“Sống Như Ý” và nước Ý trong mắt người Việt

(Dân trí) - Cuối tuần vừa qua, cư dân thành phố đã có dịp được hòa mình vào không gian Ý lãng mạn mà sôi động, sâu sắc mà cuồng nhiệt, để lại những cảm xúc đáng nhớ tại ngày hội “Sống Như Ý”.

Ngày hội "Sống Như Ý" Generali Việt Nam

“Sống Như Ý” là một ngày hội văn hoá do Generali Việt Nam phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM tổ chức. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 14 và 15/12 trong khuôn viên thoáng đãng và ngập tràn cây xanh của công trình lịch sử Dinh Độc Lập.

Lần đầu tiên trải nghiệm nước Ý

Đây là lần đầu tiên được “đặt chân” đến nước Ý của nhiều người dân thành phố, vì vậy, nhiều gia đình tỏ ra thích thú khi có thể cùng nhau bồng bềnh trên chiếc thuyền mộc Gondola dạo quanh Venice, chiêm ngưỡng những vũ điệu Carnival mềm mại hay check in cực “ngầu” cùng dàn siêu xe Ducati và Maserati.

“Sống Như Ý” và nước Ý trong mắt người Việt - 1

“Tôi rất thích nước Ý nhưng chưa có cơ hội đến Ý bao giờ. Lễ hội này không chỉ giúp tôi có thể đến thăm nhiều danh thắng trứ danh mà còn được thưởng thức ẩm thực chuẩn vị Ý ngay giữa Sài Gòn” - Chị Việt Vân, một khách tham quan chia sẻ

Nhiều khách tham quan cũng cho biết, dù pizza là một món ăn ưa thích của các bé trong gia đình nhưng đến tận ngày hội, cả nhà mới được tận mắt xem cách bột bánh được nhào nặn, điệu nghệ như một màn trình diễn từ các đầu bếp.

“Sống Như Ý” đã mang đến cơ hội để các gia đình thoát khỏi tình cảnh “ở nhà chung, nhìn màn hình riêng”, các thành viên cùng nhau ghi lại những phút giây bên nhau thật trọn vẹn với kiss cam 360 độ độc đáo. Nhiều bố mẹ cũng tô thêm sắc màu cho tuổi thơ con với các hoạt động đầy thú vị như: tô tranh, tô tượng, tặng con món quà tò he,…

“Sống Như Ý” và nước Ý trong mắt người Việt - 2

“Thường thì cuối tuần cả gia đình chỉ quanh quẩn ở nhà, con tôi thì chủ yếu xem ti vi hay chơi điện tử. Lễ hội ngày hôm nay là dịp để mấy đứa nhỏ tranh thủ vận động và vui chơi ngoài trời.” Chị Thúy Hằng chia sẻ

Hơn cả những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực

Những thông điệp sống ý nghĩa và tích cực không chỉ được lồng ghép khéo léo trong mỗi hoạt động lý thú tại sự kiện, mà còn nằm ở tên gọi của ngày hội. Nhận thấy nhiều nét tương đồng giữa văn hóa và con người Việt - Ý, Generali Việt Nam đã đặt tên cho ngày hội là “Sống Như Ý” với 2 nghĩa sâu sắc: Một là, hãy “sống như người Ý” - luôn coi trọng quan hệ gia đình, bạn bè, luôn tích cực, lạc quan, tận hưởng những niềm vui giản dị của cuộc sống. Và hai là, hãy “sống đúng như ý muốn” của mình - can đảm, mạnh mẽ sống cuộc sống mình hằng mơ ước với nhiệt huyết và đam mê.

“Sống Như Ý” - Sống cho đam mê của chính mình

Bằng công nghệ 3D mapping đột phá, kết hợp với những bản hit âm nhạc đỉnh cao đến từ dàn sao Vpop hàng đầu, đại nhạc hội “Sống Như Ý” diễn ra vào tối ngày 15/12 chính là một bữa tiệc âm thanh ánh sáng bùng nổ, vượt lên trên tất cả giới hạn của sự sáng tạo.

Trước khi “cháy” hết mình cùng Tuấn Hưng, Phương Vy, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Trúc Nhân, khách tham dự đã được “khai vị” với tiết mục mashup 2 sắc màu âm nhạc Việt - Ý với giọng hát âm hưởng thính phòng của Đức Tuấn, đưa khán giả vào hành trình trải nghiệm nét giao thoa nghệ thuật đầy ngọt ngào và thú vị trong văn hóa của 2 dân tộc.

“Sống Như Ý” và nước Ý trong mắt người Việt - 3
Đêm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao Vpop hàng đầu

Đêm đại nhạc hội “Sống Như Ý” chính là đại diện hoàn hảo cho thông điệp: cổ vũ mọi người hãy xoá bỏ những giới hạn, hãy can đảm, mạnh mẽ sống đúng với ý muốn của bản thân và tự tin theo đuổi hoài bão với nhiệt huyết và đam mê.

“Sống Như Ý” và nước Ý trong mắt người Việt - 4
Công trình lịch sử Dinh Độc Lập được bao phủ bởi hàng triệu sắc màu

Thế còn người Ý nói gì về ngày hội?

Còn đối với những người Ý đang làm việc tại Việt Nam, đây là một cơ hội được “trở về nhà” - như chia sẻ thú vị của Ông Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam, tại ngày hội: “Tôi vô cùng ấn tượng trước những phong cảnh của Ý, chúng gợi cho tôi cảm giác như đang đứng tại quê hương mình. Generali đã phục dựng một cách sống động nhiều danh thắng nổi tiếng của Ý - Milan, Rome, Venice cùng nhiều địa danh khác.”

“Sống Như Ý” và nước Ý trong mắt người Việt - 5
Ông Antonio Alessandro, Đại sứ Italia tại Việt Nam (thứ 2 từ trái sang), Ông Roberto Leonardi, Tổng Giám đốc Generali khu vực Châu Á (đứng giữa), Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám Đốc Generali Việt Nam (ngoài cùng bên trái) cùng các đại diện khác trong nghi thức cắt băng khai mạc ngày hội “Sống Như Ý”

Generali Việt Nam đồng hành cùng hành trình “Sống Như Ý”

Ngày hội “Sống Như Ý” đã giúp lan tỏa những thông điệp sống tích cực đến đông đảo người dân thành phố. Và từ lâu, với mong muốn trở thành “người bạn trọn đời” của các gia đình Việt trên hành trình “Sống Như Ý” và chinh phục ước mơ, Generali Việt Nam đã cho ra mắt ứng dụng GenVita, cho phép người dùng tham khảo bí quyết, nhận tư vấn từ các chuyên gia về sức khỏe, dinh dưỡng, tập luyện, tài chính, theo dõi bước chân vận động, hoặc tư vấn sức khỏe miễn phí qua điện thoại với các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cùng tính năng Alo Dr. Gen.