Phố phường Đà Nẵng rộn ràng trống lân mùa Tết Trung thu

(Dân trí) - Mùa Tết Trung Thu, phố phường Đà Nẵng rộn ràng tiếng trống lân, nhất là vào các buổi tối. Không chỉ có trẻ em, các bạn trẻ và người lớn cũng đổ ra đường rất nhiều, hòa cùng không khí rộn ràng của hội rằm tháng Tám

Rộn ràng Tết Trung thu ở Đà Nẵng

Theo ghi nhận của PV Dân Trí vào tối 12/9 (nhằm 14/8 âm lịch), hàng nghìn người dân tập trung về các tuyến đường trung tâm thành phố như Điện Biên Phủ, Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân,… Những con đường này là nơi thường quy tụ những đoàn lân lớn trình diễn những màn múa lân, múa rồng ấn tượng.

Từ 19h tối, người dân bắt đầu chở con em của mình đến những nơi trên để xem múa lân mỗi lúc một đông vui. Người và xe  đông nghịt vở những điểm có lân biểu diễn. Tiếng trống, tiếng hò reo hòa cùng tiếng còi xe làm cho không khí trung thu trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Ngoài tập trung ở những tuyến đường có lân biểu diễn, người dân cũng đổ về các nơi vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố. Các địa điểm như quảng trường 2/9, cung thiếu nhi… trở nên đông đúc và tấp nập hơn trong mùa Tết Trung thu.

Phố phường Đà Nẵng rộn ràng trống lân mùa Tết Trung thu - 1
Buổi tối, có nhiều đoàn lân biểu diễn ở các trung tâm vui chơi, giải trí, các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng
Phố phường Đà Nẵng rộn ràng trống lân mùa Tết Trung thu - 2
Các điểm có múa lân ở ở Đà Nẵng đông nghịt người mùa Tết Trung thu
Phố phường Đà Nẵng rộn ràng trống lân mùa Tết Trung thu - 3
"Check in" Tết Trung thu Đà Nẵng với lân, địa, lồng đèn rực rỡ sắc màu
Phố phường Đà Nẵng rộn ràng trống lân mùa Tết Trung thu - 4

Các tuyến phố trung tâm TP Đà Nẵng nhộn nhịp hơn vào các buổi tối 

Chị Nguyễn Thanh Tâm (32 tuổi, Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho biết, con trai chị rất háo hức khi được xem múa lân. Chính vì vậy mà tối nào hai vợ chồng cũng chở cháu đi xem.

“Mặc dù rất bận bịu công việc, nhưng vợ chồng tôi cố gắng đưa con đi chơi trung thu. Tôi rất vui và cảm thấy ý nghĩa, vì lâu lắm rồi gia đình mới có cảm giác cùng nhau vui vẻ và nhộn nhịp như vậy”, chị Tâm chia sẻ.

Trung thu là tết thiếu nhi, ngoài những hoạt động như xem lân, chơi trăng, được ăn bánh trung thu, rước đèn ông sao thì trung thu, cũng là dịp để cho các gia đình, bạn bè quây quần bên nhau sau một ngày làm việc vất vả.

Thành Vân