Sửng sốt với 9 ý tưởng tái chế tuyệt đẹp từ vỏ lon bỏ đi

(Dân trí) - Những vỏ hộp sữa, hộp đựng bánh kẹo, đồ ăn hết… có thể tận dụng để chế tạo thành đèn ngủ, hộp đựng bút, kệ trang trí… vô cùng độc đáo và ấn tượng.

Nếu bạn có những vỏ lon ở nhà, hãy đừng vội bỏ đi mà nên tham khảo những ý tưởng tái chế vô cùng hữu ích dưới đây:

1. Hộp trồng rau

Những vỏ lon cũ như: hộp sữa, hộp đựng bánh kẹo, đồ ăn hay trà đã hết, bạn có thể tận dụng chúng trồng những cây hoa hoặc cây cảnh nhỏ, thay vì phải tốn tiền mua bình sứ mới. Chỉ cần bỏ ra vài phút trang trí màu sắc cho những chiếc vỏ lon là bạn đã có ngay những chiếc bình xinh xắn để cắm hoa hoặc trồng cây.
Những vỏ lon cũ như: hộp sữa, hộp đựng bánh kẹo, đồ ăn hay trà đã hết, bạn có thể tận dụng chúng trồng những cây hoa hoặc cây cảnh nhỏ, thay vì phải tốn tiền mua bình sứ mới. Chỉ cần bỏ ra vài phút trang trí màu sắc cho những chiếc vỏ lon là bạn đã có ngay những chiếc bình xinh xắn để cắm hoa hoặc trồng cây.
Bạn có thể dùng một thanh sắt nhỏ để nối các hộp với nhau tạo thành một tầng cao để cắm hoa trong phòng rất độc đáo.
Bạn có thể dùng một thanh sắt nhỏ để nối các hộp với nhau tạo thành một tầng cao để cắm hoa trong phòng rất độc đáo.

2. Hộp để khăn tắm độc đáo

Những chiếc vỏ lon sau khi được làm sạch, dùng giấy dán tường họa tiết hoa dán xung quanh. Làm tương tự với tất cả những chiếc lon thiếc bạn có, sau đó cố định nó lên tường. Và bạn có thể biến nó thành chỗ để khăn tắm. Một cách đơn giản nhưng lại đạt được hiệu quả lớn.
Những chiếc vỏ lon sau khi được làm sạch, dùng giấy dán tường họa tiết hoa dán xung quanh. Làm tương tự với tất cả những chiếc lon thiếc bạn có, sau đó cố định nó lên tường. Và bạn có thể biến nó thành chỗ để khăn tắm. Một cách đơn giản nhưng lại đạt được hiệu quả lớn.

3. Hộp bút xinh xắn cho bé yêu

Bộ sưu tập trang sức, dây chuyền,… của bạn giờ đây đã có một chỗ để cực kỳ hay ho chính là những chiếc vỏ lon tái chế này. Chắc hẳn chị em phụ nữ và các bé gái sẽ cực kỳ hứng thú với ý tưởng này đấy.
Bộ sưu tập trang sức, dây chuyền,… của bạn giờ đây đã có một chỗ để cực kỳ hay ho chính là những chiếc vỏ lon tái chế này. Chắc hẳn chị em phụ nữ và các bé gái sẽ cực kỳ hứng thú với ý tưởng này đấy.
Hãy “xắn tay” làm ngay ống đựng bút siêu tiện lợi và dễ thương cho bé yêu nhà bạn bằng vỏ lon cũ, bàn học của bé sẽ trở nên gọn gàng hơn và đảm bảo bé cũng sẽ rất thích thú! Bạn có thể gắn thêm phần tay cầm bằng chính chiếc dĩa hoặc thìa cũ giúp cho bé cầm chúng dễ dàng.
Hãy “xắn tay” làm ngay ống đựng bút siêu tiện lợi và dễ thương cho bé yêu nhà bạn bằng vỏ lon cũ, bàn học của bé sẽ trở nên gọn gàng hơn và đảm bảo bé cũng sẽ rất thích thú! Bạn có thể gắn thêm phần tay cầm bằng chính chiếc dĩa hoặc thìa cũ giúp cho bé cầm chúng dễ dàng.

5. Đèn ngủ ấn tượng

Mỗi chiếc lon bạn đục lỗ, dùng dao tạo thành các đường cắt, sau đó dùng kìm để tạo độ cong, uốn cho những đường cắt cong như chiếc đèn lồng. Cuối cùng là gắn hai lon chồng lên nhau, sơn hoặc sử dụng hình dán trang trí và bỏ đèn vào bên trong, vậy là bạn đã có chiếc đèn ngủ đẹp lung linh, độc đáo.
Mỗi chiếc lon bạn đục lỗ, dùng dao tạo thành các đường cắt, sau đó dùng kìm để tạo độ cong, uốn cho những đường cắt cong như chiếc đèn lồng. Cuối cùng là gắn hai lon chồng lên nhau, sơn hoặc sử dụng hình dán trang trí và bỏ đèn vào bên trong, vậy là bạn đã có chiếc đèn ngủ đẹp lung linh, độc đáo.
Hoặc bạn có thể tái sử dụng ngay những chiếc nút lon, gắn chúng xen kẽ vào với nhau để tạo thành chiếc đèn treo vô cùng cá tính mà lại chẳng tốn chút chi phí nào.
Hoặc bạn có thể tái sử dụng ngay những chiếc nút lon, gắn chúng xen kẽ vào với nhau để tạo thành chiếc đèn treo vô cùng cá tính mà lại chẳng tốn chút chi phí nào.
Giá treo nến cá tính trang trí cho buổi tiệc sinh nhật lung linh thế này cũng là một ý tưởng không tồi.
Giá treo nến cá tính trang trí cho buổi tiệc sinh nhật lung linh thế này cũng là một ý tưởng không tồi.

6. Lò than nướng tiện dụng

Đây là một cách tuyệt vời để tái tái chế vỏ lon bằng cách cắt theo chiều dọc quanh thân của một chiếc lon đồ hộp. Tiếp theo, bọc lớp thiếc với giấy kẽm, thêm than và vỉ nướng để sẵn sàng chế biến món xúc xích.
Đây là một cách tuyệt vời để tái tái chế vỏ lon bằng cách cắt theo chiều dọc quanh thân của một chiếc lon đồ hộp. Tiếp theo, bọc lớp thiếc với giấy kẽm, thêm than và vỉ nướng để sẵn sàng chế biến món xúc xích.

7. Hộp đựng gia vị

Với những chiếc hộp không dùng đến bạn có thể tận dụng làm lọ đựng gia vị cho căn bếp vô cùng sáng tạo. Cách rất đơn giản, bạn chỉ cần bọc lớp giấy màu bên ngoài, ghi thêm tên gia vị bên ngoài từng lọ là được.
Với những chiếc hộp không dùng đến bạn có thể tận dụng làm lọ đựng gia vị cho căn bếp vô cùng sáng tạo. Cách rất đơn giản, bạn chỉ cần bọc lớp giấy màu bên ngoài, ghi thêm tên gia vị bên ngoài từng lọ là được.

8. Kệ trang trí trong nhà

Bạn cũng có thể tận dụng vỏ lon, vỏ thiếc, trang trí với giấy dán đầy màu sắc và gắn lên tường làm kệ mini bày đồ lưu niệm.
Bạn cũng có thể tận dụng vỏ lon, vỏ thiếc, trang trí với giấy dán đầy màu sắc và gắn lên tường làm kệ mini bày đồ lưu niệm.
Hoặc dùng các que kem gắn bên ngoài làm thành các hộp trang trí xinh xắn cho căn nhà
Hoặc dùng các que kem gắn bên ngoài làm thành các hộp trang trí xinh xắn cho căn nhà
Sửng sốt với 9 ý tưởng tái chế tuyệt đẹp từ vỏ lon bỏ đi - 13

9. Hộp đựng đũa, thìa

Sắp xếp những thìa, dĩa, dao, kéo của bạn bằng cách bỏ chúng vào những chiếc vỏ lon. Chú ý chọn những hộp thiếc có chiều cao tương đối, và phân từng loại ra để tiện cho việc lấy.
Sắp xếp những thìa, dĩa, dao, kéo của bạn bằng cách bỏ chúng vào những chiếc vỏ lon. Chú ý chọn những hộp thiếc có chiều cao tương đối, và phân từng loại ra để tiện cho việc lấy.
Bạn có thể gắn thêm bảng tên cho chúng nếu muốn. Sơn thêm màu mới cũng là một cách để giúp chúng trở nên bắt mắt hơn.
Bạn có thể gắn thêm bảng tên cho chúng nếu muốn. Sơn thêm màu mới cũng là một cách để giúp chúng trở nên bắt mắt hơn.

Hà Trang

Tổng hợp