Trao đổi công tác hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc)

Ngày 2/12, Ban Quản lý KKT tỉnh hội đàm với BQL Khu thí điểm khai phát trọng điểm quốc gia Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) về công tác hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình, kết quả thực hiện các nội dung công việc đã thống nhất trong lần hội đàm lần trước (ngày 5-6/5/2016); tình hình triển khai Đề án tổng thể chung về xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung. Hai bên cũng trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến đầu tư, xây dựng và mở cửa khẩu tại cầu Bắc Luân II của mỗi bên, bao gồm: tiến độ triển khai xây dựng cầu Bắc Luân II; việc xác định tính chất, công năng cầu Bắc Luân II; tình hình mở cửa khẩu tại cầu Bắc Luân II…

Trao đổi công tác hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) - 1

Quang cảnh trao đổi hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng ( Trung Quốc).

Cùng với đó, các đại biểu đã thông tin về tình hình triển khai việc ký kết Thỏa thuận hợp tác lao động qua biên giới giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Quảng Tây; trao đổi, thảo luận các vấn đề về cơ chế trao đổi công tác liên quan đến việc đầu tư xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới và các vấn đề liên quan khác trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của cấp hội đàm hai bên.

Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc là khu chức năng quan trọng và là một trong những động lực chính phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, được xác định trong quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Khu thí điểm khai phát trọng điểm quốc gia Đông Hưng, Quảng Tây đã đi khảo sát thực tế tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Theo Thu Trang

Báo Quảng Ninh