Thiết kế nhà ống 2 tầng với diện tích 50 m2

Ngôi nhà được cải tạo lại, phòng ngủ được bố trí ở tầng trệt, còn phòng khách và bếp được bố chí nằm ở tầng 2.


Nữ chủ nhà ở Sao Paulo, Brazil, mua ngôi nhà đã xuống cấp và tiến hành cải tạo lại.

Nữ chủ nhà ở Sao Paulo, Brazil, mua ngôi nhà đã xuống cấp và tiến hành cải tạo lại.


Tầng trệt được bố trí phòng ngủ và nhà vệ sinh.

Tầng trệt được bố trí phòng ngủ và nhà vệ sinh.


Kiến trúc sư bố trí một khoảng diện tích làm sân vườn giúp cho cả phòng ngủ, khu vệ sinh đều được thông thoáng.

Kiến trúc sư bố trí một khoảng diện tích làm sân vườn giúp cho cả phòng ngủ, khu vệ sinh đều được thông thoáng.


Cầu thang được thiết kế bằng gỗ tạo nên vẽ sang trọng cho ngôi nhà.

Cầu thang được thiết kế bằng gỗ tạo nên vẽ sang trọng cho ngôi nhà.


Tầng 2 là sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới, những mảng tường gạch thô được giữ lại trong quá trình cải tạo với các bức tường, trần nhà, sàn và cả nội thất mới

Tầng 2 là sự kết hợp giữa cái cũ và cái mới, những mảng tường gạch thô được giữ lại trong quá trình cải tạo với các bức tường, trần nhà, sàn và cả nội thất mới


Cửa sổ bằng kính đã tận dụng được nhiều ánh sáng từ bên ngoài cho phòng khách

Cửa sổ bằng kính đã tận dụng được nhiều ánh sáng từ bên ngoài cho phòng khách

Thiết kế nhà ống 2 tầng với diện tích 50 m2 - 7

Phòng bếp và phòng khách thông với nhau tạo ra không gian rộng

Phòng bếp và phòng khách thông với nhau tạo ra không gian rộng


Máy giặt được đặt trong góc gọn gàng

Máy giặt được đặt trong góc gọn gàng


Phía sau nhà trên tầng 2 có khoảng sân thư giãn.

Phía sau nhà trên tầng 2 có khoảng sân thư giãn.

Thiết kế nhà ống 2 tầng với diện tích 50 m2 - 11
Thiết kế nhà ống 2 tầng với diện tích 50 m2 - 12

Theo VOV