Phụ nữ hiện đại không ngại yêu thương chính mình

(Dân trí) - Vẫn là nét vẽ dễ thương và những vần thơ nhẹ nhàng, Lai Thượng Hưng mới đây đã tiếp tục “đốn tim” cộng đồng mạng khi “mách nước” chị em phụ nữ yêu thương bản thân mình bằng những gợi ý vô cùng tâm lý và thiết thực.

Phụ nữ hiện đại không ngại yêu thương chính mình

Khi được hỏi “Bạn yêu quý điều gì nhất?”, nhiều phụ nữ đã trả lời không hề do dự đó là gia đình, bạn bè, tình yêu… Tuy nhiên, Lai Thượng Hưng lại cho rằng: “Bạn phải thực sự khỏe mạnh, vui vẻ, tràn đầy năng lượng, yêu quý chính mình thì bạn mới có thể yêu thương, quan tâm người khác trọn vẹn được...”

Phụ nữ hiện đại không ngại yêu thương chính mình - 1
Ẩn chứa đằng sau những hình sẽ đáng yêu của Lai Thượng Hưng là cả một thông điệp đầy ý nghĩa dành cho phụ nữ

Dòng chia sẻ của cây bút trẻ ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dùng mạng xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc nhắn nhủ phụ nữ quan tâm hơn đến chính bản thân mình, Lai Thượng Hưng còn đưa ra những hành động cụ thể đểchị em có thể thực hành “liền tay”. Anh chia sẻ: “Yêu quý chính mình nghĩa là hãy cho bản thân thêm cơ hội. Chẳng việc gì phải để những điều không may, “bóng đêm” trong quá khứ tiếp tục định nghĩa bạn cả. Ta luôn có một ngày mới để thức dậy, và để sống tốt hơn, vui hơn mà.”

Không chỉ thế, trong bối cảnh “chuẩn mực về sắc đẹp” ngày càng trở nên gay gắt và rập khuôn như hiện nay, Lai Thượng Hưng đã bao dung và tinh tế khi khẳng định phụ nữ hoàn toàn có thể đẹp theo cách riêng của mình. “Không việc gì cứ phải so sánh rồi buồn rầu, đau khổ vì không ốm được như người này, không trắng được như chuẩn kia… Tiêu chuẩn của số đông đâu phải lúc nào cũng phù hợp với bản thân mình”anh viết.

Quan trọng nhất, Lai Thượng Hưng nhấn mạnh phụ nữ tuyệt đối không được lơ là sức khỏe của bản thân mà nên dành thời gian cho việc tập luyện, ăn uống khoa học và nghỉ ngơi. “Chị em cũng cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là các bệnh thường gặp ở phụ nữ, như ung thư cổ tử cung chẳng hạn.” Lai Thượng Hưng nhắn nhủ.

Bảo vệ sức khỏe - Hành động yêu thương bản thân thiết thực nhất

Sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Mất đi sức khỏe, bạn chẳng thể có được hành phúc hay đủ sức yêu thương ai được nữa. Phụ nữ ngày nay cần chú ý bảo vệ sức khỏe của mình cònvì các nguyên nhân gây bệnh ngày càng trở nên đa dạng và khó nắm bắt, khiến số người mắc bệnh ngày càng tăng cao. Điển hình như ung thư cổ tử cung, căn bệnh ung thư phụ khoa phổ biến thứ 2 tại Việt Nam, sau ung thư vú. Theo báo cáo của HPV Information Center, năm 2018, Việt Nam có thêm 4.000 ca mới được chẩn đoán ung thư cổ tử cung. Lai Thượng Hưng cũng tiết lộ: “Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có tới 7 người phụ nữ chết vì căn bệnh ung thư cổ tử cung.”

Phụ nữ hiện đại không ngại yêu thương chính mình - 2
UTCTC lại hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng xét nghiệm cobas HPV DNA

Dù nghiêm trọng là vậy, phụ nữ vẫn có thể bảo vệ sức khỏe của mình bằng việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là đi xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung. Hiện nay, có hai phương pháp xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung phổ biến là PAP Smear và xét nghiệm HPV DNA. Trong đó, xét nghiệm HPV DNA được đánh giá là phương pháp ưu việt hơn nhờ có độ nhạy cao lên đến 92%, có khả năng xác định cụ thể chủng HPV 16 & 18, hai chủng HPV gây ra khoảng 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung, cùng với 12 chủng HPV nguy cơ cao khác. Đây cũng là xét nghiệm duy nhất trong số các xét nghiệm đang lưu hành tại Việt Nam được phê duyệt bởi cơ quan Quản lý Thuốc & Thực phẩm Hoa Kỳ (US FDA) và Bộ Y tế Việt Nam để sàng lọc ung thư cổ tử cung đầu tay cho phụ nữ từ 25 tuổi trở lên. Để tìm hiểu thêm về ung thư cổ tử cung và xét nghiệm HPV DNA, bạn hãy truy cập: http://bit.ly/ungTHUctc

Dù có thế nào cũng nên yêu thương bản thân mình! Hãy lên lịch khám sức khỏe, xét nghiệm HPV DNA định kỳ và nhắc nhở các chị em phụ nữ quanh mình cùng thực hiện để là những người phụ nữ khỏe mạnh, hạnh phúc và giàu yêu thương nhất bạn nhé.