Quảng Nam:

Sôi động thị trường mùa Giáng sinh 2019

(Dân trí) - Dù còn gần 10 ngày nữa mới đến lễ Noel nhưng hàng hóa phục vụ mùa Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều cửa hàng tại Hội An, Duy Xuyên… (Quảng Nam), với mẫu mã đa dạng, nhiều màu sắc phục vụ thị hiếu khách hàng.

Tại Đô thị cổ Hội An, nơi tập trung khách du lịch nước ngoài, hay xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) là nơi hành hương mỗi dịp Giáng sinh của các giáo dân về Trung tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu những ngày này rộn ràng hơn hẳn.

Sôi động thị trường mùa Giáng sinh 2019

Các dây kim tuyến, dây trang trí được ưa chuộng

Tại các cửa hàng trên đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Tất Thành, Phan Châu Trinh, Lý thường Kiệt (TP Hội An) tập trung nhiều mặt hàng Giáng sinh với đủ kiểu dáng, xuất xứ, được ưa chuộng nhiều nhất là cây thông mini để bàn, được trang trí đủ ánh đèn bắt mắt.

Sôi động thị trường mùa Giáng sinh 2019

Giá các mặt hàng Giáng sinh tăng nhẹ từ 10-15% so với năm ngoái

Giá của các mặt hàng mùa Noel năm nay biến động theo chiều hướng tăng từ 10-15% so với năm ngoái.

Sôi động thị trường mùa Giáng sinh 2019

Mẫu mã đa dạng, phù hợp thị hiếu khách hàng

Cụ thể, các dây kim tuyến tùy kích cỡ có giá từ 5.000 đồng/dây- 20.000 đồng/dây; các quả châu trang trí cây thông có giá 30.000-60.000 đồng/bịch 6 quả; chuông trang trí cây thông Noel có giá từ 80.000-200.000 đồng/cái tùy kích cỡ.

Sôi động thị trường mùa Giáng sinh 2019

Vòng nguyệt quế với đủ kích cỡ, hình dáng trang trí

Trong khi đó, cây thông loại cao (khoảng 1,8m trở lên) kèm phụ kiện trang trí có giá hơn 2 triệu đồng; cây tầm trung có giá từ 250.000-700.000 đồng/cây; thông mini để bàn có giá từ 70.000-120.000 đồng/cây.

Ngoài ra, các loại áo quần, váy ông/bà già Noel cũng rất đa dạng và nhiều chủng loại; vòng nguyệt quế tùy theo kích cỡ có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng/chiếc…

Sôi động thị trường mùa Giáng sinh 2019
Sôi động thị trường mùa Giáng sinh 2019

Các loại thú bông, ông già Noel, các loại quần áo, váy ông/bà già Noel được nhiều chủng loại được yêu thích

Anh Lê Văn Tuấn (chủ cửa hàng lưu niệm tại Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết: “Ở đây bà con giáo dân rất đông, lại là nơi khách hành hương về rất lớn mỗi dịp Giáng sinh, nên việc buôn bán cũng thuận lợi nhất trong năm. Người dân chủ yếu mua dây kim tuyến, các quả châu, các vật phẩm dùng để trang trí tiểu cảnh Giáng sinh về hang đá nơi Chúa ra đời, cây thông Noel… Các mặt hàng năm nay cũng đa dạng hơn, giá cao hơn khoảng 10-15% so với năm ngoái nhưng vì hợp thị hiếu nên khách cũng khá đông”.

Sôi động thị trường mùa Giáng sinh 2019

Các nhà hàng, khách sạn, quán café… tại phố cổ Hội An cũng đã khoác lên mình màu sắc rực rỡ, tràn ngập không khí Giáng sinh

Còn chị Trần Mỹ Hoa (chủ cửa hàng văn hóa phẩm, lưu niệm tại Hội An) chia sẻ: “Từ đầu tháng 12, các nhà hàng, homestay, khách sạn… đã đến mua hàng về trang trí Noel. Các loại dây kim tuyến, quả châu, hình mini trang trí… là bán chạy nhất; còn các loại cây thông lớn, hay vòng nguyệt quế thì ít hơn do các chủ nhà hàng, khách sạn thường giữ lại từ năm ngoái để chơi lại năm sau, khi không dùng được nữa họ mới mua mới”.

Bên cạnh các sản phẩm trang trí, dịch vụ thuê ông già Noel phát quà cũng được nhiều người quan tâm. Tùy vào quãng đường di chuyển và các yếu tố khác, mỗi lần thuê ông già Noel thường có giá từ 100.000-250.000 đồng.

Dịch vụ trọn gói trang trí Giáng sinh tại các cửa hàng, khách sạn… cũng được ưa chuộng. Tùy theo không gian, vật liệu và yêu cầu của khách hàng mà có giá khác nhau nhưng cũng không hề rẻ.

Công Bính-Ngô Linh