“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7

(Dân trí) - Trên hành trình xuyên Việt kêu gọi hiến máu tình nguyện và tuyên truyền bệnh tan máu bẩm sinh, đoàn quân trong “Hành trình đỏ” 2016 đã viếng, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nhiều tỉnh thành cả nước nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sĩ.

1-1469624259536

"Đoàn quân áo đỏ" viếng nghĩa trang liệt sĩ

Tối 26/7, đoàn “Hành trình đỏ” xuyên Việt chặng phía Bắc đã tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Hòa Bình nhân kỉ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016). Tham dự buổi lễ, hơn 300 đoàn viên, thanh thiếu niên và cán bộ, chiến sĩ thuộc đoàn “Hành trình đỏ” xuyên Việt chặng phía Bắc và các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc.

GS. TS Phạm Quang Vinh, Phó viện trưởng Viện huyết học truyền máu TW, Phó trưởng BTC Hành trình Đỏ 2016 cho biết: “Hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ là dịp để nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ, từ đó giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là hoạt động trọng tâm và vô cùng thiêng liêng mà BTC Chiến dịch Hành trình đỏ xuyên Việt đã thực hiện từ 4 năm qua trên dọc mọi miền tổ quốc”.

Trên hành trình xuyên Việt, “đoàn quân áo đỏ” tại Thanh Hóa cũng tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang nơi các liệt sĩ, anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ quê hương, đất nước.

Hành trình đỏ 2016 dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ
"Hành trình đỏ" 2016 dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

"Hành trình đỏ" 2016 là lần thứ 4 được tổ chức trên phạm vi khắp cả nước. Sau 28 ngày đêm xuyên Việt (bắt đầu từ 1/7), 2 đoàn Nam – Bắc gồm 170 tình nguyện viên và thành viên đã cùng nhau hội ngộ tại Thanh Hóa vào chiều nay 27/7. Ngay sau đó sẽ là Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Thanh” thu về trên 1.500 đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị.

Từ ngày 28 – 31/07/2016, hai đoàn sẽ cùng tiến về thủ đô Hà Nội với nhiều chuỗi hoạt động liên tục. Đặc biệt Ngày tổng kết “Giọt hồng tri ân” sẽ diễn ra vào ngày 31/7 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia sẽ quy tụ hơn 10.000 bạn trẻ cùng đăng kí hiến máu nhân đạo, diễu hành, nhảy flashmod đồng diễn và xếp hình lá cờ Việt Nam với chủ đề “Tôi yêu tổ quốc tôi”, qua đó dự kiến thu hút được 5.000 người đăng kí tham gia hiến máu, dự kiến thu về trên 2.500 đơn vị máu hiến tặng tình nguyện.

Những hình ảnh xúc động của đoàn “Hành trình đỏ” trong dịp 69 năm ngày thương binh, liệt sĩ:

“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 3
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 4
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 5
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 6
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 7
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 8
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 9
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 10
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 11
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 12
“Sắc đỏ” xuyên Việt tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - 13

Trung Kiên