Thủ đô nóng như "đổ lửa", người dân ngoại thành đổ ra "bãi tắm" giải nhiệt

(Dân trí) - Do Thủ đô đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nên mỗi buổi chiều, người dân ngoại thành Hà Nội lại đổ ra một con đập để tắm giải nhiệt. Nhiều người coi đây là "thiên đường" trong đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra "bãi biển" tắm giải nhiệt

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 1

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong cái nắng như "đổ lửa" đó, hàng trăm người dân huyện Thạch Thất, Hà Nội đổ ra khu vực đập nước Quán Trăn để tắm giải nhiệt.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 2

Bờ đập khoảng 500m khá hoang sơ với bãi cát trải dài là nơi lý tưởng cho người dân quanh khu vực huyện Thạch Thất, Hà Nội đến tắm giải nhiệt vào mỗi buổi chiều nắng nóng.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 3

Theo người dân, những ngày nắng nóng này số lượng người đến tắm có thể lên tới hàng nghìn người.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 4

Đập Quán Trăn trở thành “bãi tắm” nổi tiếng với người dân ven đô Hà Nội đã vài năm qua.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 5

Đập Quán Trăn là đập nước trị thủy lớn cung cấp nước cho nông nghiệp nhiều xã ở huyện Thạch Thất. Nơi đây nhiều chỗ có độ sâu lên tới hơn 10 mét.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 6

"Do nơi đây gần gũi với thiên nhiên, quan trọng là không mất vé vào để tắm nên hàng ngày tôi vẫn đưa các con đến đây tắm giải nhiệt", ông Trần Kim Tiến ( Thạch Thất, Hà Nội ) cho biết.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 7

Một số em nhỏ được cha mẹ trang bị áo phao kĩ càng trước khi xuống tắm.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 8

Không chỉ trẻ em, nhiều người ở tuổi trung niên cũng tới đây tắm mát.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 9

Trẻ em, thanh niên vui vẻ đùa nghịch.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 10

Thời gian người dân tới đây đông nhất là khoảng 17h chiều, sau khi trời bớt nắng.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 11
Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 12

Ở ngoại thành số lượng bể bơi có hạn, nên những hồ nước như thế này được người dân tận dụng làm nơi tắm mát.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 13

Một tấm biển "Cấm tắm, khu vực nước sâu, nguy hiểm" bị vứt ngay bên bờ đập.

Thủ đô nóng như đổ lửa, người dân ngoại thành đổ ra bãi tắm giải nhiệt - 14

Tuy những địa điểm như thế này giúp người dân giải nhiệt trong ngày hè nắng nóng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, nhất là với đối tượng trẻ em

Toàn Vũ - Minh Đoàn