“Ông bầu” làng ươm mầm tài năng bóng đá nữ

(Dân trí) - Lăn xả với trái bóng hơn 20 năm nay, “ông bầu” làng Dương Khắc Kiểm đã đào tạo khoảng 300 học trò, nhiều người trong số đó đã trở thành tuyển thủ quốc gia các cấp độ.

Sau khi rời quân ngũ, ông Dương Khắc Kiểm về quê làm đủ nghề kiếm sống. Năm 1986 trong một lần ra Hà Nội, tình cờ đọc một tờ báo thể thao đưa tin đội tuyển nữ NaUy vô địch thế giới ông đã nung nấu ý định thành lập một đội bóng nữ ngay tại quê hương mình – làng Nghiêm Xá, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (cũ).

Chân dung ông bầu làng Dương Khắc Kiểm
Chân dung "ông bầu làng" Dương Khắc Kiểm

Năm 1993 làng Nghiêm Xá tổ chức lễ hội lớn, ông Kiểm được giao nhiệm vụ tổ chức trò chơi thi đấu thật mới lạ, hấp dẫn. Và cái duyên đến với trái bóng bắt đầu từ đó. Ông thành lập ra hai đội bóng nữ Tuổi Trẻ và Thanh Xuân, trực tiếp đào tạo và huấn luyện.

Nhớ lại hồi ấy ông hào hứng kể: “Ông đề ra việc viết áp-phích dán ở các khu vực lận cận. Đến hôm diễn ra trận đấu có khoảng 4000 người từ khắp nơi đến sân chật ních như biểu tình, họ đến để xem con gái đá bóng như thế nào”.

Thời gian đầu mới thành lập, đội bóng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người lắc đầu lè lưỡi, con gái dịu dàng thục nữ ai lại đi đá bóng. Tuy vậy nhưng ông vẫn kiên quyết “Nhà nước không cấm thì mình cứ thử”.

Ông Kiểm luôn ra sân tập sớm để chuẩn bị dụng cụ
Ông Kiểm luôn ra sân tập sớm để chuẩn bị dụng cụ

Bên cạnh đó vấn đề kinh phí cũng là mối lo cho cả đội. Có lần ông Kiểm phải tổ chức dân vận, đội thúng đến từng nhà xin thóc gạo về bán lấy tiền duy trì đội. Ông kể: “Ngày ấy việc in áo đá bóng rất khó, ông phải cắt tấm phim chụp X-quang thành chữ và số, sau đó căng lên áo quệt sơn lên”.

Vận dụng những kiến thức cơ bản trong sách báo, ti vi cùng với kinh nghiệm của bản thân. Ông Kiểm tự đề ra chiến thuật truyền dạy cho các cháu nhỏ bằng niềm đam mê, lòng kiên trì và sự tận tâm. Đến nay ông Kiểm vẫn mở lớp dạy miễn phí cho các cháu nhỏ có niềm đam mê bóng đá, độ tuổi trong khoảng từ 7-18 tuổi. Những cháu sau khi đào tạo có kĩ năng tốt sẽ được chuyển lên cấp Trung ương để tiếp tục huấn luyện.

Bài tập chạy khởi động của đội bóng đá nữ xã Nghiêm Xuyên trước khi bước vào buổi tập chính
Bài tập chạy khởi động của đội bóng đá nữ xã Nghiêm Xuyên trước khi bước vào buổi tập chính
Em An Hoàng Cúc hiện tại đang là một trong những nhân tố sáng giá của đội
Em An Hoàng Cúc hiện tại đang là một trong những nhân tố sáng giá của đội

Em An Hoàng Giang (11 tuổi) chia sẻ: “Ông Kiểm hơi nghiêm khắc với bọn em nhưng nhiều khi ông hay nhí nhảnh, ông rèn luyện cho bọn em từng li từng tí một, có sai sót gì thì ông lại chỉ cho”.

Nói đến thành tích đội bóng do ông đào tạo, đến nay có khoảng 50 cầu thủ là tuyển thủ quốc gia các cấp như: Đỗ Thu Trang, Dương Khánh Ly, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Thị Nga,… Tiêu biểu là Đỗ Thu Trang, năm 2005 chị đạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Nhờ công dìu dắt, kèm cặp của ông Kiểm mà Thu Trang dần trưởng thành và bước ra đấu trường quốc tế, tham gia các giải thể thao lớn như: SEA Games 22, Asian Cup 2003, Tiger Cup 2004,… mang vinh quang về cho nước nhà. Các lứa cầu thủ do ông đào tạo giành được nhiều huy chương vàng và giải lớn trong các cuộc thi khu vực.

Ông Kiểm cho đội bóng nữ đá kết hợp với đội bóng nam của làng
Ông Kiểm cho đội bóng nữ đá kết hợp với đội bóng nam của làng

Dù đã bước sang tuổi 71 nhưng ông vẫn miệt mài truyền dạy cho các cháu nhỏ không chỉ là kĩ năng đá bóng mà còn răn dạy cách làm người, sự nỗ lực rèn luyện vươn lên. Ông Kiểm không chỉ là người thầy mà còn là người chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ bóng đá nữ Việt Nam.

Đặng Ngoãn