Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu

(Dân trí) - Quà tặng cho ngày lễ Tình nhân Valentine’s Day thực sự là "điều muốn nói" của những người yêu nhau. Các tỷ phú nổi tiếng cũng có cách chọn quà riêng “không đụng hàng”. Dưới đây là những món quà chỉ dành cho giới quý tộc lắm tiền nhiều của.

Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu - 1

Được mệnh danh là “tuyệt tác nghệ thuật”, 2 khuy măng sét (cufflink) thời trang của nhãn hiệu Jacob & Co khiến người ta phải ngây ngất với 2 viên kim cương màu vàng thuộc hàng hiếm nặng 41.42 carats. Được thiết kế từ chất liệu platinum cao cấp và vàng vàng 18 karat cùng các mặt cắt tinh xảo. Cặp khuy măng sét chỉ có thể là dành riêng cho các quý ông tỷ phú được bán với giá 4 triệu USD.

Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu - 2

Chiếc túi balo da cá sấu Louis Vuitton Christopher M Bag (Crocodile Mat) được bán với giá 81.500 USD là mẫu túi được làm từ da cá sấu. Với thiết kế rộng rãi và có nhiều ngăn, chiếc ba lô này lý tưởng với những quý ông có sở thích đi du lịch.

Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu - 3

Được bán độc quyền tại Thuỵ Điển, chiếc khoá thắt lưng “Diablo” của nhãn Roland Iten được bán với giá “khủng” lên tới 6,5 triệu USD. Chiếc khoá thắt lưng đắt nhất thế giới này được đính 60.66-carat kim cương màu đồng tuyệt đẹp được nhập từ vùng Golconda của Ấn Độ.

Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu - 4

Nếu không “đủ sức” để sở hữu chiếc khoá thắt lưng 6,5 triệu USD thì giới triệu phú cũng có một lựa chọn “khiêm tốn” hơn nhưng cũng đáng giá nửa triệu USD. Đó chính là mẫu Predator với 387 viên kim cương cắt mặt tròn nặng 14,15 carat. Được bán với giá 500.000 USD, chiếc khoá thắt lưng này chỉ còn một mẫu duy nhất hiện còn được bán tại Mỹ.

Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu - 5

Dành cho những tín đồ của thuốc lá, chiếc gạt tàn thuốc lá Imperiali Genève’s Emperador Chest được bán với giá trên 1 triệu USD. Mỗi năm chỉ có duy nhất 10 chiếc gạt tàn thuốc lá “triệu đô” này được sản xuất cùng với 24 điếu xì gà Grand Cru nổi tiếng. Mỗi điếu xì gà được bọc trong 4 lá vàng.

Bộ gạt tàn này còn có một khay gạt điện tử, bật lửa bàn và cả một chiếc đồng hồ tourbillion lừng danh được làm bằng tay.

Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu - 6

Món quà lý tưởng nhất đối với phái đẹp đó chính là một chiếc túi Hermes Birkin. Đang được niêm yết trên sàn đấu giá Christie, chiế túi Birkin được định giá 180.000 USD làm từ da cá sấu và được gắn vàng trắng và kim cương. Chiếc túi có 205 viên đá quý nặng tổng cộng 8.077 carat, và 40 viên đá gắn ở móc khó nặng 1,64 carat.

Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu - 7

Chiếc đồng hồ đá quý màu hồng Pink Lady Sapphire Watch được bán với giá 980.000 USD là một tuyệt tác nghệ thuật của nhà sản xuất Thuỵ Điển Richard Mille thiết kế dành riêng cho phái đẹp. Đồng hồ được làm từ mặt đá sapphire hồng độc đáo được cắt tinh xảo, trong đó mặt kim đồng hồ làm từ vàng đỏ 18 karat và xà cừ.

Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu - 8

Thương hiệu hạng sang Van Cleef & Arpels cũng tung ra thị trường chiếc đồng hồ Rubis Secret dành cho quý cô. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ được ẩn giấu trong vòng đính kim cương trắng sáng bóng. Khi cần xem giờ thì có thể mở phần nắp che để lộ chiếc đồng hồ Rubis Secret.

Những món quà Valentine “triệu đô” của giới thượng lưu - 9

Chai nước hoa đắt tiền nhất trên thế giới, Clive Christian No1 Passant Guardant, được bán độc quyền tại gian hàng Salon de Parfums tại siêu thị Harrods ở Anh. Chai nước hoa này được bán với giá hơn 200.000 USD. Sự sang trọng của chai nước hoa nằm ở phần chai được làm hoàn toàn bằng tay với 24 karat vàng.

Được gắn hơn 2.000 viên kim cương trắng, chai nước hoa được gắn hình một chú sư tử ở cạnh bên với hàm ý là người bảo vệ với 2 mắt là 2 viên kim cương vàng, và một viên kim cương hồng quý hiếm được gắn ở lưỡi.

Khôi Linh