Hà Tĩnh

Thêm 1 lao động thiệt mạng tại Angola do sốt rét

(Dân trí) - Mặc dù đã tử vong hơn 1 tuần tại Angola nhưng thi thể của anh Phạm Minh Dần (xóm Tân Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) này vẫn chưa thể đưa về Việt Nam do thiếu kinh phí.

Ông Phạm Lê Thể - phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xác nhận: anh Phạm Minh Dần (Sn 1974, trú tại xóm Tân Tiến, xã Sơn Tiến) tử vong tại Angola do sốt rét vào ngày 18/5 vừa qua. Do thiếu kinh phí nên thi thể của anh Dần vẫn chưa được đưa về nhà. Hiện, cộng đồng người Việt tại Angola đang tổ chức quyên góp cùng gia đình để hỗ trợ chi phí đưa thi thể anh về quê an táng.

Ông Thể cũng cho biết, xóm Tân Tiến hiện có hơn 35 lao động đang làm việc tại nước ngoài, đi theo đường tự do. Riêng Angola có 6 lao động. Anh Dần là trường hợp lao động đầu tiên tử vong tại địa phương.

Được biết, gia đình anh Dần có 1 vợ và 3 con nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đã 3 lần vay mượn để anh Dần đi xuất khẩu lao động tự do. Anh Dần vừa sang Angola vào đầu tháng 10/2013.

Chỉ trong tháng 5/2015, Hà Tĩnh đã có 4 lao động thiệt mạng tại Angola. Trước đó là trường hợp anh Phạm Như Quý (xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà), và hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Bình (huyện Kỳ Anh).

Phượng Vũ