Khánh Hòa:

Thiệt hại 65.000 chậu hoa Tết do mưa lũ, người dân than trời

(Dân trí) - Mưa lũ khiến 65.000 chậu hoa ở làng hoa Phong Phú (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị hư hại trong khi Tết Đinh Dậu đã gần kề, khiến người dân điêu đứng.

Người dân trồng hoa ở làng hoa Phong Phú, một làng hoa nổi tiếng ở Nam Trung Bộ đang tích cực chăm bón bên vụ hoa Tết Đinh Dậu - Ảnh: Viết Hảo
Người dân trồng hoa ở làng hoa Phong Phú, một làng hoa nổi tiếng ở Nam Trung Bộ đang tích cực chăm bón bên vụ hoa Tết Đinh Dậu - Ảnh: Viết Hảo

Theo ông Trần Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa), đợt mưa lũ vào cuối năm ngoái đã khiến nhiều hộ trồng hoa ở làng hoa Phong Phú- một làng hoa quy mô lớn ở Nam Trung Bộ​- bị thiệt hại trầm trọng.

Thống kê sơ bộ, phường Ninh Giang có khoảng 65.000 chậu hoa cúc vàng pha lê, cúc đại đóa, chiếm khoảng 40% lượng hoa Tết Nguyên đán năm nay bị hư hại, chậm lớn… Việc hoa phát triển không bình thường sau lũ khiến người trồng hoa như ngồi trên đống lửa. Những ngày qua, người dân tích cực chăm bón để cho số hoa còn lại nở đúng dịp, vào khoảng từ 15 tháng Chạp trở đi.

Ông Ngô Văn Quyến, một người trồng hoa ở vùng này, cho biết, chưa năm nào mưa lũ dồn dập như vụ hoa Tết năm nay. Đợt mưa lũ trong tháng 11 và 12/2016, nước lên nhanh làm nhiều diện tích hoa của gia đình ông bị ngập úng, thối lá, chết yểu. Theo ông Quyến, trong đời trồng hoa của mình, đây là đợt mưa lũ kéo dài, gây hư hại nặng nề nhất cho người trồng hoa Tết ở vùng này.

“Gia đình tôi năm nay trồng 500 chậu thì hư hết 200 chậu rồi. Thương lái đã đến đây xem hoa cúc và hẹn đầu tháng Chạp âm lịch đến đặt cọc tiền vậy mà vườn hoa cúc tan hoang, bao nhiêu hi vọng về một mùa hoa Tết huy hoàng giờ tan biến”, ông Quyến nói như khóc.

Theo Hội Nông dân phường Ninh Giang, vụ hoa Tết năm ngoái thuận lợi, toàn phường thu lãi 6-7 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm nay mưa lũ gây chết hoa hàng loạt, doanh thu vụ hoa Tết nhiều khả năng bị giảm.

Để phục vụ thị trường Tết Đinh Dậu, làng hoa Phong Phú đã chuẩn bị hơn 150.000 chậu, chủ yếu cúc đại đóa và pha lê. Được biết, làng hoa Phong Phú là tên gọi chung cho các vùng trồng hoa cúc ở phường Ninh Giang.

Chất lượng hoa cúc Tết ở làng hoa Phong Phú được đánh giá không thua kém hoa Đà Lạt - Ảnh: Viết Hảo
Chất lượng hoa cúc Tết ở làng hoa Phong Phú được đánh giá không thua kém hoa Đà Lạt - Ảnh: Viết Hảo

Đây là làng hoa lâu đời, có thương hiệu, nổi tiếng ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Hoa ở vùng này được thương lái ở TP HCM, Đắc Lắc, Nha Trang… tìm đến vườn thu mua. Nhiều thương lái đánh giá, hoa ở vùng này chất lượng không thua kém hoa Đà Lạt.

Hiện nay, các thương lái ở TP HCM, Đắc Lắc, Gia Lai… đã bắt đầu đến tận vườn để hỏi mua. Giá hoa năm nay tăng 10-15% so với vụ hoa năm ngoái. Với mức giá này, có thể giúp người dân vớt vát vốn sau những thiệt hại vừa qua.

Viết Hảo