Những ý tưởng siêu Việt của 30 “tài năng nhí” sẽ bước vào vòng Chung kết Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ

(Dân trí) - Sau gần 2 tháng chuẩn bị và đánh giá mô hình, Ban giám khảo Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ 2019 đã lựa chọn được 30 mô hình xuất sắc nhất để bước tiếp vào Vòng Chung kết, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 1 năm 2020.

“Ý tưởng Trẻ thơ” - Sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho các em học sinh nhỏ

Bên cạnh việc tiếp thu lý thuyết tại trường học, sức sáng tạo của trẻ cũng nên được thúc đẩy phát triển hơn nữa thông qua việc khuyến khích các em vận dụng khả năng quan sát, nhận định thế giới xung quanh để đưa ra những ý tưởng, sáng kiến, phát minh nhằm thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực.

Để thực hiện mục tiêu đó, từ năm 2008, Công ty Honda Việt Nam (HVN) và Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục & Đào tạo đã phối hợp triển khai chương trình “Ý tưởng trẻ thơ” với mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích cho các em nhỏ trên khắp cả nước thỏa sức thể hiện đam mê sáng tạo, mang ý tưởng của mình gắn liền vào thực tiễn, hướng tới cuộc sống văn minh, an toàn và gần gũi với môi trường. Trải qua 11 kỳ tổ chức, “Ý tưởng trẻ thơ” đang chứng tỏ giá trị nhân văn cũng như sức hút ngày càng lớn với các bạn nhỏ, thể hiện qua sự gia tăng cả về chất và lượng của các bài dự thi qua mỗi năm.

Những ý tưởng siêu Việt của 30 “tài năng nhí” sẽ bước vào vòng Chung kết Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ - 1

Bài dự thi của các “thí sinh nhí” tham gia Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ ngày càng phong phú, thuyết phục

“Ý tưởng Trẻ thơ” 2019 chuẩn bị bước vào vòng Chung kết

Sau 2 tháng phát động tại tất cả các trường tiểu học trên cả nước (từ tháng 9 tới tháng 11), Sân chơi đã nhận về số lượng bài dự thi kỷ lục là 587.968 ý tưởng, tăng 50.202 ý tưởng so với năm học 2018 - 2019. Năm nay, chủ đề được đưa ra cụ thể hơn là Cùng Honda cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, gắn liền với việc bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức an toàn giao thông. Qua nhận định của ban tổ chức, các bạn nhỏ thuộc hai nhóm lớp 1-2-3 và 4-5 đã mang đến nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh, cho thấy trí tưởng tượng phong phú không giới hạn của các em khi giải quyết cùng một vấn đề.

Những ý tưởng siêu Việt của 30 “tài năng nhí” sẽ bước vào vòng Chung kết Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ - 2

Những ý tưởng được biến thành mô hình ngộ nghĩnh nhưng cũng rất chi tiết, cho thấy trí tưởng tượng phong phú không giới hạn của các bạn học sinh nhỏ

Sau Vòng đánh giá ý tưởng diễn ra vào tháng 11 năm nay, đã có 60 em nhỏ xuất sắc được lựa chọn để bước vào Vòng đánh giá mô hình. Tại vòng thi này, các em đã được thể hiện tài năng sáng tạo, khéo léo thông qua thử thách trực tiếp lựa chọn nguyên vật liệu tái chế từ những vật dụng quen thuộc hằng ngày, từ đó tạo nên những mô hình sinh động đầy màu sắc để thể hiện ý tưởng của mình. Với sự hỗ trợ, hướng dẫn của thầy cô và gia đình, phần thể hiện của các em đã làm cho ban giám khảo Sân chơi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hầu hết mọi ý tưởng của các em đều được “mô hình hóa” một cách tinh tế, chi tiết và đầy tính chuyển động.

Để hoàn thiện được một “dự án mini” như vậy thì trước đó, các em cũng đã gặp không ít khó khăn trong quá trình lựa chọn nguyên liệu hay đảm bảo mô hình vận hành theo đúng cơ chế hoạt động ban đầu, v.v… Tuy nhiên, chính những khó khăn, thử thách này đã giúp các em rèn luyện tính kiên trì, kỹ năng xử lý tình huống và kích thích thêm sự sáng tạo, tỉ mẩn và cẩn thận.

Những ý tưởng siêu Việt làm người lớn kinh ngạc

Xuất phát từ ý tưởng muốn tạo ra “Máy ép lá chuối khô thành túi giấy”, hai bạn Phạm Ngọc Bảo Châu và Nguyễn Ngọc Bảo Hân đến từ Đồng Tháp đã sử dụng những vật dụng như chai nhựa, hộp nhựa, ống nước rồi cắt nối, tạo thành mô hình sản phẩm ban đầu định hướng. Mục đích của các em là sử dụng chiếc máy “quyền năng” để tạo ra túi giấy từ nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm và an toàn hơn nhiều so với túi nilon.

Những ý tưởng siêu Việt của 30 “tài năng nhí” sẽ bước vào vòng Chung kết Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ - 3

Ý tưởng và mô hình Máy ép lá chuối khô thành túi giấy

Nhóm bạn Lê Tú Quyên và Lê Tiến Đạt đến từ Hải Dương cũng gây bất ngờ không kém với ý tưởng “Đường cao tốc dưới nước”, phát minh một giải pháp giao thông an toàn, thoải mái, thân thiện với môi trường và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên thế giới. Hai bạn nhỏ đã sử dụng các vật liệu như giấy báo cũ, que kẹo, đồ chơi cũ, bìa cứng, … để tạo ra mô hình này.

Những ý tưởng siêu Việt của 30 “tài năng nhí” sẽ bước vào vòng Chung kết Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ - 4
Ý tưởng và mô hình Đường cao tốc dưới nước.

Ngoài hai ý tưởng trên, các em học sinh còn đem đến Sân chơi rất nhiều ý tưởng độc đáo và mới lạ khác, như: Ngôi nhà nổi làm từ rác thải, Máy hút bụi khổng lồ, Nhện vá trời chống biến đổi khí hậu, … Không chỉ minh chứng cho chất lượng xuất sắc của các bài dự thi năm nay, đó còn là dấu hiệu đáng mừng để các bậc cha mẹ, thầy cô thêm tự hào, tin tưởng các nhà phát minh nhí đang hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những ý tưởng siêu Việt của 30 “tài năng nhí” sẽ bước vào vòng Chung kết Sân chơi Ý tưởng trẻ thơ - 5

Ý tưởng và mô hình “Máy gom bụi thành gạch xây dựng chống ô nhiễm không khí”

Kết thúc Vòng đánh giá mô hình, ban giám khảo đã lựa chọn ra được 30 mô hình xuất sắc nhất của cả hai nhóm lớp để bước tiếp vào Vòng Chung kết, dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 1 năm 2020. Công ty HVN mới đây đã gửi lời chúc mừng các em nhỏ, đồng thời khen ngợi và khích lệ các em hãy sẵn sàng cho Vòng thuyết trình sắp tới.