Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường

(Dân trí) - Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, hệ thống Trường phổ thông Liên cấp Tây Hà Nội WHS - Brendon đã có những biện pháp bảo vệ học sinh, chuẩn bị môi trường học tập an toàn cho các con trở lại trường.

Nhận thấy sự khan hiếm của khẩu trang đạt chuẩn trên thị trường, kết hợp với định hướng sống xanh - bảo vệ môi trường (nhà trường luôn tuyên truyền cho Phụ huynh và Học sinh hạn chế sử dụng khẩu trang dùng một lần vì số lượng hàng ngàn chiếc bỏ đi trong một ngày sẽ tạo ra một lượng rác thải y tế lớn), hệ thống trường Tây Hà Nội WHS - Brendon đã tự tìm nhà cung cấp để may khẩu trang bằng vải kháng khuẩn dành riêng cho học sinh và giáo viên trong trường.

Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường - 1

Khẩu trang này có hai đặc tính nổi bật phù hợp với học sinh: không gây đau tai khi đeo lâu và không làm mờ mắt kính như phần lớn các loại khẩu trang khác. Điều này rất có lợi cho các học sinh bị cận thị, loạn thị học đường.

Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường - 2

Khẩu trang mà trường Tây Hà Nội - Brendon chọn lựa để sản xuất hàng loạt cho học sinh có chất liệu vải modal, chiết xuất từ bột gỗ cây sồi, kháng khuẩn, mềm mượt, thấm mồ hôi, không nhàu, không phai; Công nghệ sản xuất ép 3 lớp: 2 lớp vải modal bên ngoài, ở giữa là lớp màng lọc bụi mịn; Thiết kế tiện lợi, đơn giản, không gây đau tai khi đeo lâu; “Bạn tốt” với những người đeo kính do khả năng thoáng khí tuyệt vời của chất liệu modal. Những sợi modal sản xuất từ thành phần cellulose của cây sồi. Cellulose là chất màu trắng, không mùi, không vị. Nó là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật, giúp cho các mô thực vật có độ bền cơ học và tính đàn hồi cao. Khẩu trang này có thể giặt được nhiều lần để đảm bảo vệ sinh cho người dùng.

Ngoài ra, hệ thống hai trường Tây Hà Nội - Brendon vẫn luôn làm các công tác vệ sinh tại trường, lớp. Đặc biệt, các phụ huynh của trường cũng rất nhiệt tình giúp đỡ các thầy cô trong việc chung tay kiểm soát dịch bệnh, chuẩn bị đón các con quay trở lại trường.

Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường - 3

Hệ thống xe tuyến được khử khuẩn vào cuối mỗi tuần. Khi học sinh đi học, việc này sẽ được làm hàng ngày

Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường - 4

Giáo viên luôn xông bồ kết trong lớp học hàng ngày dù không có học sinh

Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường - 5
Phụ huynh giúp đỡ nhà trường lau dọn lớp bằng dung dịch Cloramin B
Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường - 6

Cán bộ y tế nhà trường hướng dẫn giáo viên và phụ huynh cách đo nhiệt độ trán để kiểm soát thân nhiệt các con mỗi sáng tới trường

Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường - 7

Nhà trường dành một thùng rác ở đầu mỗi hành lang cho khẩu trang dùng một lần để xử lý vệ sinh. Học sinh được khuyến cáo không vứt khẩu trang này vào thùng rác trong lớp

Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường - 8

Môt cách tuyên truyền dễ thương về Covid-19

Thùng rác đựng chai, lọ, hộp có thể tái chế được các thầy cô biến thành trò chơi bóng rổ, gây hứng thú và nâng cao ý thức về Covid-19 cũng như bảo vệ môi trường cho học sinh.

Sản xuất khẩu trang dành riêng cho học sinh trong trường - 9

Trường Tiểu học Song ngữ Brendon (được thành lập năm 2011) và trường Tiểu học & THCS Tây Hà Nội (được thành lập năm 2017) đang từng bước khẳng định định hướng giáo dục hiện đại, cá nhân hóa, tập trung phát triển Kỹ năng sống, tiếng Anh và hướng nghiệp sớm cho học sinh.

Trường Tiểu học Brendon: T2 Trung Hòa Nhân Chính, tel: 024.35560150, www.brendon.edu.vn, fb/thebrendonprimaryschool

Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội (WHS - Western Hanoi School): phố Kiều Mai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tel: 024.32028777, www.whs.edu.vn, fb/truongtayhanoi