Trẻ mẫu giáo bị đuổi học vì cắt tóc đầu gấu

(Dân trí) - Một bé trai 5 tuổi ở Mỹ đang học mẫu giáo đã bị nhà trường đuổi gửi trả về nhà chỉ vì kiểu tóc Mô-hoóc giống như thổ dân Bắc Mỹ.

Cậu bé Ethan Clos (5 tuổi) ở thành phố Springfield, bang Ohio đã bị ngôi trường mẫu giáo Reid đuổi về nhà chỉ vì kiểu tóc hơn khác thường của bé. Đó là kiểu tóc  Mô-hoóc (Mohawk) của thổ dân Bắc Mỹ.

Trẻ mẫu giáo bị đuổi học vì cắt tóc đầu gấu


Chị Keshia Castle, mẹ của bé Ethan Clos, cho biết khi mọi người nhìn thấy kiểu tóc đó ai nấy đều xúm lại với ánh mắt tò mò. Chị Keshia Castle cố gắng giải thích rằng kiểu tóc như vậy là bình thường và giống những kiểu tóc khác, có thể chấp nhận được ở trường. Tuy nhiên, nhà trường vẫn không chấp nhận.
Sau 2 ngày bị đuổi học, bé Ethan Clos đã được chấp nhận vào học trở lại với điều kiện bé phải cắt tóc.


An Tử
Theo HP