thông tin lên mạng xã hội tìm người trông cô con gái năm nay học lớp 1.

Chị Hương cho hay, hai vợ chồng đều quê ở Nghệ An, đường sá xa xôi, ông bà nội ngoại lại đã nhiều tuổi, sức khỏe yếu nên việc gửi về quê là phương án không khả thi. Hai vợ chồng cũng đã bàn tính nếu không thuê được người trông trẻ, thì một trong hai sẽ chấp nhận nghỉ việc không lương.

“Nếu con đi học trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này tôi cũng không yên tâm. Việc nghỉ học dù khiến cuộc sống của hai vợ chồng đảo lộn nhưng đó là việc buộc phải làm để bảo vệ sức khỏe. Tôi đã viết đơn xin nghỉ 1 tuần và có thể sẽ nghỉ lâu hơn nữa nếu tình trạng dịch bệnh không được cải thiện”, chị Minh Hương nói.

Nhiều gia đình rủ nhau "liên kết lại cùng trông trẻ"

Trông con “thời corona”: Người mang con đi làm, nhà “khóc dở” chia nhau nghỉ - 2

Việc nghỉ học đã khiến nhiều gia đình "đau đầu" tìm chỗ trông trẻ

Tại nhiều tòa chung cư ở Hà Nội, một số gia đình đã “liên kết lại cùng trông con”. Chị Minh Vân (32 tuổi, cư dân một tòa chung cư ở Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, tầng nhà chị có 6 gia đình, đều là vợ trồng trẻ có con trong độ tuổi từ 6-10 tuổi. Việc các trường đồng loạt thông báo nghỉ học gấp gáp để phòng dịch khiến các bậc phụ huynh đều “trở tay không kịp”.

“Qua Tết việc tìm người là rất khó, hơn nữa việc nghỉ học của các con cũng chỉ là tạm thời nên dù trả giá cao nhưng không mấy người mặn mà nhận làm”, chị Vân nói.

Trông con “thời corona”: Người mang con đi làm, nhà “khóc dở” chia nhau nghỉ - 3

Tại một số chung cư, các gia đình đã cùng nhau "liên kết", thay nhau nghỉ để trông trẻ

Suy đi tính lại, 6 gia đình ở tầng nhà chị Vân đã quyết định chia nhau nghỉ theo ca để trông trẻ.

“Chúng tôi thống nhất, mỗi gia đình sẽ nghỉ 1 ngày, ở nhà để trông con. Nhà nào nghỉ việc, thì bọn trẻ sẽ tập trung tại nhà đó. Như vậy, các gia đình đều an tâm đi làm mà bố mẹ cũng không phải nghỉ việc quá nhiều”, chị Vân tâm sự.

Theo tìm hiểu của Dân trí, việc học sinh nghỉ học phòng dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra cũng được nhiều đơn vị, công ty tạo điều kiện bằng việc cho bố mẹ ở nhà làm việc hoặc bố trí một phòng cộng đồng cho trẻ nhỏ tập trung, vui chơi ngay tại công sở.

Trông con “thời corona”: Người mang con đi làm, nhà “khóc dở” chia nhau nghỉ - 4

Trẻ được tập trung gom lại một nhà để hạn chế việc bố mẹ phải nghỉ việc quá nhiều

Tại một công ty quảng cáo ở Mỹ Đình, rất nhiều nhân viên mang con theo trong ngày đầu tuần đi làm. Lãnh đạo công ty đã ưu tiên một phòng chức năng và bố trí 2 nhân viên trông trẻ để các bậc phụ huynh yên tâm làm việc. Ngoài ra, với những gia đình có nguyện vọng làm việc tại nhà cũng được công ty này tạo điều kiện, trả lương như ngày làm việc bình thường.

“Do thời gian gấp gáp nên trong ngày hôm nay, chúng tôi đồng ý cho những bạn nhỏ từ 6 tuổi trở lên được phép đến công sở cùng bố mẹ, với những bạn nhỏ tuổi hơn thì bố mẹ có thể làm việc tại nhà”, đại diện doanh nghiệp này thông tin.

Lãnh đạo đơn vị này cũng cho rằng, công ty thống nhất chủ trương này sẽ kéo dài từ 2-3 ngày để các gia đình sắp xếp và tìm người trông trẻ phù hợp.

Được phát hiện tại thành phố Vũ Hán vào ngày 31/12/2019, virus corona gây bệnh viêm phổi cấp nhanh chóng trở thành dịch bệnh nghiêm trọng và lây lan sang hàng chục nước từ châu Á đến châu Âu và châu Mỹ.

Tính đến này 2/2, tổng số ca tử vong do loại virus này tại Trung Quốc lên 361 người, số ca nhiễm là 17.386 người.

Mầm bệnh đã lây lan tới 23 quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp.

Tại Việt Nam, đến nay đã ghi nhận 8 bệnh nhân dương tính với nCo. Đến hết ngày 2/2, 26 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ GD&ĐT về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Trong số đó, 19 tỉnh, thành cho học sinh nghỉ một tuần (từ ngày 3-9/2) gồm: Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Vĩnh Long, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai (riêng thành phố Biên Hòa nghỉ 2 ngày 3, 4/2).

Hai tỉnh cho học sinh nghỉ 2 ngày (3, 4/2) gồm: Hậu Giang, Cao Bằng. 5 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ 3 ngày (3, 4, 5/2) là Tiền Giang, Lào Cai, Sóc Trăng, Ninh Thuận, Hải Phòng.

Hà Trang