Những cô gái xinh đẹp đeo trên mình thùng bia nặng 17kg, bán dạo ở sân vận động

(Dân trí) - Đó là những cô gái trẻ người Nhật Bản mang trên mình thùng bia nặng tới 17kg, bán dạo quanh sân vận động để phục vụ du khách và người hâm mộ thể thao.

Những cô gái xinh đẹp đeo trên mình thùng bia nặng 17kg, bán dạo ở sân vận động

Trên các khán đài của những trận thi đấu bóng chày ở Nhật Bản, du khách dễ dàng thấy những cô gái bán bia có gương mặt dễ thương, tuổi đời khá trẻ, mời khách uống bia.

Đó là những “Uriko” chuyên bán bia dạo. Họ được coi là một phần không thể thiếu trong văn hóa thể thao tại xứ sở mặt trời mọc.

Những cô gái xinh đẹp đeo trên mình thùng bia nặng 17kg, bán dạo ở sân vận động - 1
Những cô gái trẻ bán bia trên các khán đài trong trận đấu bóng chày đã trở thành nét đẹp văn hóa thể thao ở Nhật Bản

Đó là công việc nặng nhọc đòi hỏi sức khỏe, nhưng lại là niềm mơ ước của nhiều cô gái trẻ Nhật Bản. Những người nhanh nhẹn, có duyên, bán được khoảng 200 cốc bia trong khoảng thời gian diễn ra một trận bóng chày. Giá mỗi cốc là 750 Yên (160 nghìn đồng).

Những cô gái xinh đẹp đeo trên mình thùng bia nặng 17kg, bán dạo ở sân vận động - 2
Vác trên mình thùng bia nặng 17kg nhưng họ đều thường trực nụ cười tươi tắn, thân thiện

Mỗi Uriko sẽ mặc đồng phục, trang bị một thùng bia có vòi mở, nặng khoảng 17kg đeo sau lưng. Khi bán hết, họ sẽ quay lại quầy đổi thùng mới.

Những cô gái xinh đẹp đeo trên mình thùng bia nặng 17kg, bán dạo ở sân vận động - 3
Những cô gái có tuổi đời còn khá trẻ

Với vẻ ngoài thân thiện, nhưng để có được một vị trí làm Uriko là sự cạnh tranh khốc liệt. Thu nhập của các cô gái sẽ tính theo hoa hồng, nên ai bán được nhiều bia trong thời gian ngắn nhất sẽ có nhiều tiền hơn. Kỷ lục đổi bia nhanh nhất của uriko là 13 giây.

Những cô gái xinh đẹp đeo trên mình thùng bia nặng 17kg, bán dạo ở sân vận động - 4
Họ là một phần không thể thiếu trong văn hóa thể thao ở Nhật

Giải vô địch bóng bầu dục thế giới năm nay sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới đây, các cô gái bán bia dự kiến sẽ phục vụ hơn 400.000 cổ động viên là du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Nước chủ nhà cũng hi vọng sẽ quảng bá nét đẹp văn hóa này tới người hâm mộ nước ngoài.

Huy Hoàng

Theo SCMP