Những loại hoa nhập ngoại được ưa chuộng dịp Tết năm nay

(Dân trí) - Đáp ứng được tiêu chí độc, lạ và đẹp nên cứ vào dịp cận Tết, nhiều gia đình có điều kiện lại ráo riết săn lùng những loại hoa, cây cảnh nhập ngoại dù giá có đắt gấp cả chục lần những sản phẩm truyền thống như: đào, mai, cúc… và thậm chí là còn phải đặt hàng trước cả tháng trời.

Trao đổi với thạc sỹ nông nghiệp Lê Thị Thu Hằng, một chuyên gia về lĩnh vực hoa cây cảnh, chúng tôi được biết: Vài năm gần đây, thị trường hoa Tết nhập khẩu lại ngày càng trở nên sôi động hơn, khi số lượng nguồn cung đã tăng lên đáng kể và sự đa dạng hóa của các chủng loại mặt hàng.

Những loại hoa nhập ngoại được ưa chuộng dịp Tết năm nay - 1

Thạc sỹ nông nghiệp Lê Thị Thu Hằng.

Đặc biệt, Dịp Tết Nguyên Đán năm 2019 này có thể chứng kiến sự “nở rộ” chưa từng có của các loại cây hoa ngoại.

“Thậm chí, sản phẩm nhập khẩu còn có thể cạnh tranh mạnh mẽ với những loại cây truyền thống, bởi ngoài sự độc lạ, giá thành của các sản phẩm này cũng không còn quá đắt đỏ như trước và dần trở nên hợp lý hơn với “túi tiền” của số đông người tiêu dùng”, thạc sỹ Thu Hằng cho hay.

Những loại hoa nhập ngoại được ưa chuộng dịp Tết năm nay - 2

 Mai Mỹ là một cái tên không còn quá xa lạ với thị trường Việt Nam. Bên cạnh cái mác “nhập ngoại”, Mai Mỹ còn có rất nhiều ưu điểm đáp ứng được thị hiếu của người Việt về một loại cây cảnh chơi tết, đó là: số lượng hoa nhiều, sắc hoa mang màu vàng rực rỡ, tươi tắn kết hợp cùng với kích thước lớn (mỗi cành dài khoảng 1,1 mét).

Những loại hoa nhập ngoại được ưa chuộng dịp Tết năm nay - 3

Vì vậy, chỉ với một bình hoa cắm Mai Mỹ cũng có thể làm sáng bừng cả không gian nhà khi nở rộ. Theo chị Hằng, giá của mỗi cành Mai Mỹ dài trên dưới 1 mét sẽ dao động trong khoảng 250 – 300 ngàn đồng.

Những loại hoa nhập ngoại được ưa chuộng dịp Tết năm nay - 4

Bên cạnh Mai Mỹ thì Đào Đông cũng là một cái tên từng rất hot trong thị trường cây cảnh ngoại nhập vào năm 2018 và đương nhiên, trong mùa Tết năm nay, sức hot của loại cây này vẫn khó có dấu hiệu hạ nhiệt.

“Đào Đông có tên gốc là Winterberry, đây là một loại cây bản địa của khu vực Đông Bắc Mỹ và Đông Nam Canada. Điểm nổi bật nhất của loài cây này chính là những chùm quả tròn màu đỏ tươi mọc chi chít trên thân gỗ”, chị Hằng nói.

Những loại hoa nhập ngoại được ưa chuộng dịp Tết năm nay - 5

Những chùm quả đỏ trĩu trịt này cũng chính là thứ khiến Đào Đông rất “được lòng” người Việt, bởi văn hóa phương Đông quan niệm rằng, màu đỏ sẽ đem lại sự may mắn, sung túc đặc biệt là khi được chưng trong nhà vào dịp Tết.

Bởi vậy, dù Đào Đông có mức giá từ 250.000 – 500.000 đồng cho mỗi cành dài từ 0,8 – 1,2 mét nhưng không ít nhà giàu Việt vẫn “chơi sang” mua từng bó 5 - 10 cành để chơi Tết.

Những loại hoa nhập ngoại được ưa chuộng dịp Tết năm nay - 6

Tuyết Mai là một sản phẩm hoa ngoại “bình dân” mà đối tượng khách hàng phổ thông vẫn có thể mua được. Cũng là một loại hoa thân gỗ như Đào Đông hay Mai Mỹ nhưng Tuyết Mai lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược, đó là sự nhẹ nhàng, tinh tế của những bông hoa trắng nhỏ và chồi lộc xanh mơn mởn mọc chi chít trên cành.

Hoa Tuyết Mai về Việt Nam hiện nay thông qua rất nhiều nguồn như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan hay Mỹ. 

“Các sản phẩm nhập từ Trung Quốc thường có giá thành rẻ hơn nhưng đổi lại sẽ kém bền và hoa thưa hơn những thị trường vốn nổi tiếng về chất lượng và uy tín”, chị Hằng cho biết.

Qua tham khảo thực tế thị trường năm nay, hoa Tuyết Mai đang được đăng bán với mức giá dao động trong khoảng 230.000 – 350.000 đồng mỗi bó và chủ yếu là qua hình thức đặt hàng online.

Những loại hoa nhập ngoại được ưa chuộng dịp Tết năm nay - 7

Hoa giấy bonsai 6 màu là một loại cây cảnh còn khá mới mẻ và được đánh giá là sẽ tạo nên một làn sóng mới trong thị trường hoa Tết năm nay. Loại cây cảnh này chủ yếu được nhập trực tiếp từ Thái Lan.

Khác với sản phẩm truyền thống, loại hoa giấy “ngoại” này được tạo hình thành dáng cây cổ thụ, rất sai hoa và đặc biệt là có đến 6 màu hoa trên một cây (trắng, đỏ, vàng, tím, cam, hồng), nhờ sử dụng kỹ thuật ghép. 

Những loại hoa nhập ngoại được ưa chuộng dịp Tết năm nay - 8

Anh Nguyễn Đức Quyết- chủ một vườn hoa giấy bonsai lớn ở Hà Nội cho biết: “Nhận thấy tiềm năng của loại cây cảnh mới này, chúng tôi đã cho nhập về rất nhiều gốc giấy bonsai, chủ yếu là những loại khủng có kích thước từ 3-6 mét, để phục vụ cho nhu cầu chưng Tết của đối tượng khách hàng có thu nhập cao hay các cơ quan, tổ chức”.

Cũng theo tìm hiểu, dù có mức giá không hề rẻ: từ vài chục triệu cho đến cả trăm triệu đồng, nhưng không ít gốc giấy bonsai khủng tại vườn đã được đặt hàng trước Tết cả tháng trời.

Minh Nhật