Trao nhà cho nạn nhân chất độc da cam và xe đạp đến học sinh vượt khó

(Dân trí) - Chiều ngày 3/6, Quỹ Hòa bình Mỹ Lai phối hợp cùng Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bạc Liêu, Cà Mau… tổ chức trao nhà cho hộ dân và xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 15 căn nhà cho hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin và 90 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Trong đó, 3 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang mỗi tỉnh 5 căn nhà (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) và 30 xe đạp.

Trao nhà cho nạn nhân chất độc da cam và xe đạp đến học sinh vượt khó - 1

Trao nhà cho hộ gia đình có nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Bạc Liêu.

“Đến với các hoàn cảnh gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chúng tôi thấy vừa vui, vừa buồn, nhưng cũng vừa ấm lòng. Vui vì có gia đình có thêm mái ấm. Chạnh lòng vì thật sự thấy số tiền hỗ trợ còn ít ỏi, chưa trọn vẹn khi có nơi còn thiếu vách, chưa lót nền…

Làm cho mình ấm lòng bởi vì tất cả cô bác, anh chị em đều rất vui mừng và cán bộ ban, ngành địa phương cũng vui vì có sự quan tâm, chung tay góp sức của xã hội, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Trương Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hòa bình Mỹ Lai chia sẻ.

Trao nhà cho nạn nhân chất độc da cam và xe đạp đến học sinh vượt khó - 2

Trao xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Thay mặt các địa phương, bà Võ Thị Hồng Thoại - Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bạc Liêu, đã gửi lời cảm ơn đến Quỹ Hòa bình Mỹ Lai và các mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ đến gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin có được mái nhà ở ổn định; hỗ trợ các cháu học sinh có điều kiện đến trường, vươn lên học tốt.

Huỳnh Hải