Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội

(Dân trí) - Trong khi những ngôi nhà "siêu nhỏ", "siêu chật" ở phố cổ Hà Nội ngày càng xuống cấp thì khu đô thị dành cho việc tái định cư dân phố cổ ở Thượng Thanh, Long Biên vẫn vắng lặng, đìu hiu, chẳng ai buồn nhòm ngó.

Hà Nội: Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ

Nhà đã xây mà dân chẳng vào ở

Ngày 09/01/2013, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 168/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án giãn dân khu phố cổ quận Hoàn Kiếm”. Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đây là một trong những giải pháp nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ của lãnh đạo thành phố. Đề án này hướng tới giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha năm 2010 xuống còn 500 người/ha. Theo đó, khu vực phố cổ quận Hoàn kiếm phải di chuyển trên 6.500 hộ dân, với khoảng 27.000 nhân khẩu. 

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 1

Khu đô thị giãn dân phố cổ rộng hơn 11ha

Đề án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I của đề án (2009-2015) thực hiện di dời 1.530 hộ từ khu phố cổ sang sinh sống tại khu nhà ở giãn dân Việt Hưng (quận Long Biên). Khu đô thị giãn dân phố cổ rộng hơn 11ha gồm 16 tòa nhà cao từ 8-9 tầng, một tòa nhà hỗn hợp làm khu trung tâm thương mại, dịch vụ, công trình công cộng cao 15 tầng và các công trình phúc lợi xã hội như trường học, trạm y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng, tuyến phố đi bộ.

Giai đoạn II của đề án (2013-2020) thực hiện di dời nốt 5.020 hộ dân đang sống trong khu phố cổ sang khu đô thị giãn dân mới Thượng Thanh, Long Biên.

 Vậy nhưng, cho đến nay, những tháng cuối năm 2019, hàng ngàn hộ dân phố cổ vẫn đang sống trong những căn nhà "siêu nhỏ", "siêu chật" ngày càng xuống cấp, xập xệ.

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 2
Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 3

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, đến thời điểm này, những khu nhà cao tầng tại đây vẫn "cửa đóng, then cài", chưa đưa vào sử dụng. Đáng chú ý hơn là tình trạng xuống cấp bắt đầu xuất hiện.

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 4

Khuôn viên xung quanh 5 block nhà cao 9 tầng khu chung cư giãn dân phố cổ bắt đầu xuất hiện tình trạng nhếch nhác, cỏ mọc um tùm... như nhà hoang.

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 5
Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 6

Những cánh cửa kính được chèn tạm bợ.

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 7

Bên trong sảnh tòa nhà dang dở, ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 8

Quần áo của nhân viên bảo vệ, xây dựng phơi treo ngổn ngang.

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 9

Những căn chung cư chưa lắp cửa nay che tạm bợ bằng bạt, vải màn chằng chịt.

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 10

Lối đi xuống hầm để xe bị quây tôn sắt. 

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 11

Những dãy nhà cao tầng chưa có người ở nhưng mốc meo, nhếch nhác.

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 12

Kết thúc đề án giãn dân vào năm 2020 - Bài toán khó

Theo Ban quản lý phố cổ Hà Nội, mục tiêu đến năm 2020 của dự án di dân phố cổ là di dời khoảng 3 vạn dân ra khỏi khu vực để mật độ dân số của nơi này giảm xuống mức 5 vạn người/km2 (hiện tại mật độ là 8,4 vạn người/km2).

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 13

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, đến năm 2013, khi giai đoạn 1 dự án nhà ở giãn dân được hoàn thiện thì mới di dời khoảng 7.000 nhân khẩu (khoảng 1.500 hộ dân) đến nơi ở mới. Giai đoạn 2 của dự án nhà ở giãn dân phố cổ sẽ cần quỹ đất để thực hiện xây nhà và chuyển dịch cho khoảng 5.000 hộ dân. Phía UBND quận Hoàn Kiếm sẽ ưu tiên di dời các hộ dân đang sinh sống trong các ngôi nhà xuống cấp, sinh sống tại các di tích, trường học, cơ quan - công sở Nhà nước đi trước. Dự kiến vào quý IV/2019 sẽ hoàn thành các phương án triển khai.

Quang cảnh đìu hiu, vắng bóng người của khu đô thị giãn dân phố cổ Hà Nội - 14

Thế nhưng nhìn vào tình cảnh hiện giờ của khu đô thị giãn dân này thì ít ai dám tin, đề án có thể kết thúc theo dự tính.

Toàn Vũ