Hà Nội:

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về

(Dân trí) - Ở chốt kiểm soát ra vào Hà Nội số 12, huyện Chương Mỹ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, xử lý những trường hợp ra đường không có lý do cần thiết kể từ ngày 4/4.

Hà Nội: Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay đầu
Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 1

Tổ kiểm tra liên ngành gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động, Y tế làm việc 24/24 ở chốt kiểm soát ra vào Hà Nội số 12, huyện Chương Mỹ. 

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 2
Tất cả phương tiện được yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Người không đeo khẩu trang được CSGT phát khẩu trang, sau đó kiểm tra thân nhiệt và tuyên truyền, nhắc nhở. 
Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 3

Bắt đầu từ ngày 4/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận, huyện kiểm tra người ra đường, xử phạt tất cả những trường hợp đi không có lý do cần thiết. 

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 4

Những trường hợp không có lí do cần thiết khi ra đường được yêu cầu quay trở lại, đồng thời lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, giải thích cặn kẽ cho nhân dân về việc kiểm tra thực hiện cách ly xã hội.

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 5

Một chiếc xe đi từ hướng Hòa Bình vào Hà Nội buộc phải quay đầu.

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 6

Việc xử phạt tất cả những trường hợp ra đường không có lý do cần thiết được xem là hành động quyết liệt để thành phố có thể vượt qua giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến với dịch Covid-19.

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 7

Hoạt động kiểm tra thân nhiệt diễn ra nghiêm túc, kĩ càng, không bỏ sót một người tham gia giao thông nào.

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 8
Những trường hợp có nhiệt độ cao bất thường ngay lập tức được mời dừng lại để kiểm tra thân nhiệt thêm 2-3 lần và thực hiện khai báo y tế.
Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 9
Anh Nguyễn Trung Tú công tác tại Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ thông tin: Tại chốt đã có trường hợp thân nhiệt cao phải chuyển lên tuyến trên để test nhanh. Nếu kết quả dương tính thì sẽ chuyển ngay vào cơ sở y tế.
Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 10

Người đàn ông không đeo khẩu trang được CSGT phát khẩu trang miễn phí, sau đó tuyên truyền, nhắc nhở.

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 11

Một phụ huynh được yêu cầu quay trở lại, không được đi tiếp do không đeo khẩu trang cho con khi đi ngoài đường đồng thời không có lí do ra đường thuyết phục. 

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 12

Trong ngày đầu tiên triển khai ra quân nhắc nhở, xử lý những trường hợp ra đường không có lý do cần thiết, nhiều người dân còn chưa nắm được yêu cầu này. Lực lượng chức năng phải tuyên truyền, giải thích cặn kẽ.

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 13

Đại diện đội CSGT số 12 cho biết: Chỉ thị 16 của Thủ tướng và chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP đa phần được người dân ủng hộ. Một vài trường hợp cho rằng việc kiểm tra mất thời gian nhưng sau khi được lực lượng chức năng giải thích đã chấp hành nghiêm túc. 

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 14

Người dân vui vẻ hợp tác với lực lượng chức năng.

Ra đường không có lí do thuyết phục, nhiều người ngậm ngùi quay về - 15

Toàn Vũ