Những trào lưu ‘tàn hại’ giới trẻ Việt

Giới trẻ Việt đang có những trào lưu hết sức nguy hiểm, nhưng phần đông lại không nhận thức được sự nguy hại mà nó mang lại.

Đam mê thần tượng

Mỗi người đều có một đam mê và muốn sống hết mình cho niềm đam mê đó. Tuy nhiên, có những sở thích, đam mê của người này lại trở thành sự "dị hợm" với người khác và họ cho rằng, đấy là sự "cuồng".

Những trào lưu ‘tàn hại’ giới trẻ Việt - 1

Khóc vì sao Hàn đã được coi là “chuyện cũ nói mãi” nhưng chưa bao giờ “nhạt” bởi làn sóng văn hóa Hàn Quốc gần như không thôi ảnh hưởng tới giới trẻ Việt. Và nó luôn bị đắn đo, đong đếm, đặc biệt là phán xét từ nhiều phía của xã hội.

Những trào lưu ‘tàn hại’ giới trẻ Việt - 2

Thường tình trạng này hay xuất hiện ở những người trẻ thiếu tự tin, dễ bị cuốn hút bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài. Tuy nhiên, gia đình mới là yếu tố chính khiến nhiều bạn trẻ trở nên mê muội thần tượng.


Hình ảnh bạn trẻ Việt khóc nức nở khi gặp được thần tượng Kpop

Hình ảnh bạn trẻ Việt khóc nức nở khi gặp được thần tượng Kpop

Đặc biệt, là do bố mẹ thường xuyên nuông chiều nhưng lại ít dành thời gian tìm hiểu, quan tâm đến con, đồng thời không đủ làm thần tượng của con, không khiến con cảm thấy tin tưởng và có thể chia sẻ.

Hút Shisha

Hút thuốc Shisha đã du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm nay và đang lan tràn nhanh chóng trong giới trẻ Việt Nam. Nếu trước kia, muốn hút Shisha phải vào quán bar, quán café đắt tiền thì giờ đây ngay cả quán trà chanh cũng phục vụ hút Shisha, thậm chí xuất hiện cả tình trạng tẩm các chất gây nghiện khác.

Những trào lưu ‘tàn hại’ giới trẻ Việt - 4

Nhiều bạn trẻ tuy biết đây là chất có hại cho sức khỏe nhưng do muốn chứng tỏ, thiếu sự quan tâm của gia đình,… Nên chọn cách đắm chìm trong làn khói để “quên đời”. Hiện tại, có nhiều loại thuốc dùng để hút Shisha, tuy nhiên nguồn gốc và chất lượng thì gần như chỉ có… người bán biết.


 Shisha được nhiều bạn trẻ hút công khai, thậm chí còn khoe trên facebook cá nhân

 Shisha được nhiều bạn trẻ hút công khai, thậm chí còn khoe trên facebook cá nhân

Sống ảo

Khi đi đến bất kỳ nơi đâu, ta cũng có thể bắt gặp những bạn trẻ dán mắt vào điện thoại di động ở quán ăn, quán cà phê, nơi công cộng,... Lối sống ảo trên mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ với nhiều trò lố như: khoe thân, khoe tiền, thất tình,… hầu hết đã bị cộng đồng mạng lên án.

Những trào lưu ‘tàn hại’ giới trẻ Việt - 6

Không ít bạn coi cuộc sống ảo với hàng ngàn lượt like, hàng triệu người follow chính là thước đo giá trị con người họ. Tất cả mọi cảm xúc, hoạt động, diễn biến tâm trạng, vui buồn, tức giận, phẫn nộ,… đều được phơi bày một cách hiện hữu trên trang Facebook cá nhân của họ, bất chấp cả những rào cản về thuần phong mỹ tục.


 Lối sống ảo trên mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ với nhiều trò lố - Ảnh minh họa

 Lối sống ảo trên mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ với nhiều trò lố - Ảnh minh họa

Không ít bạn trẻ còn coi mạng xã hội như một hình thức đại diện cho bản thân, sẵn sàng thách thức, hẹn đánh nhau ngay trên facebook cá nhân như một hình thức thông báo cho mọi người biết.

Ít tham gia hoạt động xã hội

Các hoạt động xã hội như: vui chơi, các công tác tình nguyện,… không còn được nhiều bạn trẻ chú trọng. Nói không ngoa, thân thiết nhất với nhiều người trẻ trong thời điểm hiện tại là một không gian yên tĩnh bên chiếc điện thoại hay laptop, để chơi game hay “chém gió” với bạn bè trên mạng xã hội.


 Các hoạt động xã hội như: vui chơi, các công tác tình nguyện,… không còn được nhiều bạn trẻ chú trọng

 Các hoạt động xã hội như: vui chơi, các công tác tình nguyện,… không còn được nhiều bạn trẻ chú trọng

Điều này phần nào tạo nên lối sống tiêu cực, thích tham gia “dìm hàng” người khác. Một hành động rất quen và dễ nhận ra trong thời điểm hiện tại.

Đua đòi theo các trào lưu

Có rất nhiều trào lưu nước từ nước ngoài được giới trẻ Việt Nam áp dụng khá tốt nhưng có những trào lưu được cho là không phù hợp, thậm chí là trái với văn hóa Việt.


 Trào lưu hôn lén ở nước ngoài mang đến thông điệp ý nghĩa nhưng lại bị biến tướng ở Việt Nam

 Trào lưu "hôn lén" ở nước ngoài mang đến thông điệp ý nghĩa nhưng lại bị biến tướng ở Việt Nam

Có thể kể đến như trào lưu Kiss Cam - hôn trộm người lạ. Từng gây chú ý vào năm 2014 nhưng đến đầu năm nay, trào lưu này mới bất ngờ quay trở lại với phong cách hoàn toàn mới.

Cách thực hiện là sẽ quay cảnh các cặp đôi không quen biết, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhằm mang đến thông điệp ý nghĩa về tình yêu không biên giới giữa con người với con người.


 Trào lưu hôn lén ở nước ngoài mang đến thông điệp ý nghĩa nhưng lại bị biến tướng ở Việt Nam

 Trào lưu "hôn lén" ở nước ngoài mang đến thông điệp ý nghĩa nhưng lại bị biến tướng ở Việt Nam

Tuy nhiên, thay vì chủ động ngỏ lời trước thì chủ nhân của các clip này lại "cưỡng hôn" những đối tượng khác trên phố. Khiến cho người xem cảm thấy phản cảm, bất lịch sự, không ít trường hợp nhân vật chính còn phải rước họa vào người.

Sự cởi mởi trong tiếp nhận văn hóa ở nước ta rõ ràng chưa đủ để giới trẻ thỏa sức sáng tạo, dù đã có nhiều mặt đáp ứng được. Tuy nhiên, tiếp nhận văn hóa cũng phải trên tinh thần giữ gìn bản sắc riêng của mình, chứ không nên tham gia mọi thứ chỉ theo trào lưu. Vì nó sẽ mang đến những bất lợi hay đơn giản là làm “tàn hại” chính bản thân người cảm thụ nó.

Theo Công an TPHCM