Phụ nữ ơi, chi đi chờ chi

(Dân trí) - Nhiều phụ nữ thường nghĩ “Sao phải mua hoa làm gì cho lãng phí, tặng cái gì dùng được lâu dài có đáng hơn không?”. Nếu không phải đồ giảm giá sẽ có chút đắn đo, hay đợi giảm giá rồi hẵng mua. Quần áo của con thì luôn mua cỡ “phòng lớn”. Định nghĩa cuối tuần đi spa hay mua thẻ tập gym là những thứ vô cùng xa xỉ. Đây chính là hình mẫu của những người phụ nữ “quốc dân” thường thấy quanh ta.

Không dám chi cho mình

Trước tới giờ, phụ nữ Việt Nam được coi như tay hòm chìa khóa trong gia đình. Họ đảm nhận trọng trách vừa chung tay kiếm tiền, vừa chăm lo cho các thành viên, vừa quản lý các nguồn thu-chi của toàn gia đình. Có lẽ nhiều chị em phụ nữ Việt Nam vẫn quen với nếp sống “dằn túi”.

Phụ nữ ơi, chi đi chờ chi - 1

Khác với thời “còn son rỗi”, họ đôi lúc cũng sẵn sàng mở ví quẹt thẻ đầu tư cho bộ dưỡng da đắt tiền, những bộ cánh lộng lẫy và thẻ gym, spa. “Thích là nhích”, họ không cần đắn đo suy nghĩ nhiều. Sau khi gia nhập hội các bà mẹ bỉm sữa, có thêm nguồn thu nhập đóng góp từ chồng, những thói quen tự chăm sóc bản thân của họ lại dần đi vào quên lãng vì tất bật tối ngày, quay cuồng với 8 tiếng đi làm rồi về nhà lại “sấp mặt” với những việc không tên. Ước ao luôn được xinh đẹp với thân hình chuẩn chữ S như thời độc thân nhưng vì một nếp sống mới, họ có thể tặc lưỡi bỏ qua.

Phụ nữ ơi, hãy tự nhìn lại xem liệu điều đó có cần thiết không?

Chi mạnh đi, đừng ngại

Theo báo cáo của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, dân số Việt Nam năm 2018, tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 76,2. Đây là một quãng thời gian không hề ngắn. Hãy sống khỏe, sống hạnh phúc và tận hưởng những gì mình xứng đáng là chọn lựa của bạn.

Phụ nữ ơi, chi đi chờ chi - 2

Hãy có một kế hoạch chi mạnh từ lúc tuổi 30 chứ không phải đợi ngày con lớn, tốt nghiệp đi làm mình mới nghĩ cho thân mình. Nếu phụ nữ không tự đầu tư cho bản thân thì ai sẽ làm điều đó? Ai sẽ xuất quỹ chi tiền mua cho bạn món đồ bạn thầm ao ước hay một kỳ nghỉ xả hơi? Không dè sẻn nhưng cũng không sống gấp, tiêu hoang. Hạnh phúc là biết cách cân bằng và xếp đúng thứ tự ưu tiên cho mọi việc đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Chịu chi, chi mạnh một cách hợp lý chính là nếp sống tân tiến và hiệu quả nhất.

Chi cho mình cũng là chi cho gia đình

Đừng do dự khi mở hầu bao cho những việc đáng chi. Bạn hãy nghĩ đây là số tiền đầu tư. Đầu tư cho mình cũng là đầu tư cho gia đình bởi bạn có khỏe mạnh thì mới có sức chăm lo cho người khác. Khi bạn vui vẻ, hạnh phúc thì bạn mới có thể lan tỏa tinh thần lạc quan đó, tạo bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái cho tổ ấm của mình. Bản thân phải vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh thì mới có sức lực để tiếp tục phát triển, chăm sóc gia đình, cống hiến xã hội.

Phụ nữ ơi, chi đi chờ chi - 3

Hãy mạnh dạn bỏ vào danh sách hoạt động hàng tháng các sự kiện giải trí vui chơi như một tháng gia đình mình có thể ăn ngoài đôi ba lần, một năm đi du lịch hai ba chỗ. Tuy nhiên, cũng không quên dành một khoản dự trù bảo vệ mình khi những rủi ro có thể xảy ra. Ví dụ, chi 155.000 đồng/năm cho Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện để nhận hỗ trợ viện phí lên tới 1,000 ngày. Hoặc đầu tư 674.000 đồng/năm cho Bảo hiểm Tử vong và thương tật do tai nạn để được hưởng giá trị bảo vệ cao nhất đến 400 triệu đồng.

Thêm nữa, nếu duy trì lối sống khỏe và không mắc bệnh hiểm nghèo, bạn được nhận lại một phần phí đã đóng cho nỗ lực này với Bảo hiểm Toàn diện bệnh hiểm nghèo. So với tuổi thọ trung bình của phụ nữ chúng ta thì quyền lợi bảo vệ bệnh hiểm nghèo tới năm 75 tuổi cùng mức phí không tăng trong suốt thời hạn hợp đồng còn là một lý do bạn chẳng phải lăn tăn.

An phúc trọn đời ưu việt - Sống khoẻ | Sống vì mình trước, cũng vì gia đình

Phụ nữ của thế kỷ 21 cần sống vì bản thân. Đừng tự giam mình với những khuôn khổ, những phong cách sống không còn phù hợp. Hãy tìm hiểu các quyền lợi bảo hiểm ưu việt khác dành cho bạn với gói giải pháp bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt - Sống khỏe! Là phụ nữ phải biết “chịu chi” cho bản thân mình để sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn.

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt – Sống khỏe là giải pháp tài chính bảo vệ tài chính song hành cùng bảo vệ sức khỏe cho cả bạn và người thân yêu.

Đồng thời, AIA Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng bạn để hướng đến một cuộc sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn.

AIA sẵn sàng trò chuyện để bảo vệ sức khỏe bạn qua hotline: (028) 3812 2777

Tìm hiểu thêm tại: https://www.aia.com.vn/vi/san-pham/bao-hiem-suc-khoe-va-benh-hiem-ngheo/an-phuc-tron-doi-uu-viet-song-khoe.html