Rộn ràng "Sắc xuân miệt vườn" đất Tây Đô

(Dân trí) - Còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng không khí rộn rã của hàng ngàn lượt người đến tham quan chương trình “Sắc xuân miệt vườn năm 2016” tại Bảo tàng TP Cần Thơ vào sáng nay đã làm cho phố phường Cần Thơ tràn ngập không khí của ngày Tết.

Sáng ngày 27/01, chương trình “Sắc xuân miệt vườn năm 2016” chính thức được khai mạc tại Bảo tàng TP Cần Thơ. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và đặc biệt là chào mừng Đại hội Đảng XII thành công, mừng xuân Bính Thân 2016.

Theo BTC cho biết, chương trình “Sắc xuân miệt vườn năm 2016” giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của thành phố Cần Thơ nói riêng của ĐBSCL nói chung, như: Các loại hình nghệ thuật (ca cổ, phố ông đồ…), nghề thủ công truyền thống (đan rỗ, dệt chiếu…), trò chơi dân gian, ẩm thực đặc trưng của các dân tộc Việt, Hoa, Khmer… đang sinh sống ở thành phố Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng khai mạc chương trình Sắc xuân miệt vườn năm 2016.
Lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng khai mạc chương trình "Sắc xuân miệt vườn năm 2016".

Thông qua chương trình khách tham quan được gợi nhớ về hình ảnh ngày Tết cổ truyền của dân tộc ở miệt vườn sông nước, hòa vào không khí trình diễn và có cơ hội trải nghiệm với các nghệ nhân qua các hoạt động, như: “tham gia cùng nghệ nhân”, “tập làm nghệ nhân”, “tham gia trò chơi dân gian”, “học múa cùng nghệ nhân…”

Em Trần Lê Khả Trân –  lớp 6A3 trường THCS Trần Hưng Đạo vui vẻ cho biết: “Chúng em đến đây rất vui, vì cảm thấy không khí Tết đã đến rồi. Thích nhất là nhìn các cô chú quếch bánh phồng, nướng bánh tráng bên bếp lửa đỏ hồng… Đặc biệt là tụi em còn được thưởng thức các món ăn truyền thống còn nóng hổi của ngày Tết như bánh tráng, bánh tét, mức dừa…Em mong BTC tiếp tục duy trì lễ hội độc đáo này để tụi em có thêm những kiến thức bổ ích về Tết xưa về những ngành nghề truyền thống như đan rỗ, dệt chiếu…”

Chương trình "Sắc xuân miệt vườn năm 2016" diễn ra tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

 

Riêng bác Nguyễn Thanh Bình – nhà ở quận Ninh Kiều trầm ngâm chia sẻ: “Một không gian nhỏ của khoảng sân Bảo tàng nhưng BTC đã khéo léo sắp xếp, trình bày cho chúng tôi thấy được những hình ảnh Tết xưa rất sống động… Một bếp lửa đỏ hồng, thơm lừng mùi bánh tráng; một mái nhà lá đơn sơ có vài cụ ông ngồi đan rỗ; chị phụ nữ dệt chiếu… Đặc biệt là đôi lúc trong không gian Tết xưa đó chúng tôi còn nghe rõ những bài vòng cổ ngọt ngào của các cô gái miền Tây với trang phục truyền thống áo bà ba choàng khăn rằn ở cổ… Thật nhớ Tết xưa và Tết xưa đang ở đây!”.

Chương trình sắc xuân miệt vườn là một góc nhìn mới về cuộc sống của người dân ĐBSCL trong những ngày chuẩn bị mứng Tết nguyên đán. Được biết, chương trình mở cửa phục vụ khách tham quan trong và ngoài thành phố từ ngày 27/01 – 29/01/2016.

Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ thăm quan các gian trưng bày tại Sắc xuân miệt vườn 2016
Các đồng chí lãnh đạo TP Cần Thơ thăm quan các gian trưng bày tại Sắc xuân miệt vườn 2016
Sau lễ khai mạc có hàng ngàn lượt người đến tham quan chương trình Sắc xuân miệt vườn 2016
Sau lễ khai mạc có hàng ngàn lượt người đến tham quan chương trình Sắc xuân miệt vườn 2016
Gian hàng bánh tráng đắt khách
Gian hàng bánh tráng đắt khách
Cô bán hàng giới thiệu bánh phu thê, bánh lá dừa... các loại bánh đặc trưng của người miền Nam
Cô bán hàng giới thiệu bánh phu thê, bánh lá dừa... các loại bánh đặc trưng của người miền Nam
Con dâu nghệ nhân bánh xèo Mưới Xiềm đang trổ tài đổ bánh xèo
Con dâu nghệ nhân bánh xèo Mưới Xiềm đang trổ tài đổ bánh xèo
Nướng bánh phồng
Nướng bánh phồng
Bên bếp than đỏ rực, phất lên mùi bánh tráng thơm lừng... làm du khách bồi hồi nhớ Tết xưa
Bên bếp than đỏ rực, phất lên mùi bánh tráng thơm lừng... làm du khách bồi hồi nhớ Tết xưa
Tết miền Nam không thể thiếu bánh tét
Tết miền Nam không thể thiếu bánh tét
Các em học sinh chăm chú xem các ông đồ múa chữ 
Các em học sinh chăm chú xem các ông đồ "múa chữ" 
Các em học sinh hớn hở khi được các ông đồ tặng chữ
Các em học sinh hớn hở khi được các ông đồ tặng chữ
Nhiều em học sinh rất thích thú với những sản phẩm thủ công của các nghệ nhân chuyên sống bằng nghề đan rỗ, thúng...
Nhiều em học sinh rất thích thú với những sản phẩm thủ công của các nghệ nhân chuyên sống bằng nghề đan rỗ, thúng...
Một thiếu nữ dân tộc Chăm đang trình diễn nghề dệt lụa truyền thống của dân tộc
Một thiếu nữ dân tộc Chăm đang trình diễn nghề dệt lụa truyền thống của dân tộc
Các em học sinh rất thích thúc với chương trình cùng nghệ nhân học múa
Các em học sinh rất thích thúc với chương trình cùng nghệ nhân học múa

Nguyễn Hành