Thanh niên “ế” Nhật Bản đổ xô ra đường biểu tình đòi hủy ngày Valentine!

(Dân trí) - Với mục đích phản đối ngày lễ tình nhân, một cuộc cách mạng bảo vệ chủ nghĩa độc thân của những người đàn ông “ế” lâu năm đã được diễn ra sối nổi tại Tokyo, Nhật Bản.

Cứ vào ngày lễ tình nhân là khu thương mại sầm uất Shibuya, thuộc thủ đô Tokyo, Nhật Bản lại được chọn làm nơi tổ chức cuộc biểu tình của một nhóm thanh niên độc thân mang tên Kakumei-teki-himote doumei, hay còn được gọi là “Liên minh cách mạng những người đàn ông ít hấp dẫn đối với phụ nữ” do Takayuki Akimoto lãnh đạo.

Cuộc tuần hành trên đã thu hút đông đảo những chàng trai “ế” lâu năm tại đây tham gia khi đánh trúng tâm lý “ghét” yêu đương và sự lãng mạn của họ.

Thanh niên “ế” Nhật Bản đổ xô ra đường biểu tình đòi hủy ngày Valentine! - 1

Bất chấp không khí lạnh giá ở Tokyo, các thành viên hội Kakumei-teki-himote doumei vẫn tập trung đông đủ để thực hiện cuộc biểu tình thường niên. Họ đi vòng quanh Shibuya và cùng nhau hô vang những khẩu hiệu của nhóm như: “Hủy diệt ngày Valentine”, “ Đánh tán chủ nghĩa lãng mạn”, “Đừng để các công ty bánh kẹo thao túng bạn”…..

Sau 12 năm thành lập, cuối cùng hội những anh chàng độc thân trên đã kết nạp thành viên nữ, đánh dấu mốc thời gian đặc biệt trong quá trình phát triển của Kakumei-teki-himote doumei.

Thanh niên “ế” Nhật Bản đổ xô ra đường biểu tình đòi hủy ngày Valentine! - 2
Thanh niên “ế” Nhật Bản đổ xô ra đường biểu tình đòi hủy ngày Valentine! - 3

Được biết, người còn độc thân hay đơn giản ghét dịp lễ Valentine, thậm chí tham gia theo phong trào chỉ cần tuần hành ôn hòa, sẵn sàng đón nhận những ánh mắt kỳ thị của mọi người, đều được chủ hội cho phép gia nhập vào cuộc biểu tình.

Thanh niên “ế” Nhật Bản đổ xô ra đường biểu tình đòi hủy ngày Valentine! - 4

Takayuki Akimoto chia sẻ: “ Nhóm chúng tôi đã rất kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình trong suốt 12 năm nay, không ngại mưa gió, bão tuyết”. Ngoài ra, anh còn cho biết, Kakumei-teki-himote doumei đang lên kế hoạch phản đối ngày lễ Giáng sinh, vốn được xem là dịp hẹn hò lãng mạn bậc nhất xứ hoa anh đào của nhiều cặp đôi.

Thanh niên “ế” Nhật Bản đổ xô ra đường biểu tình đòi hủy ngày Valentine! - 5

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, đã có nhiều người nhận thấy ý nghĩa nhân văn thực sự đằng sau “sự nổi loạn” này, khi việc trao socola được xem là một điều hiển nhiên trong ngày lễ tình nhân lại vô tình khiến cơ số người không được nhận cảm thấy tổn thương, vì nghĩ mình kém hấp dẫn hay không quyến rũ.

Thanh niên “ế” Nhật Bản đổ xô ra đường biểu tình đòi hủy ngày Valentine!

Tuy tổ chức phản đối công khai và rầm rộ là vậy, nhưng liên minh trên lại không hề tỏ thái độ cực đoan, họ luôn tin tưởng nhất định vào những giá trị tinh thần mà “cuộc cách mạng” tạo ra. Đó là đóng góp vào xu hướng tặng socola cho người thân, bạn bè vào dịp lễ Valentine như một cách thể hiện tình yêu, sự quan tâm thay vì chỉ tặng quà cho người yêu.

Minh Nhật

Theo Soranews24